tăng trưởng bền vững

Masan High-Tech Materials tiếp tục hành trình tăng trưởng bền vững
Ngày 18/4 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (Công ty) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông Thường niên (ĐHĐCĐTN) năm 2023 với chủ đề “tăng trưởng bền vững” tại Hà Nội.
  • Thích ứng biến đổi khí hậu để tạo điều kiện tăng trưởng bền vững
    (TN&MT) - Báo cáo Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) cập nhật năm 2022 chỉ ra, biến đổi khí hậu (BĐKH) sẽ là một trong các tác nhân làm giảm tăng trưởng của Việt Nam. Nếu không có các giải pháp thích ứng hiệu quả, thiệt hại kinh tế sẽ vào khoảng 4,3 tỷ USD trong 10 năm tới. Nếu nước biển dâng và nhiệt độ tăng lên theo kịch bản xấu nhất, ước tính đến năm 2050, Việt Nam có khoảng 3,1 triệu người phải di cư nội địa.
  • Dự án Park Hyatt Phu Quoc Residences của BIM Land được chứng nhận công trình xanh EDGE
    Dự án BĐS nghỉ dưỡng cao cấp Park Hyatt Phu Quoc Residences vừa được công nhận chứng chỉ EDGE cho công trình xanh. Đây là chứng chỉ quốc tế uy tín trực thuộc Tổ chức Ngân hàng Thế giới, trao cho các dự án có khả năng giảm mức tiêu thụ năng lượng, nước và năng lực dùng để sản xuất vật liệu ít nhất là 20% so với một công trình điển hình.
  • Đại hội đồng Cổ đông Novaland năm 2022 – Tập trung ngành nghề cốt lõi, hợp lực phát triển hệ sinh thái, đảm bảo đà tăng trưởng bền vững
    Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland, HoSE: NVL) đã diễn ra ngày 19/04/2022. Tại Đại hội, Novaland đã báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 cũng như thông qua nhiều kế hoạch trong năm 2022.
  • Kinh tế chia sẻ con đường mới dẫn đến tăng trưởng bền vững
    (TN&MT) - Lợi ích lớn nhất của mô hình kinh tế chia sẻ là tiết kiệm tài nguyên thông qua việc sử dụng tiết kiệm tài sản trong toàn bộ vòng đời của nó. Việt Nam cũng dần định hướng thúc đẩy phát triển mô hình này trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
  • Hạn chế trong xử lý chất thải rắn: Ảnh hưởng đến tăng trưởng bền vững
    (TN&MT) - Những hạn chế trong quản lý chất thải đang ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế và tăng trưởng bền vững ở Việt Nam. Các hậu quả về môi trường và sức khỏe cộng đồng khá nghiêm trọng.
  • Nestlé Việt Nam chia sẻ đóng góp tăng trưởng bền vững và phát triển bao trùm tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam - VEF 2019
    (TN&MT) - Ngày 17/1, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam (VEF) năm 2019 với chủ đề “Củng cố nền tảng cho tăng trưởng nhanh và bền vững” do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình chủ trì, đã diễn ra tại Hà Nội. Tham gia phiên tổng thể và đối thoại chính sách cấp cao do Thủ tướng, phần đối thoại phát triển kinh tế tư nhân: Củng cố liên kết giữa khu vực tư nhân trong nước với khu vực đầu tư nước ngoài, ông Ganesan Ampalavanar, Tổng giám đốc Công ty Nestlé Việt Nam đồng chia sẻ quan điểm mục tiêu tăng trưởng dài hạn đòi hỏi một nỗ lực chung và tổng thể của các thành phần kinh tế khác nhau, trên quan điểm “Tạo Giá Trị Chung”.
  • Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh: Hiện đại hóa quy trình để tăng trưởng bền vững
    (TN&MT) - Chúng tôi muốn đưa tới quý vị những hình ảnh hết sức chân thực về một doanh nghiệp suốt nhiều năm qua đã nỗ lực đổi mới công nghệ, sản xuất xanh, vì sự phát triển bền vững. Đó là Nhà máy Bia Hà Nội – Mê Linh - đơn vị thuộc Tổng công ty CP Bia – Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO).
  • Quốc hội thảo luận về KTXH: Đồng lòng hiến kế để tăng trưởng bền vững hơn
    (TN&MT) - Ngày 26/10, thảo luận tại hội trường về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 và ba năm thực hiện kế hoạch 2016-2020; kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2019... nhiều đại biểu bày tỏ tâm huyết về tình hình phát triển kinh tế xã hội thời gian qua đã được bày tỏ ngay tại hội trường, trước cử tri cả nước.
  • Việt Nam - GEF: Hợp tác cho mục tiêu tăng trưởng bền vững
    (TN&MT) - "Thành tựu và định hướng hợp tác Việt Nam - GEF: Hợp tác cho mục tiêu tăng trưởng bền vững" - Đó cũng là chủ đề của sự kiện bên lề của Việt Nam trong khuôn khổ GEF-6 do Bộ trưởng Trần Hồng Hà và Bà Naoko Ishii, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Quỹ môi trường toàn cầu chủ trì.
  • Hợp tác Á - Âu về kỹ năng xanh hướng tới tăng trưởng bền vững
    Sáng 27/10, tại Hà Nội, Bộ LĐ, TB&XH phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị Diễn dàn hợp tác Á - Âu (gọi tắt là ASEM) về kỹ năng xanh hướng tới tăng trưởng toàn diện và bền vững. Hội nghị là hoạt động nhằm triển khai sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEM lần thứ 10 tại Italia tháng 10/2014. Đây cũng là một trong bốn hoạt động quan trọng của ASEM mà Việt Nam đăng cai trong năm nay, nhằm kỷ niệm 20 năm thành lập Diễn đàn ASEM (1996 - 2016).
  • Xi măng Chinfon-CFC:  Tăng trưởng bền vững và hiệu quả
        (TN&MT) - Liên tục đứng trong top 100 trong 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam và dẫn đầu ngành xi măng Việt Nam, Cty Xi măng...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO