Sinh viên Đà Nẵng trồng 1.000 cây xanh gây dựng Công viên khoa học

Lan Anh| 04/04/2021 20:05

(TN&MT) - Ngày 4/4, tại khuôn viên Trung tâm nghiên cứu và triển khai công nghệ bức xạ cơ sở Đà Nẵng (thôn Đại La, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang), hơn 200 sinh viên Đại học Đà Nẵng đã tham gia “Ngày hội trồng cây” hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Chương trình “Ngày hội trồng cây” do Trung tâm Nghiên cứu và triển khai Công nghệ bức xạ (Vinagamma) thuộc Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam phối hợp cùng Đội công tác xã hội các trường Đại học Bách khoa, Đoàn thanh niên trường Đại học Sư phạm và trường Cao đẳng nghề (thuộc Đại học Đà Nẵng) thực hiện.

Đây là hoạt động hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” theo đề án trồng ít nhất 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025 được Thủ tướng Chính phủ phát động.

Sinh viên Đà Nẵng trồng cây xanh tại khuôn viên Trung tâm nghiên cứu và triển khai công nghệ bức xạ cơ sở Đà Nẵng

Tại “Ngày hội trồng cây”, cán bộ Trung tâm Vinagamma cùng sinh viên tham gia trồng 1.000 cây xanh chủ yếu là lát hoa và phượng tím… Những loại cây này đã được Trung tâm trồng thử nghiệm trước đó và cho kết quả phù hợp với thổ nhưỡng của vùng đất này.

Bạn Trần Văn Khoa, sinh viên năm 2, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em tham gia hoạt động như thế này. Em nghĩ trồng cây xanh là đang tạo lại môi trường sống. Nhờ có cây xanh, nước được giữ lại trên bề mặt, không bị tụt sâu vào lòng đất. Chương trình rất ý nghĩa, em nhất định sẽ tham gia nhiều hơn các hoạt động tương tự”.

Đây là lần đầu tiên Trung tâm phối hợp với các trường đại học trên địa bàn để tạo ra hoạt động ý nghĩa cho các bạn sinh viên. Còn bản thân các cán bộ, nhân viên trong Trung tâm Vinagamma cũng như Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động trồng cây nhân dịp các ngày lễ, tính tới nay đã trồng được hơn 1000 cây xanh tại khu vực này.

Các bạn sinh viên chăm sóc cây xanh mới trồng

TS. Phan Việt Cương, Phó Giám đốc Trung tâm Vinagamma, phụ trách cơ sở Đà Nẵng cho biết, diện tích xây dựng của Trung tâm chỉ chiếm khoảng hơn 30%, còn lại là trồng các loại cây xanh như mai anh đào, lát hoa, sao đen, tre trúc... Năm 2021, Trung tâm phấn đấu trồng 2.000 cây xanh các loại phủ xanh đất trống đồi trọc, xây dựng môi trường xanh sạch đẹp. Giai đoạn 2021-2025, Trung tâm dự kiến sẽ xây dựng vườm ươm cây xanh với mong muốn nơi đây sẽ trở thành Công viên khoa học trong tương lai.

Một số hình ảnh tại "Ngày hội trồng cây":

Hơn 1.000 cây chủ yếu là lát hoa và phượng tím đã được trồng mới tại ngày hội

Chương trình thu hút hơn 200 sinh viên các trường Đại học tại Đà Nẵng

Với các bạn sinh viên, trồng cây xanh là đang tạo lại môi trường sống.

Cây lát hoa được các bạn sinh viên trồng

Tỉ mỉ đưa bầu cây trồng vào lòng đất

Nơi đây được kỳ vọng trở thành Công viên khoa học

Năm 2021, Trung tâm Vinagamma phấn đấu trồng 2.000 cây xanh các loại phủ xanh đất trống đồi trọc, xây dựng môi trường xanh sạch đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sinh viên Đà Nẵng trồng 1.000 cây xanh gây dựng Công viên khoa học
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO