Sôi động hội vật Thủ Lễ đầu Xuân Canh Tý
Thứ Sáu 31/01/2020 , 18:48 (GMT+7)(TN&MT) - Làng Thủ Lễ (thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) những ngày đầu xuân Canh Tý trở nên sôi động, khi diễn ra hội vật truyền thống; thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia...
![]() |
Hội vật làng Thủ Lễ ra đời từ thời các chúa Nguyễn nhằm tuyển chọn những trai tráng khỏe mạnh để bảo vệ đất nước. Ngày nay, Hội vật truyền thống này được tổ chức ngày càng quy mô, chuyên nghiệp hơn |
![]() |
Sới vật nằm trước sân đình Thủ Lễ - một ngôi đình cổ to lớn, vẹn nguyên được các vua Nguyễn nhiều lần sắc phong và ngày nay đã được công nhận di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia |
![]() |
Ngoài các nội dung vật truyền thống và tự do như hằng năm, hội vật năm nay còn đưa 2 nội dung: thiếu niên là học sinh các trường THCS trên địa bàn huyện Quảng Điền và thanh niên địa phương đến từ xã Quảng Phước, tổ dân phố Thủ Lễ 2, Thủ Lễ 3 lên sới tranh tài |
![]() |
Theo ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao Thừa Thiên Huế, việc bổ sung các nội dung mới nhằm khích lệ con em địa phương nói riêng, tỉnh nhà nói chung tập luyện, thi đấu để tiếp tục lan tỏa hơn nữa môn thể thao đề cao tinh thần thượng võ của đất Cố đô |
![]() |
Trước khi Hội vật khai mạc, các vị cao niên và tộc trưởng trong làng đã tiến hành phần lễ nghi từ sáng sớm một cách thành kính, uy ngiêm… ngay trong nội điện khu đình làng Thủ Lễ |
![]() |
Sau đó, Hội vật mở đầu bằng màn biểu diễn của hai đô vật cao niên trong làng với những pha biểu diễn đầy kinh nghiệm những cũng không kém phần đẹp mắt, qua đó tiếp thêm tinh thần, niềm tin và sự tiếp nối cho thế hệ trẻ |
![]() |
Tiếp đến là phần tranh tài gây cấn, hấp dẫn và đẹp mắt của các đô vật trong tiếng reo hò, cổ vũ của nhiều người |
![]() |
Hội vật làng Thủ Lễ áp dụng nguyên tắc của luật thi đấu vật dân tộc, các đô vật phải vượt qua vòng đấu loại, giành chiến thắng trước 2 đối thủ mới bước vào vòng bán kết |
![]() |
Ở vòng bán kết, các đô vật phải vượt qua 1 đối thủ trước khi lọt vào vòng chung kết |
![]() |
Hội vật chú trọng tinh thần thượng võ; vì thế các đô vật không được ra các đòn đánh nguy hiểm đến tính mạng như bẻ, vặn, khóa trái khớp, tấn công bằng đầu, bấm các huyệt, nắm tóc, tấn công vào hạ bộ, yết hầu, mắt...; không dùng tiểu xảo mà phải hạ đối thủ “lấm lưng trắng bụng” (vật đối thủ chạm lưng xuống đất) |
![]() |
Hội vật làng Thủ Lễ được diễn ra hàng năm vào dịp Tết Nguyên đán như một nét đẹp truyền thống; ngoài ý nghĩa đề cao tinh thần thượng võ, tăng cường sức khỏe, rèn luyện thể dục thể thao cho thanh thiếu niên và người dân thì còn mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, tăng cường tình làng nghĩa xóm, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc |
![]() |
Hội vật cũng là dịp để chọn ra những vận động viên triển vọng, bổ sung vào tuyển vật tỉnh, tham gia các giải quốc gia, quốc tế hàng năm |

Họa sĩ Lê Thiết Cương trò chuyện với hội họa
Họa sĩ Lê Thiết Cương ở tuổi 63 vừa ra mắt cuốn sách riêng thứ ba của mình là một tập bình luận nghệ thuật có tên gọi ‘Trò chuyện với hội họa’.

Hát vì Việt Nam xanh mãi bốn mùa
'Việt Nam xanh mãi bốn mùa' là chương trình nghệ thuật Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Tháng hành động vì môi trường năm 2025.

Sắc tím bằng lăng phủ kín góc phố Hà Nội
Mỗi độ hè về, Hà Nội lại khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ sắc tím bằng lăng - loài hoa đặc trưng của mùa hè Thủ đô.

Họa sĩ Phan Trọng Văn tìm những khoảnh khắc gió qua ký ức
Họa sĩ Phan Trọng Văn tổ chức triển lãm cá nhân lần thứ hai, với tên gọi ‘Gió qua ký ức’, trưng bày 27 bức tranh trừu tượng tại Maii Art Space, TP.HCM.

Hà Nội cải thiện môi trường du lịch, dự kiến đón 31 triệu du khách
Hà Nội có nhiều giải pháp quảng bá tiềm năng thế mạnh du lịch Thủ đô, lấy du khách làm trung tâm, hướng tới mục tiêu đón trên 31 triệu du khách trong năm 2025.

Khi trẻ em vui chơi trong thành phố hòa bình
Hà Nội Sáng 1/6, sự kiện 'Trẻ em vui chơi trong Thành phố vì hòa bình' được tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội. Nhiều hoạt động thu hút lứa tuổi thiếu nhi tham gia.