Sơn La: Lập danh sách 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Nguyễn Nga - Nguyễn Thư| 17/04/2021 10:45

(TN&MT) - Ngày 16/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Quang cảnh Hội nghị hiệp thương lần thứ 3

Tại Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã báo cáo tình hình, kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử; danh sách những người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, sau hội nghị hiệp thương lần 2, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành các văn bản hướng dẫn, kế hoạch và tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã về tổ chức các hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 11 người có tên trong danh sách sơ bộ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Từ ngày 21/3 - 4/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn chủ trì, phối hợp với UBND cùng cấp hoàn thành việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 11/11 người ứng cử tại 10 hội nghị cử tri nơi cư trú, với tổng số cử tri tham dự là 1.233 người. Kết quả 11/11 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đều được 100% cử tri tham dự các hội nghị bày tỏ sự tín nhiệm cao.

Đối với đại biểu HĐND tỉnh, tại hội nghị hiệp thương lần 2 đã thỏa thuận, thống nhất lập danh sách sơ bộ 122 người của cơ quan, tổ chức đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 để gửi lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú.

Từ ngày 21/3 - 7/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn chủ trì, phối hợp với UBND cùng cấp đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 122/122 người tại 103 hội nghị cử tri nơi cư trú. Qua tổ chức các hội nghị, 122/122 người ứng cử đều được 100% cử tri tham dự các hội nghị bày tỏ sự tín nhiệm cao. Qua tổng hợp báo cáo của Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn và các biên bản hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri, công tác chuẩn bị và tổ chức các hội nghị cử tri nơi cư trú để lấy ý kiến nhận xét và sự tín nhiệm được đại đa số cử tri và nhân dân quan tâm đến tham dự đông đủ; không khí và thái độ của cử tri trong các hội nghị chân thành, cởi mở, thẳng thắn; hầu hết cử tri đều đồng thuận nhất trí nhận xét đối với những người ứng cử, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nhất trí đơn xin rút không tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV của 1 người được giới thiệu ứng cử. Biểu quyết thống nhất lập danh sách 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026, với cơ cấu: Nữ 4/10, bằng 40%; dân tộc thiểu số 7/10 người, bằng 70%; khối Đảng 3/10, bằng 30%; mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội 3/10, chiếm 30%; đơn vị sự nghiệp 1/10 người, bằng 10%.

Đồng thời, nhất trí đơn xin rút không tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 của 12 người được giới thiệu ứng cử. Biểu quyết thống nhất lập danh sách 110 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, với cơ cấu: Trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 58/110, bằng 52,7%; người ngoài Đảng 15/110 người, bằng 13,6%; người dân tộc thiểu số 85/110 người, chiếm 77,2%...

Sau Hội nghị hiệp thương lần 3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Lập danh sách 10 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO