Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số

10/02/2015 00:00

(TN&MT) - Ngày 9/2/2015 Đoàn chúc tết của Ủy ban Dân tộc, do đồng chí Sơn Phước Hoan, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chúc tết chính quyền và người dân...


(TN&MT) - Thực hiện Kế hoạch chúc tết Ất Mùi năm 2015 của lãnh đạo Ủy ban Dân tộc đối với 3 tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng và An Giang, ngày 9/2/2015 Đoàn chúc tết của Ủy ban Dân tộc, do đồng chí Sơn Phước Hoan, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc chúc tết chính quyền và người dân tỉnh Cà Mau.
   
  Tại TP. Cà Mau, Đoàn đã đến thăm và chúc tết UBND tỉnh Cà Mau, Ủy ban Dân tộc và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú. Tại đây, Thứ trưởng Ủy Ban Dân tộc Sơn Phước Hoan cùng các thành viên trong đoàn đã được nghe lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau, Ban Dân tộc và Ban Giám hiệu trưởng Phổ thông Dân tộc Nội trú báo cáo tình hình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương trong thời gian qua, đồng thời những kết quả trong việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương đối với đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.
   
Thứ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc của Chính phủ, Sơn Phước Hoan (bên trái) thăm và chúc Tết UBND tỉnh Cà Mau
   
  Tỉnh Cà Mau hiện có 14 dân tộc thiểu số, với 52.997 người, trong đó đồng bào dân tộc Khmer chiếm đa số với trên 33.000 người… Trong thời gian qua, các cấp, các ngành tỉnh Cà Mau đã tập trung nhiều giải pháp chỉ đạo công tác xóa đói giảm nghèo với nhiều phương thức khác nhau… từ đó tạo điều kiện cho đồng bào phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, góp phần vào việc giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 36,8% năm 2010 xuống còn 19,11% năm 2015. Các chế độ, chính sách đối với gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Chất lượng giáo dục và đào tạo tiếp tục được nâng lên, cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học được đầu tư xây dựng cơ bản, năm học 2014-2015 số học sinh dân tộc thiểu số tham gia các cấp học là 5.622 em, tỉnh Cà Mau có 1 trường phổ thông dân tộc nội trú với quy mô 12 lớp, với 305 học sinh đang theo học và 1 trường Phổ thông dân tộc Nội trú THCS Danh Thị Tươi ( huyện Trần Văn Thời) với quy mô 7 lớp, với 270 học sinh đang theo học…
   
Thứ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân Tộc của Chính phủ, Sơn Phước Hoan (bên trái) thăm và trao cờ thi đua tiêu biểu xuất sắc năm 2014 cho Ban Dân Tộc tỉnh Cà Mau
   
  Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ Sơn Phước Hoan đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Cà Mau đạt được trong việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về dân tộc và triển khai thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Theo Thứ trưởng Sơn Phước Hoan, mặc dù tỉnh Cà Mau có nhiều dân tộc thiểu số, nhưng với sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND, các Sở, Ban ngành đoàn thề, chính quyền địa phương trong việc thực hiện tốt các chủ trương chính sách hỗ trợ vốn, xây dựng nhà ở, khám chữa bệnh, hỗ trợ các loại cây trồng, vật nuôi, chính sách đối với gia đình thương binh, liệt sĩ; giáo dục và đào tạo… đã xây dựng được khối đại doàn kết các dân tộc, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương. “Trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị, ban ngành… tỉnh Cà Mau cần thực hiện nhiều giải pháp hơn nữa để giúp đồng bào dân tộc thiểu số có đất sản suất, nhà ở, nâng cao kiến thức, chính sách an sinh xã hội…đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước để đồng bào dân tộc thiểu số hiểu được quyền và nghĩa vụ của mình…” - Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc của Chính phủ, Sơn Phước Hoan đề nghị.
   
Thứ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc của Chính phủ, Sơn Phước Hoan thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Tân Tiến, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi
   
  Chiều cùng ngày, Thứ trưởng Sơn Phước Hoan cùng các thành viên trong Đoàn đã đến thăm và chúc tết UBND huyện Đầm Dơi, Đồn Biên phòng Tân Tiến (xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi) và 2 xã khó khăn của huyện Đầm Dơi là xã Thanh Tùng và Ngọc Chánh. Đồng thời, nhân dịp xuân về tết đến, Ủy Ban Dân tộc, Báo Tài nguyên & Môi trường… đã trao 60 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho 60 hộ dân tộc thiểu số đang sinh số trên địa bàn xã Thanh Tùng và xã Ngọc Chánh.
   
Lê Hùng
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO