sáng xanh

Hoài Nhơn nhân rộng các mô hình, khu phố sáng, xanh, sạch, đẹp
UBND TX Hoài Nhơn (Bình Định) vừa tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện Chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ Thị ủy Hoài Nhơn về việc đẩy mạnh phong trào xây dựng TX Hoài Nhơn “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh” giai đoạn 2023-2025”; tổng kết đợt thi đua cao điểm “55 ngày đến Tết Nguyên đán” và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện xây dựng TX Hoài Nhơn “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh” năm 2024.
  • Phù Yên (Sơn La): Nâng cao hiệu quả thực hiện tiêu chí môi trường
    (TN&MT) - Thực hiện tiêu chí môi trường trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025, từ đầu năm đến nay, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng các chỉ tiêu môi trường.
  • Quảng Ninh - Hành trình phát triển từ “nâu” sang “xanh"
    (TN&MT) - Những ngày này trên khắp các nẻo đường, tuyến phố từ thành phố đến các huyện miền núi, hải đảo đều rực rỡ cờ hoa chào đón sự kiện 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh. Trong 60 năm xây dựng và trưởng thành, Quảng Ninh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Ngành tài nguyên và môi trường vào sự chuyển đổi phát triển từ “nâu” sang “xanh” theo hướng bền vững.
  • TP. Cẩm Phả: Phát triển kinh tế xanh, bền vững
    (TN&MT) - Trong những năm qua, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đạt được những kết quả nổi bật trong công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên, chuyển đổi từ nâu sang xanh... góp phần thiết thực chào mừng 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh.
  • Thuận Châu (Sơn La): Thi đua xây dựng đô thị sáng xanh sạch đẹp
    (TN&MT) - Hướng tới mục tiêu xây dựng thị trấn Thuận Châu đạt đô thị loại IV vào năm 2025, huyện Thuận Châu đã phát động phong trào thi đua Xây dựng bản, tiểu khu sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh. Qua hơn 1 tháng triển khai, đã tạo dựng không khí thi đua sôi nổi trong cộng đồng dân cư, người dân đã chủ động, tích cực chung tay xây dựng, bảo vệ môi trường.
  • Thừa Thiên – Huế: Tăng cường bảo vệ môi trường trên sông Hương
    Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cương quản lý, kịp thời phát hiện và xử phạt các hành vi gây ô nhiễm môi trường trên sông Hương.
  • Phù Yên (Sơn La): Nâng cao chất lượng thực hiện tiêu chí môi trường
    (TN&MT) - Để thực hiện đạt chuẩn các chỉ tiêu thuộc tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới (NTM), thời gian qua, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã triển khai đồng bộ các giải pháp hướng tới môi trường nông thôn sáng – xanh - sạch - đẹp.
  • Ninh Bình xây dựng mô hình khu công nghiệp, doanh nghiệp sáng - xanh - sạch - đẹp
    (TN&MT) - Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng Hành động vì môi trường năm 2022 với chủ đề "Chỉ một trái đất", sáng 8/6, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình tổ chức lễ phát động phong trào thi đua xây dựng mô hình Khu công nghiệp, doanh nghiệp "Sáng - xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động".
  • Tp Sơn La: Phát động duy trì phong trào ngày Chủ nhật xanh
    (TN&MT) - UBND thành phố Sơn La vừa ban hành Công văn số 926/UBND-QLĐT, về việc tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 322/KH-UBND ngày 11/12/2020 của Chủ tịch UBND thành phố, về triển khai thực hiện công tác quản lý đô thị trên địa bàn thành phố.
  • Than Mông Dương mỏ Sáng – Xanh – Sạch
    (TN&MT) - Ngày 1/4/2022, Công ty CP than Mông Dương - Vinacomin đã tổ chức Lễ kỷ niệm ngày thành lập Công ty (1/4/1982 - 1/4/2022).
  • Bắc Hà - Lào Cai: Khánh thành công trình sáng, xanh, sạch, đẹp
    (TN&MT) - Nhằm chung tay xây dựng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới( NTM), vừa qua ngày 7/12, Hội Nông dân huyện Bắc Hà đã khánh thành công trình sáng, xanh, sạch, đẹp năm 2021.
  • An Nhơn (Bình Đinh): Giáo xứ Kim Châu hướng đến môi trường xanh
    (TN&MT) - Những năm qua, đồng bào công giáo thuộc giáo xứ Kim Châu đoàn kết, sống tốt đời đẹp đạo, chung tay bảo vệ môi trường góp phần xây dựng đô thị phường Bình Định, thị xã An Nhơn xanh, sạch, đẹp.
  • Đồng bào công giáo Lãng Vân bảo vệ môi trường “sáng, xanh, sạch đẹp”
    (TN&MT) - Với ý thức trách nhiệm, người công giáo Lãng Vân ở xã Gia Lập, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) không những tạo được cảnh quan xanh, sạch, đẹp trong khuôn viên các giáo xứ, giáo họ, trong mỗi gia đình mà còn góp công, góp sức đồng hành cùng với các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn chung tay bảo vệ môi trường trên địa bàn.
  • Diên Khánh (Khánh Hòa): Các tôn giáo chung tay vì môi trường và ứng phó BĐKH
    (TN&MT) - Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã ký kết chương trình phối hợp với các tổ chức tôn giáo về tham gia BVMT và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2025 để tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả.
  • Quảng Ngãi: Phật tử cùng nhau cam kết bảo vệ môi trường
    (TN&MT) - Tại buổi lễ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hành Thịnh đã thông tin về tình hình ô nhiễm môi trường, tác hại của rác thải, nhất là rác thải túi nilon tác động đến môi trường, qua đó tuyên truyền người dân hạn chế sử dụng túi nilon và không vứt túi nilon bừa bãi; hướng dẫn cách phân loại, xử lý rác đúng quy định.
  • Cao Bằng: Điểm tập kết, trung chuyển rác thải sinh hoạt giữa lòng thành phố
    (TN&MT) - Những năm qua, TP. Cao Bằng tập trung phát triển, xây dựng thành phố trở thành đô thị phát triển, văn minh, hiện đại, với môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Cao Bằng. Song, các điểm tập kết, trung chuyển rác thải sinh hoạt gần khu dân cư đang là vấn đề nhức nhối, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của người dân, cũng như cảnh quan đô thị.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO