sử dụng đồ nhựa

Bang đông dân nhất Australia công bố lộ trình cấm sử dụng đồ nhựa dùng một lần
(TN&MT) - New South Wales – bang có dân số lớn nhất của Australia ngày 16/11, đã công bố lộ trình cấm sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần nhằm tăng cường bảo vệ môi trường và tránh lãng phí.
  • Thói quen sử dụng đồ nhựa vô tội vạ đang giết chết hành tinh
    (TN&MT) - Các nhà khoa học đã rất sốc khi phát hiện ra các khu vực sâu xa nhất của Thái Bình Dương bị ô nhiễm bởi rác thải nhựa. Theo họ, những đồ nhựa này sẽ tồn tại lâu hơn cả con người.
  • Quảng Ninh: “Nói không” với sản phẩm nhựa trên vịnh Hạ Long
    (TN&MT) - Hàng ngày, công nhân của các Công ty môi trường ở khu vực vịnh Hạ Long vớt lên hàng tấn rác thải, trong đó rác thải nhựa chiếm phần lớn. Vì vậy, từ ngày 1/9 tới đây, Ban quản lý Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh chính thức “nói không” với các sản phẩm nhựa, nhất là các sản phẩm nhựa dùng một lần, thay vào đó, các đơn vị kinh doanh trên vịnh Hạ Long sẽ dùng đồ bằng giấy, thủy tinh, vật liệu sinh học thân thiện với môi trường.
  • Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương kêu gọi cán bộ, người dân hành động chống rác thải nhựa
    (TN&MT) - “Các tổ chức đảng, các cơ quan nhà nước, nhất là cán bộ đảng viên phải gương mẫu đi đầu và vận động người thân thực hiện việc không dùng sản phẩm nhựa một lần”.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO