Sớm khắc phục sạt lở tuyến đường “độc đạo” lên Vườn Quốc gia Bạch Mã
Thứ Sáu 13/05/2022 , 15:24 (GMT+7)Mưa lớn hồi tháng 10/2021 đã khiến tuyến độc đạo dẫn vào Vườn Quốc gia Bạch Mã (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã bị sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt hoàn toàn. Đến nay việc khắc phục, sửa chữa tuyến đường đang được triển khai.

Đây được xem là vụ sạt lở lớn nhất từ trước đến nay tại Bạch Mã. Thời điểm ấy, tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng phần taluy âm tại vị trí Km12+900 (hướng Quốc lộ 1 đi lên đỉnh Bạch Mã), cách đỉnh Bạch Mã 6km

Đoạn đường bị sạt lở có chiều dài khoảng 55 m, ăn sâu vào sườn núi hơn 50 m. Vụ sạt lở đất đã phá hủy hoàn toàn kết cấu kè bê tông bảo vệ và bề mặt đoạn đường

Theo Giám đốc Vườn Quốc gia Bạch Mã Nguyễn Vũ Linh, đây là sự cố bất khả kháng do thiên tai, gây mất ổn định và an toàn cho tuyến đường chuyên phục vụ bảo vệ rừng, cũng như phát triển du lịch sinh thái

Do nằm ở địa bàn phức tạp, núi cao, dốc thẳm, địa tầng phức tạp, nên việc xử lý khắc phục thông tuyến phải mất nhiều thời gian để nghiên cứu, khảo sát thực địa, đề xuất phương án, bố trí kinh phí thực hiện; dẫn đến hoạt động giao thông đi lại bị ách tắc kéo dài nhiều

Đến nay, sau khi hoàn tất các hồ sơ, thủ tục về đầu tư khắc phục sạt lở tuyến độc đạo, Vườn Quốc gia Bạch Mã đã chỉ đạo đơn vị nhà thầu khẩn trương bắt tay thi công các hạng mục nền móng, thân đường, thoát nước, hệ thống bảo đảm giao thông

Tuyến thi công khắc phục đoạn sạt lở đường lên đỉnh Bạch Mã triển khai trên chiều dài khoảng 70m. Đơn vị thi công tiến hành dịch hướng tuyến về phía taluy âm khoảng 2-3 m, tạo mặt đường rộng 5,5 m; bảo đảm kỹ thuật và an toàn cho phương tiện thiết bị khi tham gia giao thông

Bên cạnh đó, đơn vị thi công sẽ xử lý nền đường, taluy âm, cấy trụ cốt thép vào lòng núi ở dưới thân đường đoạn khắc phục sạt lở; bố trí tường chắn xây bằng đá hộc cao 6m tại vị trí chân taluy; mái taluy âm gia cố bằng tấm lát bê tông, bố trí rãnh thu nước dọc theo chân cơ và đỉnh kè. Đối với đoạn đường bị trôi, sạt, khi khắc phục sẽ bổ sung lại bề mặt bằng bê tông, bố trí thanh truyền lực, móng cấp phối đá dăm theo tiêu chuẩn kỹ thuật

Dự kiến tháng 6 tới, đoạn sạt lở gây chia cắt kéo dài tuyến độc đạo lên đỉnh Bạch Mã sẽ cơ bản được thông tuyến

Được biết, công trình khắc phục sạt lở đường vào Vườn Quốc gia Bạch Mã có tổng trị giá đầu tư 9 tỷ đồng, kinh phí được cấp từ ngân sách khắc phục hậu quả thiên tai của nhà nước

Vườn Quốc gia Bạch Mã được thành lập năm 1991, là một trong 6 vườn quốc gia thuộc Trung ương quản lý với trên 37.423 ha, có giá trị to lớn về bảo tồn đa dạng sinh học; có chức năng phòng hộ đầu nguồn, điều tiết nguồn nước, giảm thiểu ảnh hưởng của hạn hán, bão lũ và góp phần cải thiện đời sống của người dân trong khu vực

Phê duyệt quy hoạch bảo quản, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Cảng Quân sự Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 25/02/2025 phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt Cảng Quân sự Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Bảo đảm an ninh hàng không: Nắm chắc tình hình, kiểm soát rủi ro, sẵn sàng ứng phó
Chiều 25/2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì Hội nghị toàn quốc triển khai công tác năm 2025 của Uỷ ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương có sân bay trên cả nước.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam
Sáng 25/2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã tiếp ông Ito Naoki, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam.

Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu vực cửa khẩu Chi Ma
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 393/QĐ-TTg ngày 24/2/2025 phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu vực cửa khẩu Chi Ma, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đến năm 2045.

'Khâu nối', thực hiện tích hợp các quy hoạch chuyên ngành trong phát triển đô thị
Chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về dự án Luật Quản lý phát triển đô thị, chiều 24/2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, tư duy xây dựng Dự thảo Luật cần tiếp cận liền mạch phát triển đô thị gắn với nông thôn, "trong nông thôn có đô thị, trong đô thị có nông thôn".

'Khâu nối', thực hiện tích hợp các quy hoạch chuyên ngành trong phát triển đô thị
Chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về dự án Luật Quản lý phát triển đô thị, chiều 24/2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, tư duy xây dựng Dự thảo Luật cần tiếp cận liền mạch phát triển đô thị gắn với nông thôn, "trong nông thôn có đô thị, trong đô thị có nông thôn".