Sơn La: Tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng

Nguyễn Nga | 15/09/2019, 11:55

(TN&MT) – Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai, thời gian qua, tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất đai trên toàn tỉnh.

a1
Huyện Mai Sơn họp đánh giá công tác quản lý trật tự xây dựng, đô thị và quản lý quy hoạch, đất đai

Mai Sơn là một trong những địa phương của tỉnh Sơn La trước đây để xảy ra nhiều trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng chưa được xử lý hoặc xử lý chưa triệt để. Do đó, thời gian qua, huyện Mai Sơn đã đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng.

Ông Nguyễn Thanh An, Trưởng phòng TN&MT huyện Mai Sơn cho biết: UBND huyện đã kiện toàn Tổ công tác chỉ đạo và xử lý vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn. Thường xuyên nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện về quản lý đất đai, trật tự xây dựng đô thị, quản lý hành lang giao thông trên địa bàn các xã, thị trấn.

Chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan tuyên truyền, xử lý các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.

Qua đó, từ đầu năm 2019 tới nay, toàn huyện đã lập biên bản vi phạm 42 trường hợp, ban hành 22 Quyết định xử phạt hành chính. Trong đó, 13 trường hợp xây dựng không có giấy phép; 26 trường hợp xây dựng trên đất nông nghiệp; 02 trường hợp sử dụng đất sai mục đích, san ủi cải tạo đất nông nghiệp...

Đã phối hợp với Sở TN&MT kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra với 5 đơn vị được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Đã ban hành Kết luận thanh tra đối với 02 xã Mường Bon, Cò Nòi; trong đó, yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu UBND các xã trong công tác quản lý đất đai. Toàn huyện còn 01 vụ việc tranh chấp, khiếu kiện đông người, kéo dài đang tập trung giải quyết.

“Tuy nhiên, do vi phạm của các tổ chức, cá nhân thường thực hiện vào ngày nghỉ, buổi tối… nên khó phát hiện; khi phát hiện ra vi phạm thì hoàn thiện hồ sơ, thủ tục mất nhiều thời gian để tổ chức cưỡng chế. Khi xảy ra các vi phạm, UBND các xã, thị trấn báo cáo vi phạm chưa kịp thời dẫn đến việc kiểm tra, đôn đốc xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, đất đai như đào đắp, san ủi trái phép, sử dụng đất sai mục đích… các công trình xây dựng không có giấy phép, sai phép… hiệu quả chưa cao” – ông Nguyễn Thanh An thông tin.

a2 9
Huyện Mộc Châu tổ chức phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

Theo đánh giá của Sở TN&MT Sơn La, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La đã thường xuyên chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý đất đai. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác cấp Giấy phép xây dựng, xử lý nghiêm cán bộ cấp giấy phép xây dựng sai với quy định, để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng mà không xử lý hoặc không xử lý kịp thời.

12/12 huyện, thành phố đã tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2019. Sở TN&MT đã phối hợp với các huyện, thành phố rà soát danh mục các dự án thu hồi đất hoặc phải chuyển mục đích nhưng sau 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Về công tác thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai, theo thống kê sơ bộ của Sở TN&MT, có huyện Mai Sơn và thành phố Sơn La đã triển khai thanh, kiểm tra về đất đai. Trong đó, thành phố Sơn La đã tiến hành kiểm tra việc sử dụng đất với 41 hộ gia đình, cá nhân tại 2 phường Chiềng An, Chiềng Cơi và các hộ gia đình, cá nhân nằm rải rác tại 3 phường Chiềng Sinh, Chiềng Lề, Quyết Tâm. Các hộ gia đình xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp. Sau khi kiểm tra, phát hiện các trường hợp vi phạm, đã lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu ngừng thi công công trình và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Về kết quả xử lý vi phạm, tới hết quý 2/2019, toàn tỉnh có gần 60 trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng được xử lý tại 4 huyện, thành phố.

Trong thời gian tới, tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục tập trung rà soát xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách hướng dẫn thi hành phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng và tình hình thực tế tại địa phương.

Tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm đảm bảo việc sử dụng đất, đầu tư xây dựng công trình, nhà ở đúng quy hoạch. Tổ chức cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng trái phép, kết hợp thu hồi giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật về đất đai, không lấn chiếm, vi phạm hành lang an toàn giao thông.

 


(0) Bình luận
Nổi bật
Bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái ở Quan Sơn
Đời sống văn hóa các dân tộc ở huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) phản ánh sinh động sâu sắc sự đoàn kết chung sống, hòa hợp giữa các dân tộc Thái, Kinh, Mường, Mông... Trong đó dân tộc Thái có lịch sử cư trú lâu đời và có số dân đông nhất huyện Quan Sơn mang nhiều dấu ấn đặc trưng, phản ánh nét văn hóa đặc sắc trải dài theo lịch sử. Để hiểu rõ hơn về những nét nổi bật trong văn hóa của đồng bào Thái, phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Thơ, Trưởng phòng Văn hóa thông tin huyện Quan Sơn.
Đừng bỏ lỡ
  • Quản lý đất đai ở Ba Tri: Vì mục tiêu phát triển bền vững
    (TN&MT) - Với tiềm năng và lợi thế sẵn có, huyện Ba Tri (Bến Tre) đã tích cực nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn, nhất là tăng cường phát huy nguồn lực, quản lý, sử dụng đất hiệu quả nhằm phục vụ chiến lược phát triển bền vững kinh tế - xã hội của địa phương. PV đã có cuộc trao đổi với ông Dương Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tri xung quanh nội dung này.
  • Hỗ trợ chuyển đổi nghề cho đồng bào dân tộc thiếu đất sản xuất
    Trong trường hợp chính quyền địa phương không bố trí được đất sản xuất, thì hộ đồng bào dân tộc thiểu số không có đất hoặc thiếu đất sản xuất được hỗ trợ 1 lần chuyển đổi nghề. Mức hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/hộ để mua sắm nông cụ, máy móc làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp, làm các ngành nghề khác hoặc được hỗ trợ học nghề để chuyển đổi nghề.
  • Phù Yên (Sơn La): Thu nộp ngân sách hơn 14 tỷ đồng từ đấu giá đất
    (TN&MT) - Sáng 18/9, tại Hội trường Chi cục thuế khu vực Phù Yên – Bắc Yên, UBND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất lần 2/2023 với 58 thửa đất tại 2 khu đô thị.
  • Sơn La: Xử lý nghiêm các dự án chậm đưa đất vào sử dụng
    (TN&MT) – Qua rà soát, kiểm tra, đến ngày 31/8/2023, toàn tỉnh Sơn La có khoảng 24 công trình, dự án chậm đưa đất vào sử dụng, gây lãng phí nguồn lực đất đai.
  • TP. Hạ Long: Rà soát tiến độ 10 dự án đầu tư trọng điểm
    (TN&MT) - UBND TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá về tiến độ triển khai các dự án đầu tư trọng điểm, động lực trên địa bàn.
  • Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc với địa phương về chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia
    (TN&MT) - Sáng 15/9, tại tỉnh Quảng Bình, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã làm việc với lãnh đạo 6 địa phương: Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá, Quảng Trị, Thừa Thiên -Huế về chỉ tiêu sử dụng đất quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phân bổ và xin ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT.
  • Dự án “ôm” đất vàng ven biển ở Quảng Nam rồi bỏ hoang
    Tuyến đường ven biển nối thị xã Điện Bàn với thành phố Hội An được ví như "tuyến đường tỷ đô" của tỉnh Quảng Nam. Thế nhưng, hàng loạt dự án khu du lịch, nghỉ dưỡng bị bỏ hoang, chậm triển khai đang gây lãng phí đất và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
  • Tạo mặt bằng sạch cho các dự án trọng điểm: Lạng Sơn làm tốt công tác dân vận
    (TN&MT) - Là địa phương đang trong quá trình đô thị hoá với nhiều dự án thuộc diện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, những năm qua, huyện Cao Lộc (Lạng Sơn) đã đề ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.
  • Phát huy nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế - xã hội
    (TN&MT) - Ngày 9/9, tại Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Quản lý đất đai toàn quốc lần thứ I với chủ đề: Nguồn lực đất đai để phát triển kinh tế - xã hội. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân đã tới dự và phát biểu tại Hội thảo.
  • Quảng Bình: Đẩy mạnh tăng thu tiền sử dụng đất các tháng cuối năm 2023
    UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Công văn số 1763/UBND-TH yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương khẩn trương đưa lượng quỹ đất của các dự án phát triển quỹ đất đã đủ điều kiện ra đấu giá ngay trong quý 3 và đầu quý 4/2023 nhằm kịp thời tạo nguồn thu trong năm 2023.
  • Khánh Hòa: Sẽ có 9 đơn vị hành chính cấp huyện
    Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế; một cực tăng trưởng, trung tâm của khu vực duyên hải Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước về kinh tế biển, công nghiệp công nghệ cao, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, đào tạo nguồn nhân lực và dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.
  • Đắk Nông: Giải quyết đất ở, đất sản xuất đồng bào dân tộc
    Trong những năm qua, công tác cấp đất ở, đất sản xuất cho người đông bào dân tộc thiểu số theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 luôn được tỉnh quan tâm và chú trọng thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn gặp một số vướng mắc cần sớm có những biện pháp tháo gỡ nhằm giúp đời sống của người DTTS ngày một ổn định.
  • Bình Định đấu giá 228 lô đất trong tháng 9
    Vào các ngày 15 và 17/9, 166 lô đất ở thị xã An Nhơn và 62 lô đất ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định sẽ được tổ chức đấu giá quyền sử dụng. Giá khởi điểm cao nhất hơn 1 tỷ đồng/lô.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO