Tăng cường xử phạt người không đeo khẩu trang tại phố đi bộ Hồ Gươm

Huy An| 31/10/2020 17:40

(TN&MT) - Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, đặc biệt là việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm đã tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp không chấp hành các quy định về phòng chống dịch.

Tăng cường xử phạt người không đeo khẩu trang tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm

Trao đổi với phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đại diện UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, theo chỉ đạo của thành phố UBND quận đã có Công văn số 1409/UBND-VHTT ngày 23/10/2020 chỉ đạo các đơn vị như Công an quận, Ban Quản lý khu vực hồ Hoàn Kiếm, Trung tâm Y tế quận, 3 Tổ công tác kiểm tra không gian đi bộ, UBND và Công an 6 phường xung quanh Hồ Hoàn Kiếm triển khai bố trí các điểm tuyên truyền lưu động và các Tổ công tác kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm không đeo khẩu trang trong không gian đi bộ, đặt pano “5K” tại các chốt trực.

Trong các ngày tổ chức không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm 6/6 phường xung quanh Hồ Hoàn Kiếm bao gồm: Tràng Tiền, Lý Thái Tổ, Hàng Bạc, Hàng Gai, Hàng Trống và Hàng Đào đã tổ chức các Tổ công tác trực tiếp có sự tham gia của Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND phường chỉ đạo kiểm tra, xử lý vi phạm; bố trí 9 điểm tuyên truyền về công tác phòng chống dịch Covid-19 và quy định đeo khẩu trang nơi công cộng; xung quanh khu vực phụ cận bao gồm tuyến phố chợ đêm khu phố cổ, đặc biệt tập trung vào nơi vui chơi quang ngã tư Tạ Hiện, Lương Ngọc Quyến nơi có nhiều quán xá; khu vực các nút giao thông, các điểm vườn hoa Lý Thái Tổ, quản trường Đông Kinh Nghĩa Thục… có sự tham gia của 13 chốt trực làm việc thường xuyên.

Các trường hợp cố tình không đeo khẩu trang đều bị lý

Bà Đặng Thị Hương Giang - Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Bạc cho biết: Chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc theo chỉ đạo của cấp trên trong phòng chống dịch với 3 Tổ công tác thường trực; 2 điểm tuyên truyền, phát thanh, pano và phát tờ rơi, cùng các chốt xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang.

Kết quả trong 3 ngày cuối tuần từ ngày 23/10 đến ngày 25/10/2020 đối với các trường hợp cố tình không chấp hành quy định về phòng chống dịch covid-19 các Tổ công tác đã xử phạt tổng cộng là 40 trường hợp, với tổng số tiền nộp về ngân sách Nhà nước là hơn 8 triệu đồng.

Thời gian tới, UBND quận tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chốt trực và các điểm tuyên truyền tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm người dân không chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại văn bản số 5151/UBND-KGVX ngày 28/10/2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường xử phạt người không đeo khẩu trang tại phố đi bộ Hồ Gươm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO