Sẵn sàng cho Ngày hội giao lưu VH-TT&DL vùng biên giới Việt Nam - Lào

30/06/2017 00:00

(TN&MT) – Từ ngày 5-7/7/2017, tại tỉnh Sơn La sẽ diễn ra Ngày hội giao lưu Văn hóa Thể thao và Du lịch vùng biên giới Việt Nam – Lào với chủ đề “Thắm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào”.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng kiểm tra tiến độ xây dựng khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam- Lào
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng kiểm tra tiến độ xây dựng Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào

Ngày hội năm nay có sự tham gia của 9 tỉnh của Việt Nam và 10 tỉnh của nước bạn Lào, là một hoạt động thiết thực chào mừng Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam – Lào, nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962-5/9/2017) và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2017).

Việc tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng biên giới Việt Nam – Lào lần thứ II là một hoạt động văn hóa chính trị quan trọng, nhằm giới thiệu, quảng bá với bạn bè trong nước và quốc tế về tiềm năng, thế mạnh phát triển văn hóa, thể thao và du lịch; và di sản văn hóa các dân tộc Việt trong công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển, góp phần giữ gìn, phát huy và tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc. Thông qua các hoạt động Ngày hội, khẳng định tình đoàn kết hữu nghị truyền thống lâu đời, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Lào, khẳng định quan điểm, đường lối, chủ trương nhất quán trong việc duy trì, củng cố và tăng cường mối quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào.

Ngày hội là sự kiện văn hóa có quy mô lớn, thể hiện sự kết tinh, tôn vinh, quảng bá và giới thiệu với nhân dân các dân tộc trong và ngoài nước, bạn bè quốc tế một cách tổng quát nét đặc trưng văn hóa đặc sắc, các sự kiện văn hóa, du lịch, các lễ hội văn hóa dân gian đặc sắc của nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La, góp phần không nhỏ quảng bá giới thiệu hình ảnh Sơn La, nhằm thu hút khách du lịch đến với Sơn La. Đồng thời, kích thích các ngành kinh tế khác phát triển và nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Lễ khai mạc Ngày hội sẽ diễn ra vào 20h tối ngày 5/7, tại Sân Trung tâm Hội nghị tỉnh Sơn La, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như: Trại trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa, du lịch, hiện vật tiêu biểu, sản phẩm quà lưu niệm, ẩm thực truyền thống đặc trưng các vùng miền. Không gian triển lãm giới thiệu ảnh nghệ thuật về con người và tiềm năng 10 tỉnh biên giới Việt Nam – Lào trong quá trình hội nhập và phát triển, với chủ đề Thành tựu hợp tác phát triển Việt Nam – Lào.

Dự kiến, Lễ khánh thành Khu Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu sẽ diễn ra vào sáng 6/7
Dự kiến, Lễ khánh thành Khu Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu sẽ diễn ra vào sáng 6/7

Liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống dân tộc, mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, vùng miền, dân tộc, ca ngợi tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào. Giới thiệu trang phục ngày thường, lễ hội, lễ cưới nguyên bản của 1-3 dân tộc tiêu biểu ở địa phương. Trình diễn, giới thiệu lễ hội nghi thức, sinh hoạt văn hóa truyền thống đặc sắc của địa phương. Các hoạt động thể thao dân tộc như kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy… Tổ chức các tour du lịch thăm quan thành phố Sơn La, thủy điện Sơn La, Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam – Lào.

9 tỉnh của Việt Nam sẽ tham gia Ngày hội bao gồm: Sơn La, Điện Biên, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam, Kon Tum và 10 tỉnh nước bạn Lào là: Luông Pha Băng, Hủa Phăn, Át Ta Pư, Sê Kông, Xiêng Khoảng, Bô Ly Khăm Xay, Khăm Muộn, Xa Va Na Khẹt, Sa La Văn, Phông Sa Lỳ sẽ cùng nhau biểu diễn văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục truyền thống dân tộc, trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống…

Nhân dịp này, tỉnh Sơn La sẽ tổ chức khánh thành Khu Di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu. Đây là địa danh lịch sử ghi dấu thời gian hoạt động cách mạng của lãnh tụ cách mạng Lào Kaysone Phomvihane và Đội xung phong Lào - Bắc tại Sơn La, giai đoạn từ năm 1948-1950. Dự kiến, Lễ khánh thành Khu di tích sẽ diễn ra vào sáng ngày 06/7/2017.

Việc khánh thành Khu di tích nhằm giới thiệu, tôn vinh một di tích quan trọng có giá trị to lớn về lịch sử, thể hiện mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân 2 nước Việt Nam – Lào. Đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân địa phương, đặc biệt là thế hệ trẻ về tư tưởng cách mạng của các bậc tiền bối và mối quan hệ chiến đấu, tình hữu nghị Việt Nam – Lào trong cuộc kháng chiến chống Pháp và xây dựng đất nước thời kỳ đổi mới và hội nhập.

Ông Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết: Đến thời điểm này, tỉnh Sơn La cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, công việc hậu cần cho Ngày hội giao lưu Văn hóa, Thể thao và Du lịch vùng biên giới Việt Nam – Lào và Lễ khánh thành Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam – Lào. Các hoạt động được tổ chức trọng thể, với tinh thần đoàn kết, hữu nghị, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả, gắn hoạt động văn hóa, thể thao với quảng bá tiềm năng thu hút phát triển du lịch của các tỉnh tham gia. Các chương trình tham gia Ngày hội được chuẩn bị chu đáo, có nội dung đặc sắc, hình thức phong phú và có tính nghệ thuật cao, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ của nhân dân hai nước.

Nguyễn Nga

 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sẵn sàng cho Ngày hội giao lưu VH-TT&DL vùng biên giới Việt Nam - Lào
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO