sau Tết

Bắc Giang: Sau Tết, nhiều doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài khẩn trương tuyển dụng
(TN&MT) - Ngay sau Tết, nhiều doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài đang tích cực tập trung tuyển dụng lao động để bổ sung nguồn lao động, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Đây là cơ hội cho người lao động tìm được việc làm và người lao động có nhu cầu thay đổi việc làm phù hợp.
  • Sau Tết, giá xăng đảo chiều tăng mạnh
    Ngày 15/2, Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh tăng tất cả các mặt hàng xăng dầu trong kì điều hành đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024.
  • Cao điểm chống buôn lậu dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
    Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang – Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia vừa ban hành Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
  • Xác hoa ngổn ngang sau Tết
    (TN&MT) - Sau mỗi dịp Tết, không khó để bắt gặp những cây đào, cành đào bị vứt tại các vỉa hè, bãi tập kết rác khắp Thủ đô. Những cây đào, cành đào cồng kềnh này thay vì được cắt nhỏ và bó gọn gàng trước khi đem thải bỏ thì chúng lại nằm nghễu nghện trên nóc thùng rác hay trên những chiếc xe rác vốn đã chất đầy rác thải.
  • Bắt tay ngay vào công việc ngay sau Tết thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm
    (TN&MT) - Chiều 2/2, Văn phòng Chính phủ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2023 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ.
  • Tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết
    Chiều 27/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình tổ chức Tết Nguyên đán năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết, thúc đẩy công việc ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới Quý Mão.
  • Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại trước, trong và sau Tết Nguyên đán
    Để chủ động kiểm soát, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh – Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) ký ban hành Kế hoạch 115/KH-BCĐ389 cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
  • Thừa Thiên – Huế: Hoạt động vận tải nhộn nhịp trở lại sau Tết
    (TN&MT) - Sau Tết, lượng khách và hàng hóa ở các bến xe tại TP. Huế đang dần hoạt động nhộn nhịp, ổn định trở lại. Khách đến và đi chủ yếu là sinh viên nhập học hoặc những người đi làm ăn xa.
  • TP.HCM: Nhà trọ cho thuê khởi sắc sau Tết
    (TN&MT) - Sau một thời gian dài ảm đạm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, sau Tết Nguyên đán 2022, thị trường nhà cho thuê tại TP.HCM đã sôi động trở lại khi sinh viên trở lại trường học, đồng thời người lao động cũng đã trở lại làm việc.
  • Sau Tết, dòng tiền đầu tư sẽ đổ mạnh vào đâu?
    (TN&MT) - Phân khúc nghỉ dưỡng đang có sự hồi phục mạnh mẽ sau dịch. Những sản phẩm shop thương mại mới mẻ, được đặt giữa các quần thể “all-in one” với khả năng sinh lời ổn định, lâu dài đang hút mạnh dòng tiền đầu tư.
  • Nghệ An: Ca nhiễm COVID-19 liên tục tăng cao, siết chặt hoạt động kiểm soát
    Sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn Nghệ An liên tục tăng. Vì thế, tỉnh Nghệ An đã yêu cầu kiểm soát việc tập trung đông người trái quy định và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định phòng, chống dịch tại một số địa điểm như: các quán cà phê, các di tích, điểm du lịch, nhà hàng...
  • Người dân Lào Cai phấn khởi ra đồng ngày Xuân
    Sau 3 ngày nghỉ Tết, bà con nông dân nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã hối hả ra đồng chăm sóc các loại cây trồng với tâm trạng phấn chấn, kỳ vọng năm mới sản xuất nhiều thắng lợi.
  • 63 tỉnh, thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh đến trường sau Tết
    63/63 tỉnh, thành phố đã lên kế hoạch đưa học sinh THCS, THPT đi học trực tiếp bắt đầu trong khoảng thời gian từ mùng 7 đến ngày 14/2/2022.
  • Khánh Hòa: Sau Tết Nguyên đán, 100% học sinh đến trường học trực tiếp
    (TN&MT) - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa thống nhất phương án, sau Tết Nguyên đán sẽ cho 100% học sinh đến trường học trực tiếp theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo.
  • Hà Nam: Xử phạt hàng chục trường hợp xe quá khổ, quá tải sau tết Nguyên đán
    (TN&MT) - Sau dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, Phòng Cảnh sát giao thông đã ra quân ngăn chặn tình trạng xe chở vật liệu chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng lưu thông trên các tuyến đường, làm hư hỏng kết cấu giao thông và gây mất an toàn giao thông, xử lý gần 30 trường hợp, phạt gần 200 triệu đồng.
  • Những người thầm lặng làm sạch phố phường sau Tết
    (TN&MT) - Sau Tết Nguyên đán Tân Sửu số lượng rác thải trên các cung đường, tuyến phố, khu dân cư của Thủ đô tăng gấp đôi, gấp ba so với ngày thường. Để môi trường những ngày này được phong quang, sạch đẹp đội ngũ công nhân vệ sinh môi trường phải làm việc vất vả, mệt nhọc hơn.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO