Stockholm

Quản lý tài nguyên nước: “Gieo hạt giống đổi mới”
(TN&MT) - Năm 2023, khi tổ chức Tuần lễ nước thế giới tại Stockholm, Thụy Điển, Đại hội đồng Liên hợp quốc nhấn mạnh đến yếu tố thay đổi tư duy, tìm kiếm sáng tạo trong quản trị tài nguyên nước. Trong bối cảnh khan hiếm nước gia tăng, ảnh hưởng đến an ninh toàn cầu, việc hoàn thiện chính sách pháp luật chính là “gieo những hạt giống đổi mới”, xâp đắp nền móng cho một hệ thống quản trị tài nguyên nước bền vững.
  • Hướng dẫn quản lý và kiểm soát chặt các chất ô nhiễm khó phân hủy đáp ứng yêu cầu của Công ước Stockholm
    (TN&MT) - Sáng 3/8, tại TP.Hồ Chí Minh, Tổng cục Môi trường phối hợp với Tổng cục Hải quan tổ chức Hội thảo “Hướng dẫn các quy định về nhập khẩu, sản xuất, sử dụng chất ô nhiễm khó phân hủy và nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa, thiết bị chứa chất ô nhiễm khó phân hủy”.
  • Kêu gọi chuyển đổi môi trường và kinh tế khẩn cấp
    (TN&MT) - Hội nghị môi trường Stockholm + 50 vừa bế mạc ngày 3/6 tại Thủ đô Stockholm, Thụy Điển với lời kêu gọi về những cam kết thực sự nhằm nhanh chóng giải quyết các mối quan tâm về môi trường toàn cầu và hướng tới quá trình chuyển đổi công bằng sang các nền kinh tế bền vững cho tất cả mọi người.
  • Việt Nam sẽ tham dự Hội nghị Stockholm+50
    Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường Hoàng Văn Thức tiếp và làm việc với ông Ola Karlman, Trưởng ban Xúc tiến, Kinh tế và Chính trị, Đại sứ quán Thụy Điển về những nội dung liên quan đến Hội nghị Stockholm+50.
  • Thụy Điển tạo điều kiện tốt nhất để Việt Nam tham dự Hội nghị Stockholm +50
    (TN&MT) - Chiều ngày 26/5, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) Hoàng Văn Thức tiếp và làm việc với ông Ola Karlman, Trưởng ban Xúc tiến, Kinh tế và Chính trị, Đại sứ quán Thụy Điển và đại diện UNDP về những nội dung liên quan đến Hội nghị Stockholm+50 và Phiên họp cấp cao Hội nghị lần thứ 15 các bên tham gia Công ước Basel, Rotterdam và Stockholm.
  • Việt Nam khởi động chuỗi tham vấn hướng tới Hội nghị Stockholm+50 cho một hành tinh khỏe mạnh
    (TN&MT) - Ngày 13/4, tại Hà Nội, Đại sứ quán Thụy Điển phối hợp cùng Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT), Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam đã tổ chức Lễ khởi động Chuỗi Tham vấn quốc gia tại Việt Nam - Hướng tới Stockholm+50. Sự kiện bao gồm một chuỗi hoạt động trên toàn quốc cho đến tháng 6, nhằm đưa ý kiến của người dân Việt Nam tới Hội nghị toàn cầu về những thách thức mà con người và hành tinh đang phải đối mặt.
  • Khí hậu và xung đột ở Nam Á và Đông Nam Á
    (TN&MT) - Một bài báo mới của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm  (SIPRI) nhấn mạnh những cách mà biến đổi khí hậu (BĐKH) có thể tác động đến xung đột ở các vùng Nam Á và Đông Nam Á.
  • Tuần lễ nước thế giới Stockholm 2014
    (TN&MT) -Năm 2014, tuần lễ nước thế giới được tổ chức với chủ đề “Nước và năng lượng” nhằm chia sẻ kinh nghiệm về các vấn đề liên quan tới nước.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO