Sơn La: Thiệt hại hơn 170 tỷ đồng do thiên tai trong năm 2014

14/04/2015 00:00

(TN&MT) - Trong những tháng đầu năm 2015, thời tiết ở Sơn La tiếp tục diễn biến phức tạp, đã xảy ra rét hại làm chết hơn 1.300 con gia súc, thiệt hại 168ha cây...

 

(TN&MT) - Ông Hà Quyết Nghị, Phó Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng, chống Thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn tỉnh Sơn La, cho biết: trong những tháng đầu năm 2015, thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, đã xảy ra rét hại làm chết hơn 1.300 con gia súc, thiệt hại 168ha cây cà phê, ước tính trên 20 tỷ đồng.

Trong năm 2014, mưa lũ trên địa bàn tỉnh cũng diễn biến rất phức tạp. Mưa lũ xuất hiện vào tháng 6 và kết thúc vào tháng 9. Qua đó, đã xuất hiện 30 trận lũ, trong đó có 2 trận lũ lớn trên lưu vực sông Mã và Nậm Pàn, mực nước đỉnh lũ thuộc cấp báo động III, 16 trận lũ cấp báo động II và 12 trận lũ nhỏ.

 

Mưa to ở một số địa bàn trong tỉnh cũng gây ra 19 vụ lũ cục bộ, lũ quét các lưu vực nhỏ, 13 vụ sạt lở, 12 vụ ngập úng, 11 vụ gió lốc, 6 vụ sét đánh. Thiên tai mưa, lũ đã gây thiệt hại lớn về người, nhà ở, tài sản, công trình cơ sở hạ tầng và sản xuất.

 

Ước tính sơ bộ, thiệt hại do rét hại, sương muối gây ra đã làm chết hơn 2.100 con gia súc, hơn 12.900 con gia cầm, thiệt hại hơn 3.100ha cây cà phê. Mưa lũ làm chết 7 người, bị thương 13 người, mất tích 1 người. Sập đổ, cuốn trôi 57 nhà, hư hỏng, tốc mái hơn 1.600 nhà. 207 nhà phải khẩn cấp di dời, 143 nhà bị ngập, 40 phòng học bị sạt lở, tốc mái, 22 cột biện bị đổ gẫy.

 

Mưa lũ cũng làm ngập lụt 1.420ha lúa, 44 ha mạ, 220ha hoa màu, 12ha cây công nghiệp, 112ha và 12,5 tấn thủy sản. Nhiều công trình thủy lợi, công trình giao thông cũng bị cuốn trôi, sạt lở, hư hỏng nặng.

 

Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, công tác khắc phục hậu quả đã được triển khai nhanh chóng. Trong cơn bão số 2, 83 hộ dân trong vùng sạt lở đã được hỗ trợ, di dời kịp thời. 22 tấn thóc giống đã được cấp tới tay người dân, cùng với đó là lương thực, hàng hóa nhu yếu phẩm cần thiết. Tổng kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ năm 2014 trên toàn tỉnh là hơn 82.700 triệu đồng.

 

Cũng trong năm 2014, trên địa bàn tỉnh đã gia tăng đột biến số trận động đất. 3 trận động đất với cường độ từ 3,0-4,3 độ richter đã xảy ra ở 2 huyện Mường La, Sốp Cộp, gây ảnh hưởng về nhà ở và tài sản.

 

Theo nhận định từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia và Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Bắc, tình hình thời tiết, thủy văn mùa mưa bão năm nay chắc chắn sẽ diễn biến phức tạp hơn nữa. Trong tháng 4,5 có khả năng xảy ra dông mạnh kèm lốc, mưa đá. Nền nhiệt độ xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm, nắng nóng xuất hiện nhiều nơi.

 

Trong khi đó, khả năng xảy ra thiên tai ở tỉnh Sơn La có trên cả 4 mùa trong năm. Lũ quét, dông lốc, sạt lở thường xảy ra là các dạng thiên tai xảy ra bất ngờ, nhanh, khó dự báo. Nhưng ở nhiều huyện như Phù Yên, Mường La, Thuận Châu và ngay cả địa bàn Thành phố, chưa có sự chú trọng, chưa nghiêm túc, sát sao trong chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc nhân dân chủ động phòng, chống thiên tai.

 

Tin & ảnh: Nhã Thiên

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Thiệt hại hơn 170 tỷ đồng do thiên tai trong năm 2014
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO