tài sản của người dân

Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ: Bảo đảm tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân khi tham gia giao thông
(TN&MT) – Theo Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô lâm, việc xây dựng, ban hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khách quan, với mục tiêu quan trọng là bảo đảm tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân khi tham gia giao thông, xác định cụ thể cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước
  • Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng: Tập trung bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân
    Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng khi thị sát, kiểm tra công tác ứng phó với mua lũ tại Hồ Kẻ Gỗ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh, trưa 20/10.
  • Lào Cai: Mưa lũ khiến một người tử vong và thiệt hại nhiều tài sản của người dân
    (TN&MT) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh từ lục địa Trung Quốc tăng cường xuống các địa phương trong tỉnh Lào Cai đã gây mưa to đến rất to; một số địa phương trong tỉnh Lào Cai đã xảy ra lũ, ngập lụt và sạt lở đất gây nhiều thiệt hại về tài sản của nhân dân. Đặc biệt, do mưa lớn, lũ từ thượng nguồn đổ về tràn vào nhà một hộ dân tại thôn Bản Vai, xã Bản Qua, huyện Bát Xát khiến một cháu bé bị nước cuốn trôi.
  • Quảng Ninh: Chủ động triển khai các giải pháp chống sạt lở tại các bãi thải mỏ
    (TN&MT) - Quảng Ninh hiện có gần 30 đơn vị sản xuất than đang đổ thải ở hàng chục bãi thải, trong đó có 4 bãi thải mỏ nằm ngoài khu vực khai trường khai thác là Đông Cao Sơn, Bàng Nâu, Nam Khe Tam - Đông Khe Sim tại TP.Cẩm Phả và bãi thải Chính Bắc, tại TP Hạ Long. Hiện đang là mùa mưa bão, nên nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho hàng trăm hộ dân sinh sống gần khu vực khai thác và các bãi thải mỏ luôn được tỉnh quan tâm, chú trọng.
  • Lào Cai : Mưa đá dông lốc gây thiệt hại về nhà và tài sản của người dân
    (TN&MT) - Do ảnh hưởng của không khí lạnh, đêm ngày 22, rạng sáng ngày 23/4/2020 trên địa bàn toàn tỉnh có mưa nhỏ đến mưa vừa, một số nơi có mưa to cục bộ kèm theo dông lốc. Một số nơi xuất hiện mưa đá gây thiệt hại về tài sản, hoa màu của Nhân dân.
  • Mạo danh công an để lừa đảo tài sản của người dân
    (TN&MT) - Công an TP. Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho hay, thời gian qua liên tục tiếp nhận đơn trình báo của người dân bị một số đối tượng mạo danh nhân viên bưu chính viễn thông (VNPT), nhân viên hải quan, cán bộ công an... để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng...
  • Sơn La: Bắt thêm 1 đối tượng lừa đoạt tài sản của người dân TĐC
    (TN&MT) - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La vừa tiến hành khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hồng Bài, sinh năm 1957, trú tại xóm Mùn 6, xã Yên Quang, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO