Sai phạm hơn 11 tỷ, 3 cán bộ hội đồng nhân dân bị khởi tố

Ngọc Linh| 15/06/2021 19:31

(TN&MT) - Ngày 15/6/2021, Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thế Quang, nguyên Chánh văn phòng; bà Nguyễn Thị Lựu, nguyên kế toán, Trưởng Phòng Hành chính Tổ chức phụ trách kế toán; bà Nguyễn Tôn Nữ Huyền Vi, kế toán Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai.

d86dbf83-66bb-4078-8dd4-eb8e395e430c.jpeg
Ảnh trụ sở Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai

Trước đó, năm 2017, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Gia Lai phát hiện, từ năm 2013 - 2016, công tác thu chi ở Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai có sai phạm với số tiền 11,221 tỷ đồng. Trong đó, tiền tiếp khách không đúng hơn 3,5 tỉ đồng; hồ sơ thanh toán mua văn phòng phẩm không đầy đủ, hợp thức hóa chứng từ thời điểm năm 2014 - 2016 là hơn 1,1 tỉ đồng.

Sau đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai đã nhiều lần yêu cầu những người liên quan phải nộp tiền sai phạm để khắc phục. Tuy nhiên, những người này dây dưa không khắc phục. Đến khi chuyển hồ sơ qua cơ quan công an thì những người này mới khắc phục một phần rồi xin miễn giảm. Sau đó, Công an vào cuộc, các cán bộ sai phạm mới chịu bỏ thêm tiền khắc phục hậu quả. Tính đến tháng 7-2018, trong tổng số tiền sai phạm 11,2 tỷ đồng, các cán bộ sai phạm đã khắc phục được khoảng 9,6 tỷ đồng.

Cũng theo Công an, trong số những bị can trên, cơ quan điều tra đã khám xét nơi ở, bắt tạm giam bà Lựu và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Quang và bà Vi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sai phạm hơn 11 tỷ, 3 cán bộ hội đồng nhân dân bị khởi tố
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO