Tàu Kiểm ngư kịp thời chở bệnh nhân về đảo Trường Sa cấp cứu

Xuân Lam| 20/12/2021 19:02

(TN&MT) - Thông tin từ Chi đội Kiểm ngư số 4 (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, sáng 20/12, tàu Kiểm ngư KN 472 đã bàn giao bệnh nhân từ đảo Đá Tây bị viêm ruột thừa cho co sở y tế trên đảo Trường Sa thuộc huyện Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) để cấp cứu kịp thời.

Người bệnh là anh Đặng Hữu Linh (sinh năm 1988, quê ở xã Thịnh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An), công nhân Công ty Thành An 96, Binh đoàn 11 (Bộ Quốc phòng), đang thực hiện nhiệm vụ tại đảo Đá Tây. Tại thời điểm được tàu Kiểm ngư KN 472 tiếp nhận, bệnh nhân đau bụng dữ dội. Qua chẩn đoán ban đầu của quân y đảo Đá Tây, bệnh nhân bị viêm ruột thừa nên phải đưa sang Trung tâm Y tế thị trấn Trường Sa để mổ ruột thừa.

Tàu Kiểm ngư KN 472 đã bàn giao bệnh nhân từ đảo Đá Tây bị viêm ruột thừa cho co sở y tế trên đảo Trường Sa thuộc huyện Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) để cấp cứu kịp thời

Trước đó, khi đang thực hiện nhiệm vụ trên biển, tàu Kiểm ngư KN472 nhận được lệnh của cấp trên nên đã cơ động về đảo Đá Tây để đưa bệnh nhân đến đảo Trường Sa cấp cứu. Do thời tiết trên vùng biển phía Bắc Trường Sa chịu ảnh hưởng của bão số 9 nên có sóng to, gió lớn, việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Theo lãnh đạo Chi đội Kiểm ngư số 4, trong năm 2021 qua hoạt động tuần tra, kiểm soát ngư trường, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn trên vùng biển từ Cù lao xanh (Bình Định) đến mũi Ba Kiệm (Bình Thuận) và khu vực quần đảo Trường Sa, đơn vị đã hỗ trợ công tác cứu nạn, cứu hộ trong 12 vụ việc, kịp thời giúp đỡ các ngư dân và quân dân, góp phần giúp họ yên tâm vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tàu Kiểm ngư kịp thời chở bệnh nhân về đảo Trường Sa cấp cứu
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO