Rừng bán đảo Sơn Trà bị chặt phá: Đề nghị "kiểm điểm" một cán bộ?

26/02/2016 00:00

(TN&MT) - Như Báo TN&MT đã thông tin, rừng nguyên sinh tại bán đảo Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) bị chặt phá không thương tiếc trong gần hai tháng qua. Thế nhưng, chính quyền và ngành kiểm lâm của TP. Đà Nẵng không hề hay biết gì về vụ  việc này. Khi vụ việc được phanh phui, các ngành chức năng lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau?.

Lực lượng chức năng TP. Đà Nẵng đã tháo dỡ toàn bộ lán trại tại tiểu khu 62 rừng bán đảo Sơn Trà
Lực lượng chức năng TP. Đà Nẵng đã tháo dỡ toàn bộ lán trại tại tiểu khu 62 rừng bán đảo Sơn Trà

Chỉ sau khi vụ việc được phanh phui, lực lượng kiểm lâm bán đảo Sơn Trà và ngành chức năng hữu quan TP. Đà Nẵng mới vào cuộc. Hiện lực lượng chức năng TP. Đà Nẵng đã tháo dỡ toàn bộ lán trại tại tiểu khu này, UBND phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) cũng đã đề nghị chủ lán trại này là ông Nguyễn Văn Tâm, chuyển nhượng cho ông Lê Việt Hồng (cùng trú tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) dừng ngay việc trồng và phát rừng, vận chuyển các vật dụng để làm lán trại ra khỏi khu vực trong ngày hôm nay (26/2).

Trước đó, vụ việc xảy ra tại tiểu khu 62, rừng bán đảo Sơn Trà (TP. Đà Nẵng). Một “đội quân” ngang nhiên mở đường hàng trăm mét, dựng lán trại, đốt phá rừng hàng tháng trời. Lối vào tiểu khu 62 nằm sát ngay đường bê tông, đi một đoạn bắt gặp con đường vừa mới làm rộng chừng ba mét. Cây cối hai bên bị chặt, thiêu rụi, cả khoảng rừng lớn không còn một màu xanh.

Rừng nguyên sinh tại bán đảo Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) bị chặt phá không thương tiếc trong gần hai tháng qua
Rừng nguyên sinh tại bán đảo Sơn Trà (TP. Đà Nẵng) bị chặt phá không thương tiếc trong gần hai tháng qua

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Điểu - Giám đốc Sở TN-MT TP. Đà Nẵng cho biết: “Để phát rừng, đốt cây, làm đường như vậy thì mất cả tháng trời chứ không phải trong ngày một ngày hai”. Lý giải cho vấn đề vì sao rừng nguyên sinh bị chặt phá một cách vô tội vạ mà ngành chức năng không hề hay biết gì, ông Nguyễn Điểu cho rằng: “Sở dĩ khu vực này gần đường lớn mà không bị phát hiện là do họ không chặt phát các cây lớn, cây bụi ngay lối vào, và có thể việc mở con đường đất bằng cách thủ công chứ không nhờ vào máy móc nên ít ai để ý”.

“Để phát rừng, đốt cây, làm đường như vậy thì mất cả tháng trời chứ không phải trong ngày một ngày hai”- ông Nguyễn Điểu - Giám đốc Sở TN-MT TP. Đà Nẵng nói
“Để phát rừng, đốt cây, làm đường như vậy thì mất cả tháng trời chứ không phải trong ngày một ngày hai”- ông Nguyễn Điểu - Giám đốc Sở TN-MT TP. Đà Nẵng nói

Ông Điểu cũng cho biết thêm sẽ báo cáo nhanh về tác động của việc phát rừng lên UBND TP. Đà Nẵng trong ngày hôm nay để có biện pháp khắc phục cũng như xử lý vụ việc.

Điều đáng nói, việc rừng nguyên sinh bán đảo Sơn Trà bị chặt phá vôi tội vạ trong gần 2 tháng qua, thế nhưng khi được hỏi về trách nhiệm quả lý, các cơ quan chức năng và ngành kiểm lâm lại đùn đẩy trách nhiệm. Được biết, đến thời điểm này, trao đổi với báo chí, ông Trần Văn Thanh - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm liên quận Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn thừa nhận do lực lượng cán bộ của Hạt mỏng, và cũng lơ là trong dịp Tết nên chưa kịp phát hiện vụ việc? Ông Thanh cũng thừa nhận thiếu giám sát, quản lý nên đã xảy ra tình trạng này. Ông Thanh cho biết thêm cũng đã đề nghị và kiểm điểm ông Phan Văn Khoa (kiểm lâm quản lý địa bàn, thuộc Hạt kiểm lâm Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn) vì lơ là trong khâu quản lý để xảy ra tình trạng chặt phá rừng như trên.

UBND phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) cũng đã đề nghị chủ lán trại này là ông Nguyễn Văn Tâm, chuyển nhượng cho ông Lê Việt Hồng (cùng trú tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) dừng ngay việc trồng và phát rừng
UBND phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) cũng đã đề nghị chủ lán trại này là ông Nguyễn Văn Tâm, chuyển nhượng cho ông Lê Việt Hồng (cùng trú tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) dừng ngay việc trồng và phát rừng

Còn Chủ tịch UBND phường Thọ Quang, ông Võ Đình Công thì cho rằng: “Hàng nghìn ha đất rừng tại bán đảo kiểm lâm chỉ mới bàn giao trên một tổng thể, chưa bàn giao chi tiết nên chúng tôi không biết đâu cả. Vì vậy, trách nhiệm chính khi để xảy ra việc này là kiểm lâm. Chúng tôi chỉ có một phần trách nhiệm trong chuyện này thôi”.

Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà vừa có hệ sinh thái đất ướt ven biển vừa có thảm rừng nhiệt đới mưa ẩm nguyên sinh, được bảo vệ theo chế độ rừng cấm quốc gia. Tổng diện tích tự nhiên là 4.439 ha, trong đó diện tích rừng và đất lâm nghiệp là 4.180 ha, đất có rừng là 3.431 ha (rừng tự nhiên 2.806 ha, rừng trồng 625 ha), đất chưa có rừng 748 ha.

Tại đây có hơn 400 con voọc Chà Vá chân nâu được mệnh danh là Nữ hoàng của loài linh trưởng cùng với rất nhiều khỉ như khỉ đuôi dài, khỉ vàng (nên Sơn Trà được người Mỹ gọi là Monkey Mountain - Núi khỉ)
Tại đây có hơn 400 con voọc Chà Vá chân nâu được mệnh danh là Nữ hoàng của loài linh trưởng cùng với rất nhiều khỉ như khỉ đuôi dài, khỉ vàng (nên Sơn Trà được người Mỹ gọi là Monkey Mountain - Núi khỉ)

Rừng nguyên sinh trên bán đảo là nơi giao lưu của hai hệ động thực vật tiêu biểu của hai miền Nam - Bắc, gồm 298 loài thực vật cao thuộc 271 chi, 90 họ, 64 loại gỗ lớn, 107 cây thuốc quý và nhiều giống lan rừng. Nổi tiếng là nơi có thảm thực vật đặc sắc, nguồn gen thực vật nhiệt đới của Sơn Trà rất đa dạng, phong phú với số lượng cá thể lớn có khả năng cung cấp giống cây bản địa phục vụ trồng rừng như: chò chai, dẻ cau, dầu lá bóng...

Sơn Trà có hơn một trăm loài động vật với hàng chục loài quý hiếm nằm trong sách đỏ cần bảo tồn của thế giới
Sơn Trà có hơn một trăm loài động vật với hàng chục loài quý hiếm nằm trong sách đỏ cần bảo tồn của thế giới

Sơn Trà có hơn một trăm loài động vật với hàng chục loài quý hiếm nằm trong sách đỏ cần bảo tồn của thế giới như gà tiền mặt đỏ, trăn gấm, thủy sinh; trong đó voọc Chà Vá được xem là loài thú sinh trưởng đặc hữu của Đông Dương cần được bảo vệ. Tại đây có hơn 400 con voọc Chà Vá chân nâu được mệnh danh là Nữ hoàng của loài linh trưởng cùng với rất nhiều khỉ như khỉ đuôi dài, khỉ vàng (nên Sơn Trà được người Mỹ gọi là Monkey Mountain - Núi khỉ).

Bài & ảnh: Xuân Lam

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rừng bán đảo Sơn Trà bị chặt phá: Đề nghị "kiểm điểm" một cán bộ?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO