Tam Hòa

Phát triển đô thị miền Trung thích ứng với BĐKH - Đô thị ven biển Quảng Nam: Phát triển theo hướng sinh thái và bền vững
(TN&MT) - Tỉnh Quảng Nam xác định, đô thị ven biển giữ vai trò chủ đạo trong việc tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, những tác động khó lường của thiên tai cùng với phát triển, quy hoạch không gian biển chưa hợp lý đang tạo ra những thách thức lớn cho địa phương.
  • Dự án Khu tái định cư Trung tâm Hòa Bắc (Đà Nẵng): Treo đến bao giờ
    (TN&MT) - Dự án Khu tái định cư Trung tâm Hòa Bắc, với mục đích chính phục vụ dự án đường Hồ Chí Minh La Sơn - Túy Loan, là nơi tái định cư cho gần 100 hộ dân ở xã Hòa Bắc phải di dời, giải tỏa khi triển khai dự án đường Hồ Chí Minh. Tuy nhiên sau gần 4 năm, đến nay mới chỉ có gần 50 hộ dân nhận đất TĐC, nhưng cũng chưa thể làm nhà ổn định vì nhiều lý do.
  • Bắc Hà – Lào Cai: Nhiều tín hiệu tích cực tại dự án đường vành đai 2
    (TN&MT) - Sau khi Báo Tài nguyên và Môi trường đăng tải bài viết “Bắc Hà - Lào Cai: Người dân “ khốn khổ” vì dự án đường vành đai 2” vào ngày 17/ 7, lãnh đạo, cán bộ địa phương này đã tổ chức nhiều buổi tiếp xúc, đối thoại với người dân để lắng nghe ý kiến và giải đáp những khúc mắc về dự án. Đặc biệt, lãnh đạo huyện Bắc Hà đã và đang triển khai nhiều việc làm thiết thực để những hộ dân chịu tác động từ dự án, được hưởng lợi nhiều nhất từ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.
  • Quảng Nam: Xe chở VLXD phục vụ thi công dự án đường 129 gây ô nhiễm
    (TN&MT) - Hàng ngày, hàng trăm lượt xe tải có tải trọng lớn chở đất,đá, bê tông thương phẩm... phục vụ công trình dự án đường 129 giai đoạn 2 đi qua địa phận xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam thường xuyên gây ô nhiễm môi trường, làm hư hỏng đường sá, khiến người dân bức xúc.
  • Quảng Nam: Xã “hô biến” đất tái định cư cho DN thuê tập kết VLXD
    (TN&MT) - Gần 2 năm nay, tại khu vực đường DH2, xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam ngang nhiên tồn tại bãi tập kết vật liệu xây dựng (VLXD) nhưng lại không che chắn cẩn thận, thường xuyên gây ô nhiễm môi trường. Đáng nói là các bãi tập kết này vốn là đất tái định cư được chính quyền xã “tự ý” cho DN thuê để làm nơi tập kết.
  • Ồ ạt xây dựng nhà trái phép để trục lợi
    (TN&MT) - Thời gian qua, người dân xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) đã “đón tắt” dự án nâng cấp đường ĐT 601 qua địa bàn sắp khởi động, để “đua nhau” xây dựng nhà trái phép, nhằm trục lợi…
  • Dân thấp thỏm bởi Dự án tái định cư Trung tâm Hòa Bắc “chết yểu”
    (TN&MT) - Tính đến giữa năm 2017, gần 100 hộ dân tại các thôn Tà Lang, Nam Yên, Phò Nam (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) bị ảnh hưởng bởi Dự án đường Hồ Chí Minh, đoạn La Sơn - Túy Loan đã nhận tiền đền bù hoặc được bố trí đất tái định cư (TĐC). Nhưng cho tới nay, đã là cuối tháng 6/2019, dự án này vẫn đang dang dở mặc dù kế hoạch hoàn thành đã hết từ rất lâu.
  • Tân Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ Marie Damour khai trương Điểm hẹn Hoa Kỳ trong chuyến thăm tỉnh An Giang
    (TN&MT) - Theo thông cáo báo chí phát đi chiều nay từ Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ - Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, cho biết ngày 21/11/2019, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh Marie Damour đã đến thăm tỉnh An Giang từ ngày 18-20/11/2019 để gặp gỡ lãnh đạo tỉnh An Giang, tham dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Đại học An Giang và khai trương Điểm hẹn Hoa Kỳ tại Đại học An Giang. 
  • Thay đổi nhỏ tạo tác động lớn nhằm giảm thiểu rác thải nhựa đại dương
    (TN&MT) – Chiều 29/6, tại Hà Nội, Trung tâm Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo về các Liên minh đối tác chống ô nhiễm nhựa đại dương. Hội thảo giới thiệu nhà thám hiểm được bình chọn của National Geoprahic, TS Jenna Jambeck và bài trình bày của các chuyên gia quốc tế và Việt Nam, những người đang khởi động các quan hệ đối tác mới để giải quyết vấn đề môi trường toàn cầu nghiêm trọng này.  
  • Chân gà tẩm ướp hóa chất: Mối nguy khó lường cho sức khỏe của người tiêu dùng
    Tại thị trường TP.HCM, từ các chợ truyền thống cho tới siêu thị, xuất hiện tình trạng bày bán chân gà tràn lan. Nơi được tiêu thụ nhiều nhất có lẽ vẫn là các...
  • Nghệ An: Bắt gần 20 tấn măng tẩm chất “bẩn”
    (TN&MT) - Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An vừa tiến hành kiểm tra và bắt giữ một cơ sở sản xuất măng tẩm hóa chất độc hại với số lượng lên đến hơn 18 tấn.
  • Dừa được "tắm" hóa chất lạ trước khi ra thị trường
    (TN&MT) - Chiều ngày 17-10-2017, phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa phát hiện tại đại lý kinh doanh ở địa chỉ 12 Lê Duẩn, TP.Pleiku có...
  • Lào Cai: Dân vui vì mận Tam Hoa Bắc Hà bán được giá cao
    (TN&MT) - Lâu lắm rồi người dân trồng mận Tam Hoa Bắc Hà ở tỉnh Lào Cai vui vì giá bán từ 40 - 60 ngàn  đồng/ kg mận loại 1, quả to, mẫu mã đẹp, giá bán,cao nhất từ trước tới nay.
  • Vùng cao Bắc Hà mùa mận Tam Hoa nở trắng rừng
    (TN&MT) - Vùng cao Bắc Hà không chỉ nổi tiếng với chợ phiên sắc màu thổ cẩm Mông mà còn thu hút du khách lên thăm bởi vẻ đẹp hiếm có khi mùa xuân về hoa mận Tam Hoa nở trắng bản làng.
  • Bình Thuận: Phát hiện cơ sở sản xuất tôm khô ngâm tẩm hóa chất độc hại
    Ngày 12/10, tin từ Công an thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết, UBND thành phố Phan Thiết đã tiến hành xử phạt đối với hành vi sử dụng hóa chất độc hại, không rõ nguồn gốc trong quá trình chế biến tôm khô đối với bà Lê Thị Bảy, trú tại KP 8, phường Đức Nghĩa, TP Phan Thiết.
  • Đắk Lắk: Tiêu huỷ hơn 1,4 tấn sầu riêng "tắm" hoá chất
    (TN&MT) - Chiều ngày 8/9, đại úy Nguyễn Thanh Phương - Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO