Sơn La: Đặc sắc lễ hội Mùa hoa ban

23/02/2016 00:00

(TN&MT) -Từ ngày 22-24/2, UBND TP. Sơn La đã tổ chức Lễ hội Mùa hoa ban cho nhân dân các dân tộc Thái đen Sơn La.

 

(TN&MT) -Từ ngày 22-24/2, UBND TP. Sơn La đã tổ chức Lễ hội Mùa hoa ban cho nhân dân các dân tộc Thái đen Sơn La. Đây là hoạt động thường niên, là nét văn hóa đặc sắc, độc đáo, là điểm nhấn hội tụ và lan tỏa hàng năm được duy trì trên địa bàn thành phố.

Hoa ban trắng mang sắc xuân của đất trời, đã trở thành biểu tượng văn hóa, tâm hồn của nhân dân các dân tộc Tây Bắc nói chung và nhân dân Sơn La nói riêng. Cứ mỗi độ xuân về, khi hoa ban nở trắng núi rừng, lễ hội Mùa hoa ban sẽ được tổ chức ở Sơn La. Khi ấy, những chàng trai, cô gái Thái lại diện áo cóm, khăn piêu, cùng nắm tay nhau đi trẩy hội. Hòa mình cùng tiếng trống, tiếng chiêng bên chum rượu cần ngát men say.

Hội diễn nghệ thuật quần chúng khối khối xã phường – điểm nhấn của lễ hội năm nay
Hội diễn nghệ thuật quần chúng khối khối xã phường – điểm nhấn của lễ hội năm nay

Ông Đỗ Văn Trụ, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết: Hoạt động chính của phần lễ hội năm nay là chuỗi hoạt động văn hóa – thể thao đậm đà bản sắc dân tộc truyền thống như hội diễn nghệ thuật quần chúng khối xã phường, thi ẩm thực, thi chọi chim chọi gà, thi kéo co, tung còn, thi bắt cá…

: Các trò chơi dân gian tại lễ hội thu hút được đông đảo người dân tham gia, cổ vũ
: Các trò chơi dân gian tại lễ hội thu hút được đông đảo người dân tham gia, cổ vũ

Diễn ra trong không khí đầu xuân mới, với các đội thi đến từ 12 xã, phường trên địa bàn thành phố, lễ hội góp phần tạo dựng không khí vui tươi, phấn khởi, làm phong phú đời sống tinh thần của người dân trước khi bước vào một năm mới lao động sản xuất. Đồng thời, lưu giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa tốt đẹp, loại bỏ những tập quán lạc hậu, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

BTC Lễ hội trao cờ kỷ niệm cho các đội tham dự lễ hội
BTC Lễ hội trao cờ kỷ niệm cho các đội tham dự lễ hội

Đây cũng là dịp để quảng bá, giới thiệu về tiềm năng thiên nhiên, con người của thành phố Sơn La, để thành phố Hoa ban sẽ là điểm đến đông đảo của du khách trong và ngoài nước, tìm đến cơ hội đầu tư giao lưu hợp tác, phát triển và hội nhập.

Tin & ảnh: Nguyễn Nga

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sơn La: Đặc sắc lễ hội Mùa hoa ban
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO