Môi trường

Sơn La hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2023:Cùng hành động để thay đổi thế giới

Nguyễn Nga 23/09/2023 - 16:36

(TN&MT) - Ngày 23/9, tại huyện Quỳnh Nhai, Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La phối hợp với UBND huyện Quỳnh Nhai tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023 với chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới”.

Dự Lễ phát động có ông Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Đặng Ngọc Hậu – Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, UBND các huyện, thành phố…

1(1).jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Quốc Khánh cùng lãnh đạo Sở TN&MT, các sở ban ngành, UBND các huyện, thành phố hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2023.

Phát động Chiến dịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Hậu nhấn mạnh: Những năm qua, tỉnh Sơn La luôn xác định bảo vệ môi trường, ứng phó BĐKH là một trong 3 trụ cột trong tiến trình phát triển, là nhiệm vụ trọng tâm trước mắt và lâu dài của các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, của từng gia đình và mỗi người dân, tạo ra phong trào hành động cụ thể, thiết thực làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm và hành động của từng tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm cho sự phát triển bền vững.

img_3533.jpg
Ông Đặng Ngọc Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát động hưởng ứng Chiến dịch.

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Hậu đã phát đi lời kêu gọi hưởng ứng đến các cơ quan, đoàn thể, chính quyền các cấp, tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân hãy cùng bảo vệ môi trường từ những hành động nhỏ nhất, để tất cả các thành phần như môi trường đất, nước, không khí “sạch hơn” một cách toàn diện, bảo vệ và phát triển các hệ sinh thái, đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các phong trào cộng đồng như: Ra quân vệ sinh môi trường, trồng cây, cải thiện môi trường các đô thị, khu dân cư và vùng lân cận; phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải. Triển khai hiệu quả phong trào “chống rác thải nhựa” tại các khu dân cư, hướng tới thay đổi thói quen sử dụng túi nilon khó phân huỷ và các sản phẩm nhựa dùng một lần khi đi mua sắm và trong sinh hoạt hàng ngày của người dân.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và các giải pháp quản lý để giảm phát thải khí nhà kính, khuyến khích, thúc đẩy chuyển giao công nghệ xanh, thân thiện với môi trường. Sử dụng tiết kiệm hiệu quả năng lượng trong các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải… hướng tới xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, hạn chế phát thải.

anh-phat-dong-1.jpg
anh-phat-dong-6.jpg
Hơn 300 đại biểu tham dự Lễ phát động Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2023.

Hưởng ứng lời kêu gọi, ông Hoàng Tiến Cường, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Nhai cam kết: Các cấp, các ngành trên địa bàn huyện quyết tâm, đồng lòng hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2023, triển khai hiệu quả, đưa Luật Bảo vệ môi trường 2020 vào cuộc sống.

Tập trung vào việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải; đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt của huyện với công nghệ xử lý phù hợp, ít phát thải ra môi trường. Tăng cường các hoạt động, sáng kiến về bảo vệ môi trường, thu gom rác thải, phòng chống rác thải nhựa, trồng cây xanh tạo cảnh quan…

"Cùng hành động xây dựng một Quỳnh Nhai, một điểm đến sáng - xanh – sạch – đẹp, ngay sau buổi lễ hôm nay, yêu cầu UBND các xã cụ thể hóa tinh thần buổi Lễ thành các hành động cụ thể, chỉ đạo các xóm, bản, nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tích cực, thường xuyên các hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025" - ông Cường nhấn mạnh.

anh-phat-dong-2.jpg
anh-phat-dong-3.jpg

Là lực lượng tiên phong trong phong trào bảo vệ môi trường, quyết tâm thực hiện có hiệu quả Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2023, em Trần Lưu Ly, đại diện thế hệ trẻ Quỳnh Nhai quyết tâm: Đoàn viên, thanh niên huyện Quỳnh Nhai sẽ tích cực tham gia các hoạt động Ngày thứ 7 tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Tích cực tuyên truyền đến người thân, bạn bè thay đổi các hành vi nhằm bảo vệ môi trường, tập trung từ những việc làm đơn giản, thiết thực như sử dụng tiết kiệm điện, nguyên nhiên liệu; hạn chế sử dụng túi nilon, tái sử dụng túi nilon khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần; sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường; thu gom, tái chế, tái sử dụng chất thải, bỏ rác đúng nơi quy định; tham gia trồng cây xanh; lên án, phê phán những hành vi gây ô nhiễm môi trường, vứt rác thải bừa bãi... Duy trì, nhân rộng các mô hình phòng chống rác thải nhựa của đoàn viên thanh niên.

img_3551.jpg
UBND tỉnh, Sở TN&MT trao tặng 25 thùng rác 3 ngăn phân loại rác kèm 500 túi vải thân thiện môi trường cho UBND huyện Quỳnh Nhai.
anh-phat-dong-4.jpg
Lãnh đạo Trung tâm truyền thông Bộ TN&MT trao tặng 5.000 cây xanh cho UBND huyện Quỳnh Nhai.

Tại buổi lễ, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã trao tặng 25 thùng rác 3 ngăn phân loại rác tại nguồn kèm theo 500 túi vải, túi rác phân hủy sinh học thân thiện môi trường cho UBND huyện Quỳnh Nhai cho UBND các xã, các tổ chức trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo Trung tâm truyền thông Bộ Tài nguyên và Môi trường trao tặng 5.000 cây xanh cho UBND huyện Quỳnh Nhai, Ban Quản lý rừng đặc dụng - Phòng hộ Thuận Châu để trồng dọc các tuyến đường tại các xã trên địa bàn huyện và trồng rừng phòng hộ.

img_5606.jpg
Các đại biểu tham gia trồng cây lưu niệm.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia trồng 20 cây bàng đài loan lưu niệm tại chân đồi UBND huyện Quỳnh Nhai. Tham gia quét dọn, phát cỏ, thu gom rác thải, bóc tờ quảng cáo rao vặt tại các tuyến đường tổ, bản trên địa bàn các xã.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 2023: Cùng hành động để thay đổi thế giới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO