sai lệch

Truyền, phát sai lệch bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn bị phạt đến 100 triệu đồng
Tại dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất phạt đến 100 triệu đồng đối với vi phạm quy định về truyền, phát bản tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn.
  • Phú Xuyên, Hà Nội: Cần làm rõ sai lệch thông tin về trình độ học vấn của Bí thư Đảng uỷ xã Sơn Hà
    (TN&MT) – Vừa qua, Báo Tài nguyên và Môi trường đã nhận được đơn tố cáo của người dân thôn Sơn Thanh, xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội, phản ánh việc UBND huyện Phú Xuyên tuyển dụng, trưng dụng và điều động luân chuyển bà Nguyễn Thị Thuỳ Hương – Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã Sơn Hà, không minh bạch, với nhiều điểm khuất tất khiến cán bộ và nhân dân bức xúc.
  • Làm sai lệch số liệu quan trắc tài nguyên nước có thể bị phạt 70 triệu đồng
    (TN&MT) – Năm 2016, công ty tôi có làm quan trắc, giám sát tài nguyên nước trong quá trình khai thác, sử dụng và xả thải vào nguồn nước theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động chúng tôi có nhiều sai sót dẫn đến số liệu quan trắc bị lệch so với thực tế. Chúng tôi đã sớm phát hiện và điều chỉnh lại. Xin hỏi, với hành vi làm sai lệch số liệu quan trắc này thì công ty chúng tôi có bị xử phạt hay không? Cụ thể mức phạt như thế nào?
  • Thông tin sản phẩm sai lệch, công ty dược phẩm Ích Nhân có đang lừa dối người tiêu dùng?
    (TN&MT) – Trong tờ thông tin gửi kèm sản phẩm, Khang Dược Sâm được quảng cáo như một “thần dược” phòng the với những thành phần quý hiếm và những công dụng tuyệt vời. Thế nhưng sự thực đằng sau những lời quảng cáo đó là gì?
  • Khu đô thị Dương Nội: Nhiều sai lệch so với quy hoạch
    (TN&MT) - Tự ý thay đổi thiết kế xây dựng so với quy hoạch tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt từ 2.797 căn lên 3.308 căn ở KĐT mới Dương Nội, Tập đoàn Nam Cường có được sự chấp thuận của cơ quan quản lý? Đây là câu hỏi của dư luận đối với hạ tầng của khu vực dự án này.
  • Bác bỏ thông tin sai lệch của báo chí Trung Quốc về vấn đề Biển Đông
    Ngày 18/7, Thông tấn xã Việt Nam được quyền tuyên bố bác bỏ nội dung sai sự thật của báo chí Trung Quốc liên quan tới vấn đề Biển Đông trong cuộc gặp giữa Thủ...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO