Sơn La: Mưa đá gây thiệt hại ở nhiều địa phương

18/02/2019 18:42

(TN&MT) – Từ chiều 17/2 đến rạng sáng 18/2, trên địa bàn tỉnh Sơn La có mưa giông trên diện rộng; mưa đá xuất hiện tại một số huyện gồm Mường La, Thuận Châu, Mộc Châu… làm ảnh hưởng tới hàng nghìn hộ dân. Theo thông tin ban đầu, thiệt hại nặng nhất là các xã Tân Lập, Phiêng Luông, Đông Sang, Mường Sang và thị trấn Nông trường, huyện Mộc Châu.

Mưa đá gây thiệt hại nặng ở Mộc Châu
Mưa đá gây thiệt hại nặng ở Mộc Châu

Nhiều nhà dân bị tốc mái và hư hỏng, nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp, cây ăn quả đang chuẩn bị cho thu hoạch như: Cây bơ, mơ, mận, dâu tây... cũng bị thiệt hại.

Hiện chính quyền huyện Mộc Châu đang tiến hành xác minh thiệt hại do mưa đá  gây ra. Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, người dân cần chủ động các phương án phòng, tránh, chú ý quan sát, tuyệt đối không trú mưa ở những gốc cây to tránh nguy cơ sét đánh.

Trước đó, cuối giờ chiều ngày 16/2, trên địa bàn huyện Thuận Châu cũng bất ngờ xảy ra mưa đá kèm giông lốc kéo dài khoảng 10 phút trên địa bàn 5 xã gồm: Chiềng Ngàm, Noong Lay, Mường Khiên, Liệp Tè, Bó Mười khiến khoảng 400 hộ dân bị ảnh hưởng.

Mưa đá làm tốc mái trường THCS Liệp Tè, huyện Thuận Châu
Mưa đá làm tốc mái trường THCS Liệp Tè, huyện Thuận Châu

Trong đó, 31 hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề; 4 trường học và 1 trạm y tế bị tốc mái. Nhiều diện tích hoa màu, cây ăn quả chuẩn bị cho thu hoạch như mận tam hoa, xoài... bị thiệt hại. Ước giá trị thiệt hại khoảng hơn 1 tỷ đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Thuận Châu đã chỉ đạo chính quyền địa phương nắm tình hình thiệt hại, tổ chức dọn dẹp, sửa chữa khắc phục tại chỗ, đảm bảo cơ sở vật chất cho giáo viên và học sinh. Tiếp tục rà soát, thống kê thiệt hại, tích cực triển khai các biện pháp ổn định cuộc sống, sản xuất cho người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Mưa đá gây thiệt hại ở nhiều địa phương
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO