sau dịch

Agribank tiếp tục điều chỉnh giảm lãi suất hỗ trợ khách hàng phục hồi sau dịch Covid-19
Thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH2015 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, từ ngày 01/11/2023 đến hết ngày 31/12/2023, Agribank tiếp tục thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với đối tượng khách hàng có nợ cơ cấu, nợ nhóm 2, nợ xấu nội bảng với mục đích đồng hành, chia sẻ, hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh trong giai đoạn phục hồi sau dịch Covid-19.
  • Phân khúc căn hộ sẽ đón "sóng" thị trường bất động sản sau dịch
    (TN&MT) - Việc nhiều tỉnh, thành nới lỏng giãn cách xã hội, chuyển sang trạng thái “bình thường mới”, thí điểm "mở cửa" du lịch cùng với chiến dịch tiêm vaccine sẽ giúp thị trường bất động sản (BĐS) sớm hồi phục sau dịch. Theo đó, nhiều phân khúc BĐS sẽ "bật dậy" mạnh mẽ, thu hút dòng vốn của nhà đầu tư, đặc biệt là phân khúc căn hộ.
  • Hành trình về quê sau dịch Covid-19: Mỏi mòn… trên từng cây số
    (TN&MT) - Hàng trăm xe máy đã được CSGT dẫn đoàn xuất phát để vào hầm chạy về hướng tỉnh Thừa Thiên - Huế. Xe của lực lượng CSGT dẫn đầu đoàn đi vào hầm. Đoàn xe máy của người dân sẽ đi sau xe dẫn đoàn. Cuối đoàn, lực lượng chức năng sẽ bố trí xe của các đoàn từ thiện, xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe phục vụ sửa chữa xe máy...
  • Doanh nghiệp du lịch “đứng dậy” sau khi Đà Nẵng mở cửa trở lại
    (TN&MT) - Sau khi Đà Nẵng “mở cửa” trở lại, các doanh nghiệp du lịch sẽ bắt đầu hoạt động nhưng phải đối diện với rất nhiều khó khăn phía trước, nhất là nguồn khách được dự báo không đáng kể.
  • Phải có một chương trình tổng thể về phục hồi kinh tế sau dịch
    Ngày 27/9, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì tọa đàm tham vấn chuyên gia về kinh tế - xã hội với sự tham dự của khoảng 80 chuyên gia trong các lĩnh vực và các chuyên gia đến từ các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển châu Á, Quỹ Tiền tệ quốc tế, Tổ chức Lao động quốc tế…
  • Bất động sản sau dịch Covid-19: Phân khúc nào sẽ “hút” dòng tiền đầu tư?
    (TN&MT) - Sự khan hiếm quỹ đất tại trung tâm Hà Nội đã dẫn đến sự dịch chuyển đầu tư bất động sản (BĐS) sang các khu vực ven đô như huyện Gia Lâm, Hoài Đức, Quốc Oai… Đây là những khu vực đang được TP. Hà Nội đầu tư mạnh về hạ tầng, dịch vụ.
  • Đà Nẵng: Gần 3.000 cơ hội việc làm cho người lao động sau dịch Covid -19
    (TN&MT) - Sau 2 đợt giãn cách do dịch Covid – 19 trong năm 2020, nhiều doanh nghiệp giải thể, đóng cửa dài hạn, thu hẹp sản xuất… khiến nhiều lao động rơi vào cảnh thất nghiệp. Tuy nhiên, ngay khi hết giãn cách xã hội lần hai, nhiều lao động đã nhanh chóng trở lại làm việc với xu hướng tìm kiếm công việc mới. Những phiên giao dịch việc làm cũng được khởi động kết nối doanh nghiệp với người lao động.
  • Du lịch Đà Nẵng hạ giá… “khủng” sau dịch Covid-19
    (TN&MT) - Sự trở lại lần thứ hai của dịch Covid-19 tại Đà Nẵng đã khiến cho thị trường du lịch và khách sạn gần như rơi vào trạng thái ngủ đông trong suốt nửa cuối năm 2020. Thực tế cho thấy, dịch vụ lưu trú là ngành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch Covid-19. Các khách sạn từ nhỏ lẻ đến lớn đều cố gắng tung ra những chiêu thức kích cầu, giảm giá sâu nhằm hút khách trở lại.
  • Đà Nẵng: Đón đoàn du khách đầu tiên sau dịch COVID-19 lần 2 với bộ tiêu chí an toàn phòng dịch
    (TN&MT) - Sáng 4/10, Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng tổ chức đón đoàn du khách đầu tiên trở lại thành phố biển sau gần 2 tháng hoạt động du lịch bị trì hoãn bởi dịch COVID-19 lần 2 với yêu cầu thực hiện bộ tiêu chí an toàn trong phòng dịch.
  • Đảm bảo an toàn cho du khách đến với thành phố biển Đà Nẵng
    (TN&MT) - Đà Nẵng yêu cầu các doanh nghiệp phải nhận thức đúng và đầy đủ về tầm quan trọng công tác phòng chống dịch trong giai đoạn hiện nay để làm sao đảm bảo an toàn, an tâm cho du khách.
  • Cách ly gần 200 du học sinh Lào trở lại Thừa Thiên Huế học tập sau dịch COVID - 19
    (TN&MT) - Các du học sinh được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế bố trí phương tiện đưa đón về khu cách ly T3 tại xã Phú Thượng (huyện Phú Vang) để cách ly y tế 14 ngày.
  • Đà Nẵng: Nhiều khó khăn trong nỗ lực phục hồi du lịch sau dịch Covid-19
    (TN&MT) - Mặc dù dịch Covid-19 tại Đà Nẵng cơ bản được kiểm soát, nhưng các doanh nghiệp du lịch ở Đà Nẵng vẫn tiếp tục lâm vào tỉnh cảnh khó khăn khi du lịch đang ở mùa thấp điểm, du khách còn nhiều e ngại.... Thống kê có tới hơn 250 khách sạn tại thành phố này đang rao bán.
  • Sau COVID-19, trẻ mầm non, tiểu học ở Đà Nẵng bâng khuâng trở lại trường
    (TN&MT) - Sáng 21/9, toàn bộ học sinh mầm non, tiểu học trên địa bàn TP. Đà Nẵng đã đến trường, bắt đầu năm học 2020-2021 sau 2 tuần học trực tuyến. Trước đó, do tình hình dịch bệnh Covid-19, ngành giáo dục TP. Đà Nẵng đã cho các học sinh khai giảng năm học mới 2020-2021 vào ngày 5/9 bằng hình thức trực tuyến.
  • Thị trường bất động sản sẽ phục hồi sau dịch Covid-19
    (TN&MT) - Theo dự báo của các chuyên gia bất động sản (BĐS), thị trường BĐS khả năng sẽ phục hồi cao vào giai đoạn 2021-2022 khi dịch Covid-19 được kiểm soát.
  • Đa số người lao động muốn trở lại văn phòng sau dịch 
    (TN&MT) - Theo khảo sát của JLL, có 68% nhân viên làm việc tại nhà trong thời gian dịch Covid-19 và có đến 61% trong số họ muốn quay lại văn phòng.
  • Đà Nẵng: Nhiều phiên giao dịch việc làm hỗ trợ người lao động tìm việc sau dịch Covid-19
    (TN&MT) - Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2020, Đà Nẵng có khoảng 179.000 lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Hơn hai tháng qua, Đà Nẵng đã tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm nhằm kết nối giữa những đơn vị cần tuyển dụng và đáp ứng nhu cầu tìm việc làm của người lao động.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO