Sẵn sàng các phương án ứng phó với bão ven bờ và trên đất liền

Thanh Tùng| 19/10/2022 10:54

(TN&MT) - Sáng 19/10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai tổ chức giao ban ứng phó bão số 6. Ông Vũ Xuân Thành, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai chủ trì cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, hồi 7 giờ ngày 19/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 111,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12, di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h. Bão có khả năng suy yếu nhanh do tác động của không khí lạnh được bổ sung khá mạnh.

308132951_821961772491798_5211671673111897429_n.jpg
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thông tin về diễn biến bão số 6

Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, bão có xu thế giảm cường độ. Đến 7h ngày 20/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Bình-Thừa Thiên Huế, sức gió cấp 6-7, giật cấp 9, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 7h ngày 21/10, vị trí tâm vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 104,9 độ Kinh Đông; trên đất liền Nghệ An đến Quảng Bình, sức gió dưới cấp 6, suy yếu thành vùng áp thấp.

Do ảnh hưởng của bão số 5, ngày và đêm 19/10, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông, vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn) cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) Gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Biển động dữ dội.

Cảnh báo, ngày và đêm 20/10, ở vịnh Bắc Bộ và Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi ngày có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; đêm gió giảm dần. Biển động mạnh.

88.gif
Diễn biến báo xố 6 trong những ngày tới

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cũng cho biết, ngày 19/10, bộ phận không khí lạnh sẽ được tăng cường xuống Bắc Bộ và Thanh Hóa, từ chiều tối và đêm 19/10, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời chuyển rét. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 13-15 độ; khu vực trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 16-18 độ.

Trong 3 ngày 16/10-18/10, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có tổng lượng mưa phổ biến từ 100-150mm (mưa tập trung vào ngày 16/10), một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Thủy Điện Rào Trăng (Thừa Thiên -  Huế) 173mm; A Lưới (Thừa Thiên Huế) 152mm; Lệ Ninh (Quảng Bình) 162mm; các khu vực khác có tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm.

Lũ trên các sông Quảng Bình đến Quảng Nam đang xuống và ở mức dưới BĐ2. Mực nước lúc 6h00 ngày 19/10 tại một số trạm như sau: Quảng Bình: Sông Kiến Giang tại Lệ Thủy đạt 1,65m (

Theo Báo cáo nhanh số 390/BC-CQTT ngày 19/10 của Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân dự, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ đội Biên phòng, tính đến 6h30 ngày 19/10, đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 59.719 tàu/270.561 lao động biết diễn biến, hướng đi của bão để di chuyển phòng tránh, trong đó 3 tàu/33 lao động của tỉnh Quảng Ngãi đã tránh trú ở khu vực đảo Đá Lồi (thuộc quần đảo Hoàng Sa).

Từ Quảng Ninh đến Đà Nẵng, có 144.400 ha, 23.002 lồng bè, 3.906 chòi canh nuôi trồng thủy sản.

Về tình hình hồ chứa thủy lợi, hiện khu vực Bắc Trung Bộ có 2.323 hồ, dung tích từ 66-98% dung tích thiết kế; 1.319 hồ đầy nước: Thanh Hoá: 320/610 hồ; Nghệ An: 962/1.061 hồ; Hà Tĩnh: 25/346 hồ; Quảng Bình: 7/153 hồ; TT.Huế 5/56 hồ.

Khu vực Nam Trung Bộ có 517 hồ, dung tích đạt 65-90% dung tích thiết kế; 350 hồ đầy nước: Đà Nẵng 19/19 hồ; Quảng Nam 55/73 hồ; Quảng Ngãi 65/118 hồ; Bình Định 22/160 hồ; Phú Yên 36/50 hồ; Khánh Hòa 5/28 hồ; Ninh Thuận 8/21 hồ; Bình Thuận 40/48 hồ đầy nước.

Hiện, có 15/15 tỉnh/thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định đã có công điện, công văn triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 6; phối hợp với lực lượng biên phòng tổ chức thông báo, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển. 7 tỉnh/thành phố đã cấm biển gồm: Quảng Bình (8h00/18/10), Quảng Trị (10h/17/10); Thừa Thiên Huế (14h/18/10); Đà Nẵng (10h30/16/10); Quảng Nam (09h/16/10); Quảng Ngãi (18h30/16/10); Bình Định (14h17/10).

308046730_434775365407354_40885682886186801_n(1).jpg
Ông Vũ Xuân Thành, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận cuộc họp

Ông Vũ Xuân Thành, Phó Chánh Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Công điện số 964/CĐ-TTg ngày 17/10 của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 34/CĐ-QG ngày 16/10 của Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai.

Bên cạnh đó, các địa phương cần chú ý hiện tượng dông, lốc cục bộ khi áp thấp nhiệt đới vào bờ. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; tổ chức kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến để chủ động tránh trú, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm; sẵn sàng các phương án ứng phó với bão ven bờ, trên đất liền.

Tổng cục Thủy sản phối hợp với các địa phương kịp thời cảnh báo, đảm bảo an toàn cho người dân còn ở trên các chòi canh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sẵn sàng các phương án ứng phó với bão ven bờ và trên đất liền
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO