TAND tỉnh Long An họp báo công bố nội dung việc hoãn tử hình Hồ Duy Hải

05/12/2014 00:00

(TN&MT) - Chiều ngày hôm nay 5/12/2014, TAND tỉnh Long An tổ chức họp báo về việc hoãn thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải.

   
(TN&MT) – Theo tin từ Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Long An, chiều ngày 4/12, ngay sau khi thông báo quyết định hoãn thi hành án tử hình Hồ Duy Hải (theo lịch biểu trước đây, sáng nay 5/12 sẽ thi hành án tử hình đối với Hải), TAND tỉnh Long An cho biết sẽ tố chức họp báo tại Long An nhằm cung cấp các nội dung liên quan tới vụ việc này.
   
   
  Để bạn đọc biết thêm thông tin về vụ án, Báo Tài nguyên và Môi trường online tóm tắt lại nội dung vụ án (theo các bản án đã tuyên) hiện đang thu hút dư luận quan tâm này:
   
  Ngày 28/4/2009, TAND Tối cao tại TP.HCM  đã tiến hành xét xử phúc thẩm vụ  Hồ Duy Hải. Đây là phiên tòa được mở theo đơn kháng cáo của Hồ Duy Hải. Hải kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm của TAND tỉnh Long An. Tại bản án sơ thẩm TAND tỉnh Long An đã tuyên hình phạt chung là tử hình Hồ Duy Hải với phạm tội “giết người” và “cướp tài sản”.
   
  Theo nội dung của bản án phúc thẩm, khoảng tháng 10/2007, Hồ Duy Hải (SN 1985, thường trú TP.HCM, tạm trú ấp 1, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) đi mua điện thoại di động từ TP.HCM về Tân An (tỉnh Long An) nên quen biết chị Nguyễn Thu Vân (nhân viên bưu điện Cầu Voi). Hải sử dụng điện thoại di động gọi đặt mua báo thể thao qua chị Vân. Qua việc nhận báo, Hải cũng quen biết thêm chị Nguyễn Thị Ánh Hồng (cũng là nhân viên bưu điện Cầu Voi).
   
  Khoảng 19 giờ 30 đêm 13/1/2008, Hải điều khiển xe máy (BS 62F4 3040) đến bưu điện Cầu Voi, tại đây Hải đậu xe phía trong cổng rào và đi vào phòng giao dịch gặp chị Nguyễn Thị Thu Vân đang ngồi trực. Hài chào chị Vân rồi đi thẳng vào phòng trong (sau phòng giao dịch) ngồi giữa ghế salon, chị Hồng từ phía sau lên ngồi nói chuyện với Hải.
   
  Khoảng 20 giờ 30 phút cùng đêm, bưu điện nghỉ, chị Vân vào phòng trong nơi Hải đang ngồi, Hải đưa tiền cho chị Vân mua trái cây để ăn. Khi chị Vân đi, Hải nảy sinh muốn quan hệ sinh lý với chị Hồng nên Hải đẩy chị Hồng vào buồng, Hải nắm hai tay chị Hồng nằm ngửa xuống đi - văng loại xếp rồi dùng tay nắm hai tay chị Hồng, chị Hồng phản ứng dùng tay, chân đạp vào bụng Hải, Hải buông chị Hồng ra, chị Hồng ngồi dậy chạy về phía sau cầu thang, Hải đuổi theo nắm kéo chị Hồng xô vào góc tường gần chân cầu thang. Chị Hồng kêu, sợ bị phát hiện nên Hải dùng tay đánh mạnh vào mặt, bóp cổ và đẩy chị Hồng ngã xuống sàn gạch rồi lấy thớt tròn đập mạnh vào vùng mặt và vùng đầu làm chị Hồng bị ngất. Tiếp đến Hải lấy dao inox trên mặt bàn nấu ăn, tay phải cầm dao, tay trái nắm tóc chị Hồng cắt qua, cắt lại hai cái vào cổ chị Hồng. Thấy chị Hồng nằm im, Hải đi ra phía sau phòng vệ sinh rửa dao và tay cho sạch máu, sau đó Hải dắt dao vào lưng quần phía trước bụng rồi đi trở vào, đến cầu thang Hải nhìn thấy Vân mua trái cây về, chị Vân kéo cửa sắt xuống đóng cửa và đi vào để bịch trái cây trên ghế salong. Hải cầm ghế xếp Inox thủ sẵn, khi chị Vân vừa xuống phòng sau thì Hải đánh vào đầu làm ngã xuống nền gạch, Hải dùng tay xốc nách chị Vân kéo đến chỗ xác chị Hồng. Hải đặt đầu chị Vân nằm trên bụng chị Hồng và lấy dao Inox cắt vào cổ chị Vân 2-3 cái. Sau đó Hải vào phòng vệ sinh rửa tay, rửa dao và đi lên nhà trên bỏ dao vào tấm bảng lớn để cặp vách tường gần cầu thang. Tiếp đến Hải lên phòng giao dịch mở tủ thứ 2 từ ngoài vào lấy 1,4 triệu đồng, khoảng 40-50 sim điện thoại và đến gần bàn lấy 1 điện thoại Nokia 1100 bỏ vào túi quần rồi Hải đi xuống xác chị Vân, Hồng lấy của chị Vân 1 dây chuyền vàng, 1 vòng đeo tay, 1 nhẫn vàng; lấy của chị Hồng 1 đôi bông tai, 1 mặt dây chuyền, 1 lắc đeo tay và 2 nhẫn vàng. Sau đó Hải đóng các cửa lại rồi leo qua cửa hàng rào ngăn giữa sân phía trước và sau rồi dắt xe chạy về nhà dì ruột của Hải, tại nhà người dì này, Hải tắm rửa và giặt quần áo, lấy số tài sản rửa sạch bỏ vào bịch nilon rồi cất vào thùng đựng tập học rồi đi ngủ.
   
  Ngày 18/1/2008, Hải mang tài sản cắp được lên TP.HCM bán. Hải bán điện thoại được 200 ngàn đồng, bán nữ trang được 3,5 triệu đồng, riêng bọc simcard Hải bỏ vào bọc rác ở đường Trần Bình Trọng, quận 5, TP.HCM. Một tuần sau khi gây án, Hải cũng lấy áo quần mặc đêm gây án và dây thắt lưng đem đốt sau vườn nhà người dì của Hải.
   
  Tại bản án sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên Hồ Duy Hải tử hình về tội “giết người” và 5 năm tù tội “cướp tài sản”.
   
Hồ Duy Hải tại phiên tòa phúc thẩm ngày 28/4/2009.
    
   
  Theo lịch trình đã được chuẩn bị sẵn, hôm nay 5/12/2014, cơ quan chức năng sẽ thi hành án tử hình Hồ Duy Hải. Tuy nhiên 1 ngày trước đó, ngày 4/12/2014 Phó Chánh án TAND tỉnh Long An – ông Lê Quang Hùng đã bút phê hoãn thi hành án tử hình Hải “theo yêu cầu của gia đình Hồ Duy Hải”.
   
  Đáng lưu ý là vụ án này đã thu hút sự quan tâm của dư luận, báo chí và cùng với quyết định hoãn thi hành án vào ngày áp chót nên vụ án này càng được dư luận đặc biệt quan tâm hơn. Có thể vì lý do đó mà ngày hôm nay 5/12/2014, TAND tỉnh Long An tổ chức họp báo về vụ án này.
   
  Báo Tài nguyên và Môi trường online sẽ tiếp tục thông tin cùng bạn đọc.
   
Bài & ảnh: Tân Châu
   
   
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND tỉnh Long An họp báo công bố nội dung việc hoãn tử hình Hồ Duy Hải
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO