Thứ Ba, 20/5/2025 17:43 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Sơn Động (Bắc Giang): Phát động trồng 1,2 triệu cây phân tán các loại

Thứ Bảy 08/02/2025 , 17:07 (GMT+7)

(TN&MT) - Sáng 7/2 (tức 10 tháng Giêng) tại xã Tuấn Đạo, UBND huyện Sơn Động (Bắc Giang) tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” - Xuân Ất Tỵ năm 2025.

Môi trường

Sơn Động (Bắc Giang): Phát động trồng 1,2 triệu cây phân tán các loại

Phạm Minh {Ngày xuất bản}

(TN&MT) - Sáng 7/2 (tức 10 tháng Giêng) tại xã Tuấn Đạo, UBND huyện Sơn Động (Bắc Giang) tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” - Xuân Ất Tỵ năm 2025.

Tới dự Lễ trồng cây có lãnh đạo huyện Sơn Động và đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân.

z6298813215568_e5b8d8c43e91dcbd974a5c9887b6391e.jpg
Các đại biểu dự lễ phát động Tết trồng cây.

Những năm qua, huyện Sơn Động luôn quan tâm, chỉ đạo và triển khai thực hiện hiệu quả chương trình trồng cây, gây rừng. Thực hiện Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45 ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Giai đoạn 2021-2025, huyện Sơn Động có kế hoạch trồng 5,5 triệu cây phân tán, đến nay huyện đã trồng được 5,4 triệu cây, đạt 98,7 % kế hoạch.

z6298714492320_6e09f2a0b8190cb226961c497d8a2e3c.jpg
Các đại biểu cùng nhân dân tham gia trồng cây sau Lễ phát động.

Năm 2025, huyện phấn đấu trồng 1,2 triệu cây phân tán các loại. Trong đó, trồng rừng tập trung 5.100 ha. Chuyển hóa trồng rừng gỗ nhỏ sang rừng trồng gỗ lớn 350 ha, phấn đấu trồng rừng gỗ lớn 1.200 ha.

Để hoàn thành mục tiêu, UBND huyện giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch trồng cây, trồng rừng gắn với thực hiện các chỉ tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2025 theo nguyên tắc “4 Rõ”: Rõ người - Rõ việc - Rõ trách nhiệm - Rõ kết quả. Phấn đấu mỗi người trồng ít nhất 1 cây xanh, mỗi thôn, tổ dân phố, công sở trồng, bảo vệ, chăm sóc 1 vườn cây với phương châm “trồng cây nào, sống cây đó”.

Các địa phương, chủ rừng tập trung trồng và khôi phục rừng phòng hộ, rừng tự nhiên, rừng kinh tế bị thiệt hại do bão số 3 gây ra, đảm bảo cho việc phục hồi hệ sinh thái; đa dạng sinh học, nguồn nước sinh thuỷ, góp phần giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu.

Sau lễ phát động, các đại biểu cùng nhân dân đã trồng 2.300 cây bản địa các loại như: Lim, Dổi, Bồ Kết, Trám tại khu vực rừng cộng đồng, thôn An Hà, xã Tuấn Đạo; các xã, thị trấn ra quân phát động trồng rừng tập trung được trên 500 ha.

Xem thêm
BYD Việt Nam ra mắt mẫu xe SUV hybrid vượt trội Sealion 6

Với mẫu xe mới Sealion 6, BYD Việt Nam lần đầu tiên giới thiệu công nghệ DM-i Super Hybrid tiên tiến đến người tiêu dùng trong nước.

Học về tái chế qua nghệ thuật mosaic

Trường THCS Ngoại ngữ đã phối hợp cùng Viện Goethe tổ chức một buổi hoạt động giáo dục bổ ích dành cho học sinh khối 7 với chủ đề 'Rác thải và Tái chế'.

TP.HCM: Đến 2030, xử lý rác bằng công nghệ đốt phát điện đạt 100%

TP.HCM phấn đấu xử lý rác thải sinh hoạt bằng công nghệ đốt phát điện và tái chế đến năm 2025 đạt tỷ lệ ít nhất 80%, hướng tới năm 2030 đạt 100%.

TP.HCM thích ứng biến đổi khí hậu: [Bài 1] Dễ tổn thương trong 'vòng xoáy' phát triển

TP.HCM Là đầu tàu kinh tế cả nước với tốc độ đô thị hóa nhanh, TP.HCM đang đối mặt với các hệ lụy ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Nhà khoa học Việt phát triển công nghệ định vị vệ tinh

Hệ thống RTK-VIỆT, một ứng dụng được phát minh bởi các nhà khoa học Việt Nam, đang mở ra cơ hội làm chủ công nghệ định vị vệ tinh cho người dùng Việt Nam.

Đà Nẵng: Chờ phương án mới, bãi rác xây dựng Hòa Xuân tạm ‘đóng cửa’

Trong lúc chờ thành phố Đà Nẵng thống nhất phương án xử lý, vận hành thì bãi tập kết rác xây dựng tại khu vực Sân vận động Hòa Xuân tạm dừng tiếp nhận rác.