Sơn Ca

Tập đoàn Đèo Cả: Giá trị phát triển bền vững qua những công trình giao thông
(TN&MT) - Những công trình hạ tầng giao thông do Tập đoàn Đèo Cả thực hiện không chỉ phục vụ lợi ích kinh tế - xã hội của đất nước mà còn mang đến nhiều giá trị phát triển bền vững cho tương lai. Xoay quanh vấn đề này phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc phỏng vấn với PGS. TS. Trần Chủng - Cố vấn cấp cao Tập đoàn Đèo Cả, Nguyên Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng).
  • Người dân Văn Quan đổi đời nhờ nuôi cá lồng
    (TN&MT) - Phát huy lợi thế diện tích mặt nước từ hệ thống hồ, đập đem lại, huyện Văn Quan (Lạng Sơn) đã hỗ trợ người dân chuyển đổi nuôi cá lồng trên các lòng hồ nhằm tạo sinh kế giúp người dân vươn lên thoát nghèo. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống còn 16,1%.
  • Tình cây và đất ở Trường Sa
    (TN&MT) - Đến với Quần đảo Trường Sa lần đầu tiên vào năm 2014, đến nay, kỹ sư Trần Vũ Thành - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương đã có gần 10 chuyến công tác với chuỗi hoạt động ý nghĩa như lắp đặt, bảo dưỡng máy lọc nước biển thành nước ngọt tại Trường Sa. Nổi bật nhất phải kể tới vai trò kết nối, lan tỏa của người kỹ sư yêu biển đảo trong chương trình “Trường Sa xanh”, đưa màu xanh đất liền vươn khơi và tỏa bóng nơi biển đảo.
  • Xanh mãi Trường Sa

    Xanh mãi Trường Sa

    18:00 26/04/2022
    (TN&MT) - Sau 47 năm kể từ ngày Quần đảo Trường sa hoàn toàn giải phóng (29/4/1975-29/4/2022), phủ trên nền cát trắng mặn mòi, san hô và sỏi đá ở 21 đảo, điểm đảo/33 điểm đóng quân là màu xanh bạt ngàn của bàng vuông, bão táp, phong ba và các loại rau xanh phục vụ đời sống nhân sinh hằng ngày của bộ đội. Trường sa đang từng ngày thay da đổi thịt trở thành trung tâm kinh tế xã hội giữa biển khơi của Tổ quốc.
  • Chiến công đầu tiên của “Cánh quân thứ 6”
    (TN&MT) - Trong tháng 4/1975, phối hợp với Chiến dịch Hồ Chí Minh trên đất liền, ta thực hiện chiến dịch giải phóng Quần đảo Trường Sa và toàn bộ các đảo, quần đảo miền duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ mà điểm đảo được xác định đầu tiên là “sào huyệt” Song Tử Tây. Đây được coi như “Cánh quân thứ 6”, góp phần quan trọng vào thắng lợi Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, hòa vào chiến công chung của quân dân cả nước, giải phóng miền Nam, kết thúc thắng lợi hoàn toàn cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
  • Thanh Hóa: Đình chỉ công tác Phó Chủ tịch xã vì lơ là chống dịch COVID-19
    (TN&MT) - Ông Viên Đình Nam, Phó chủ tịch UBND xã Quảng Hùng, TP Sầm Sơn (Thanh Hóa) vừa bị đình chỉ công tác 15 ngày vì lơ là phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
  • Vang mãi những bản tình bất hủ
    (TN&MT) - Ngày 1/4/2020, đúng 20 năm nhạc sỹ tài hoa Trịnh Công Sơn vĩnh biệt dương gian, nhưng tên tuổi và những ca khúc của ông vẫn sống mãi trong lòng khán giả Việt. Cuộc đời của ông mãi là bản tình ca nhạc họa, để rồi sau khi ông ra đi, triệu triệu con tim Việt vẫn thổn thức mỗi khi nghe “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi”.
  • Những người canh giữ hải đăng
    (TN&MT) - 9 ngọn hải đăng trên 9 đảo và điểm đảo ngoài quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa được ví như những “mắt thần” canh đường biên Tổ quốc. Những ngọn hải đăng ấy không chỉ là điểm mốc cho tàu thuyền qua lại trong đêm tối giữa đại dương bao la, mà còn khẳng định cột mốc chủ quyền biển đảo của Việt Nam.  “Mắt thần” ấy không bao giờ tắt, bởi nó được thắp sáng từ trái tim yêu Tổ quốc vô hạn của cán bộ, nhân viên Trạm bảo đảm an toàn Hàng hải II (thuộc Xí nghiệp Biển Đông và Hải đảo) cùng những người lính “áo vằn cánh sóng” nơi ngàn trùng gian khó, sóng gió bốn mùa.
  • Mổ cấp cứu quân nhân đau ruột thừa ngoài đảo Sơn Ca
    (TN&MT) - Đầu giờ chiều 28/2, Chính trị viên Đảo Sơn Ca - Trường Sa, Thượng tá Phạm Văn Thọ cho biết, các y bác sĩ của đảo mới mổ cấp cứu thành công ca đau ruột thừa cấp, đó là binh nhất Vũ Đình Tuyển - chiến sĩ công tác tại đảo.
  • Bộ đội đảo Sơn Ca - Trường Sa cứu hai ngư dân Phi-lip-pin 2 trôi dạt trên biển ​​​​​​​
    (TN&MT) - Khuya 16-2, từ đảo Sơn Ca - Trường Sa, thượng tá Phạm Văn Thọ, Chính trị viên cho biết, cán bộ chiên sĩ đảo này mới cứu vớt hai ngư dân người Phi-lip-pin là anh em ruột bị trôi dạt trên biển trước đó. “Hai ngư dân đã an toàn và thực hiện bàn giao theo thông lệ quốc tế. Cứu ngư dân là nghĩa vụ và trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ hải quân chúng tôi, thể hiện nhân đạo quốc tế”, thượng tá Thọ, thông tin.
  • Long Biên - Hà Nội: Trường mầm non Sơn Ca bị tố cho trẻ dùng nước bẩn
    (TN&MT) - Một số phụ huynh tố Trường mầm non Sơn Ca cho các cháu học sinh dùng nước sinh hoạt, nước uống không đảm bảo vệ sinh gây ảnh hưởng đến sức khỏe của...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO