(TN&MT) - Ông bà tôi có 6 người con. Trước năm 1996, ông và bà được cấp quyền sử dụng thửa đất ruộng diện tích khoảng 30.000m2, đến năm 1996 thì bà tôi mất, lúc này chỉ có người con út là chưa lập gia đình. Sau đó ông tái hôn với người phụ nữ khác và cưới vợ cho người con út, ông chia cho con út khoảng 20.000m2 (các người con còn lại đã được chia lúc lập gia đình và không khiếu nại gì liên quan đến quyền lợi nữa). Ông còn lại khoảng 10.000m2 để sản xuất và sống riêng với người vợ kế nhưng vẫn còn hộ khẩu chung với người con út.
Tuy nhiên, hiện nay ông tuổi cao, sức yếu, không có tiền để dưỡng bệnh và muốn bán hết phần diện tích đất còn lại để có tiền trị bệnh nhưng người con út không đồng ý (vì nghĩ rằng sau khi ông mất thì quyền sử dụng thửa đất này là của con út theo thường lệ). Hỏi trong trường hợp này ông tôi có toàn quyền định đoạt đối với thửa đất còn lại hay không hay chỉ bán được khi có ý kiến đồng ý của các con?