sức gió

Bão KOINU có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17
(TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, 7 giờ sáng 4/10, cơn bão KOINU cách phía Nam đảo Đài Loan khoảng 300km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, khoảng 10km/h.
  • Bão SAOLA có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14
    (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 29/8, vị trí tâm bão SAOLA vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc; 123,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu-Dông (Philippin). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ 5-10 km/h.
  • Bão số 2 lúc 20h ngày 27/7: Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giật cấp 16
    (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hồi 19 giờ ngày 27/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, cách Phúc Kiến (Trung Quốc) khoảng 310km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (134-166km/giờ), giật cấp 16.
  • Bão DOKSURI gần Biển Đông, sức gió mạnh cấp 15
    (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hồi 13 giờ ngày 25/7, vị trí tâm bão DOKSURI ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 123,7 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 160km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/giờ), giật trên cấp 17.‎
  • Bão số 1 lúc 10h ngày 17/7: Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12
    (TN&MT) - Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, lúc 10 giờ ngày 17/7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 270km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15.
  • Bão số 1 lúc 4h00 ngày 17/7:Sức gió gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15
    (TN&MT) - Đó là cảnh báo trong tin bão khẩn cấp (cơn bão số 1) của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia (Tổng cục KTTV, Bộ TN&MT) vào lúc 5h sáng 17/7.
  • Bão số 1 lúc 22 giờ tối 16/7: Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11
    Theo bản tin phát lúc 23h tối 16/7 của Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hồi 22 giờ cùng ngày, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,7 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 450km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (103-117km/giờ), giật cấp 14.
  • Bão Noru đổ bộ vào khu vực Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi, sức gió giật cấp 13
    Theo Trung Tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão Noru (bão số 4) ở trên đất liền khu vực Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (89-117km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 180km tính từ tâm bão. Bán kính gió mạnh từ cấp 10, giật từ cấp 12 trở lên khoảng 50km tính từ tâm bão.
  • Bão số 4 tiến đến quần đảo Hoàng Sa với sức gió giật cấp 14, liên tục mạnh thêm
    (TN&MT) - Bão số 4 đang tiến đến quần đảo Hoàng Sa với gió giật cấp 14 và được dự báo tiếp tục mạnh thêm. Đến khoảng trưa ngày 27/9, bão sẽ ảnh hưởng đến vùng biển miền Trung nước ta với sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-14, giật cấp 17, sóng biển cao 8-10m, biển động dữ dội.
  • Thời tiết 2/7, Miền Bắc nhiều nơi mưa to
    Dự báo thời tiết 2/7, phía Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to và giông vào chiều tối và đêm, cảnh báo cao lũ quét, sạt lở đất. Trung Bộ giảm nắng nóng và xuất hiện mưa giông.
  • Bão In-fa đổ bộ Nhật Bản, đe dọa ập đến Trung Quốc
    (TN&MT) - Bão In-fa đã suy yếu nhẹ trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương khi tác động đến nhiều khu vực của Nhật Bản. Bão sẽ mạnh lên và có thể đổ bộ Đài Loan (Trung Quốc) cũng như nhiều khu vực khác của nước này vào cuối tuần này.
  •  Surigae không còn là siêu bão nhưng vẫn mạnh cấp 4
    (TN&MT) - Surigae – cơn bão đầu tiên ở phía Tây Thái Bình Dương trong năm nay đang tiến gần miền Đông Philippines.
  • Bão Atsani vào biển Đông với sức gió mạnh cấp 10
    (TN&MT) - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, bão Atsani ( tên bão do Thái Lan đề cử, có nghĩa là "Tia chớp") và một vùng đối lưu đi vào biển Đông với sức gió mạnh cấp 9-10.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO