sổ đỏ giả

Quảng Trị: Bắt đối tượng đặt mua sổ đỏ giả để lừa bán bất động sản
Ngày 11/5, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối tượng P.T.T (SN 1998, trú xã Tân Lập, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị, tạm trú tại phường 3, TP.Đông Hà, Quảng Trị) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".
  • Quảng Ninh: Sử dụng sổ đỏ giả để giao dịch
    (TN&MT) - Khoảng 9 giờ, ngày 14/3, tại Công ty Luật TNHH MTV Gia Vũ, đường Hùng Vương, phường Hòa Lạc, TP.Móng Cái, một nhóm người đã sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để giao dịch.
  • Quảng Nam: Khởi tố đối tượng làm giả sổ đỏ để chiếm đoạt tài sản
    (TN&MT) - Sau khi lên mạng nhờ đối tượng làm giả sổ đỏ, Nguyễn Xuân Mãi rao bán lô đất có diện tích hơn 3.000 m2 và lừa đảo hàng trăm triệu đồng tiền cọc. Đến phi vụ thứ ba, thì Mãi bị phát hiện, bắt quả tang.
  • Đà Nẵng: Giả mạo ký xác nhận tứ cận để được cấp sổ đỏ
    (TN&MT) - Báo TN&MT ngày 13/11 có bài: “Đà Nẵng: Có hay không việc giả mạo ký xác nhận tứ cận để được cấp sổ đỏ?” - phản ánh hộ gia đình ông Hồ Ngọc Chinh (SN 1966, ngụ tổ 27, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng), viết đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đã cấp trước đó cho một hộ dân khác do cấp vượt diện tích đất ở, khiến gia đình ông bị bịt lối đi…
  • TP. Hải Phòng: Người mua đất có bị ăn quả “lừa”? Bài 2: Sổ đỏ giả “làm xiếc” với cơ quan chức năng
    (TN&MT) – Báo Tài nguyên & Môi trường tiếp tục tìm hiểu thông tin tại sao người dân mua đất đã có sổ đỏ, được các cơ quan chức năng sang tên quyền sử dụng nhưng lại không có đất thực tế. Theo cán bộ phường Yên Dũng, Quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng nguyên nhân của sự việc là do khi tiến hành sang tên, đổi chủ cho người dân, Văn phòng Công chứng, Văn phòng Đăng ký đất đai Chi nhánh quận Dương Kinh không về phường xác minh thông tin, nên đã xảy ra tình trạng như vậy.
  • Đắk Nông: Cảnh báo vấn nạn làm “sổ đỏ giả” để trục lợi
    (TN&MT) - Trong mấy tháng trở lại đây, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đã phát hiện hàng loạt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) bị các đối tượng làm giả nhằm mục đích thế chấp ngân hàng để vay vốn hoặc đi cầm cố. Điều đáng nói, ngoài những trường hợp các đối tượng là “kẻ ngoại đạo” còn xuất hiện trường hợp là cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai (ĐKĐĐ) của huyện cũng cố tình làm “sổ đỏ giả” để lừa đảo.
  • An Giang: Xe chở thuốc lá lậu “thủ” nhiều biển số đỏ giả
    Ngành chức năng tỉnh An Giang vừa bắt một vụ vận chuyển hơn 8.000 bao thuốc lá lậu. Đáng nói trong chiếc xe ô tô chở số thuốc lá lậu này, ngành chức năng còn phát hiện nhiều biển số đỏ giả được giấu trên xe.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO