tăng cường hành động

Hội nghị Bộ trưởng ASEAN: Tuyên bố Hạ Long về tăng cường hành động sớm trong quản lý thiên tai khu vực ASEAN
(TN&MT) - Sáng 12/10, tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Quản lý thiên tai lần thứ 11 (AMMDM) và thông qua Tuyên bố Hạ Long về tăng cường hành động sớm trong quản lý thiên tai khu vực ASEAN.
  • Liên Hợp Quốc thúc giục châu Phi ứng phó với khủng hoảng khí hậu
    (TN&MT) - Một quan chức cấp cao của Liên Hợp Quốc vừa cho biết, các quốc gia châu Phi đang ở tuyến đầu của cuộc khủng hoảng khí hậu, nhưng cần phải có nhiều hành động hơn nữa để xoay chuyển tình hình gia tăng khí thải và giảm hiện tượng nóng lên toàn cầu.
  • EU kêu gọi tăng cường hành động vì khí hậu
    Hãng tin Reuters (Anh) ngày 21/2 đưa tin, theo một tài liệu dự thảo, các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) sẽ kêu gọi nhà ngoại giao hàng đầu của khối tăng cường nỗ lực về biến đổi khí hậu trong năm nay nhằm đạt được các mục tiêu cắt giảm khí thải khó khăn hơn từ các quốc gia.
  • Các nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi tăng cường hành động vì khí hậu
    (TN&MT) - Tại phiên khai mạc hội nghị Thượng đỉnh “Đối tác về Tăng trưởng Xanh và Mục tiêu toàn cầu đến năm 2030” (P4G) vào ngày 30/5, các nhà lãnh đạo thế giới đã kêu gọi tăng cường hành động và các quốc gia cùng nhau nỗ lực để hướng tới một hành tinh xanh và sạch hơn.
  • Tổng thư ký Liên hợp quốc: EU tiên phong về hành động khí hậu
    (TN&MT) - Nhấn mạnh luật pháp và chính sách là yếu tố ưu tiên, mới đây người đứng đầu Liên hợp quốc Antonio Guterres cho rằng Liên minh châu Âu (EU) gồm 27 thành viên là “một tổ chức đi đầu về hành động khí hậu”, giúp cắt giảm lượng khí thải mà vẫn tăng trưởng kinh tế.
  • Tăng cường hành động khí hậu để chống lại những cơn bão kéo dài, gây chết người như Idai
    (TN&MT) – “Bão Idai và số người chết tăng lên là một hồi chuông cảnh báo khác về sự nguy hiểm của biến đổi khí hậu. Các nước dễ bị tổn thương như Mozambique sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất nếu các quốc gia trên thế giới không đẩy mạnh hành động khẩn cấp về khí hậu", Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) António Guterres cho biết mới đây.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO