Sắc hoa phố núi...

30/01/2019 18:44

(TN&MT) – Những ngày giáp Tết Nguyên đán, trên mọi nẻo đường của thành phố Sơn La tràn ngập sắc hoa tươi thắm. Những cành đào bắt đầu nở rộ, những chậu quất trĩu quả, những chậu hoa cảnh đa dạng sắc màu báo hiệu mùa xuân mới đã về.

Nhiều người lựa chọn những cành đào nhỏ giá 200.000 đồng/cành
Nhiều người lựa chọn những cành đào nhỏ giá 200.000 đồng/cành

Năm nay, Hội chợ Hoa xuân thành phố Sơn La được tổ chức trên diện tích mặt bằng 10.000m2, chia thành từng khu vực như gian hàng cây cảnh, hoa tươi, hoa đào cảnh, đào địa phương, hòn non bộ, sinh vật cảnh…

Bác Lương Ngọc Tuấn, một chủ hàng đã có nhiều năm tham gia hội chợ hoa xuân chia sẻ: Vườn nhà tôi trồng hoa đã 20 năm nay, chủ yếu là đào bích và đào phai. Trong tâm linh của người Việt, ngày Tết phải có cây đào. Tôi thấy giờ xu hướng của người dân chủ yếu chơi đào phai, theo phong thái của đào rừng. Giá cả trước đây thì khá cao, giờ thì bình dân hơn. Cây đào cổ to có cây 5-6 triệu, nhưng mức trung bình từ 2-3 triệu, có cây chỉ 500.000-1 triệu. Ở đây chúng tôi cũng cho thuê các chậu đào, giá từ 1,5-2,5 triệu đồng/cây. Tuy nhiên, mức độ tiêu thụ năm nay tương đối chậm, do tiết trời nắng nên người dân chưa muốn mua vì sợ nở. Nhưng đúng ra đào như này nở đến Tết là vừa đẹp.

Tiết trời nắng ấm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thăm quan, mua sắm và chụp ảnh.
Tiết trời nắng ấm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thăm quan, mua sắm và chụp ảnh.

Chị Quách Thị Phượng, Tổ 5 phường Tô Hiệu chia sẻ: Năm nào, tôi cũng đi chợ xuân để sắm cho gia đình mình một cành đào Tết. Trong các loại đào thì tôi thích đào phai hơn, vì đào phai mang ý nghĩa truyền thống. Cành đào ngày Tết trong nhà mang 2 ý nghĩa, vừa làm cảnh vừa mang tính chất tâm linh. Nhìn chung, giá cả thị trường năm nay phù hợp thu nhập của người dân, cũng không đắt lắm. Mọi người đến chợ hoa rất đông.

Bên cạnh các chủ vườn trồng đào, nhiều người dân bỏ công sức, lặn lội lên ccs bản vùng cao của các huyện như Bắc Yên, Mộc Châu, Thuận Châu… để “săn” đào rừng về bán. Loại đào này có thân xù xì, rêu mốc, đào càng mốc giá càng cao, có cành lên tới cả chục triệu đồng.

A1-2: Những chậu mai vàng có giá từ 2-2,5 triệu đồng/chậu.
Những chậu mai vàng có giá từ 2-2,5 triệu đồng/chậu.

Theo ghi nhận của PV, ngoài các mặt hàng truyền thống là đào và quất, trên thị trường còn có đa dạng các chậu hoa, cây cảnh, nhiều mẫu mới độc đáo, lạ mắt mà giá cả cũng khá phải chăng.  

Bác Lâm Thị Mão, phường Chiềng Lề, thành phố Sơn La cho biết: Hàng năm tôi thường chọn một cành đào, một chậu quất và một chậu hoa cảnh phù hợp với không gian nhỏ của gia đình. Giá cả khá mềm, quất thì 150.000 đồng/chậu, chậu hoa, chậu cảnh từ 200.000-300.000 đồng/chậu là có thể lựa chọn được nhiều loại.

Sau đây là một số hình ảnh do PV Báo TN&MT ghi lại:

Thích thú bên những chậu quât sai trĩu quả
Thích thú bên những chậu quất sai trĩu quả
Tiết trời nắng ấm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thăm quan, mua sắm và chụp ảnh.
Các em nhỏ hào hứng tham quan hội chợ hoa xuân
Những chậu quất nhỏ được nhiều người dân ưa thích với giá chỉ từ 150.000 đồng/cây.
Những chậu quất nhỏ được nhiều người dân ưa thích với giá chỉ từ 150.000 đồng/cây.
Những cây hồng với giá từ 800.000 đồng/cây.
Những cây hồng với giá từ 800.000 đồng/cây.
Mai vàng cũng được nhiều người dân lựa chọn
Mai vàng cũng được nhiều người dân lựa chọn
Trong tâm linh của người Việt, ngày Tết phải có một cành đào trong nhà
Trong tâm linh của người Việt, ngày Tết phải có một cành đào trong nhà
Người dân thường thích chơi đào phai
Người dân thường thích chơi đào phai hơn bích đào
Những chậu đào sẵn sàng về với chủ
Những chậu đào sẵn sàng về với chủ
Những chậu đào sẵn sàng về với chủ
Những cây ghép tam quả có ý nghĩa may mắn, tài lộc, sung túc cho gia chủ
Những cây ghép tam quả có ý nghĩa may mắn, tài lộc, sung túc cho gia chủ
Cánh đào phớt hồng, báo hiệu một mùa xuân mới đã về.
Cánh đào phớt hồng, báo hiệu một mùa xuân mới đã về.

 

Theo baotainguyenmoitruong.vn
Copy Link
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sắc hoa phố núi...
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO