rực rỡ

Hà Nội: Rực rỡ sắc xuân trước ngày hội đình Do Lộ
Ngày mùng 10 tháng Giêng hàng năm, là dịp người dân làng Do Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội tổ chức lễ hội xuân, với mong muốn cầu mong một năm mới bình an và gặp nhiều may mắn.
  • Sắp diễn ra Lễ hội Ẩm thực Chay Xuân Giáp thìn 2024
    Từ ngày 12/1 đến ngày 14/1/2023, tại công viên Gia Định, quận Phú Nhuận, TPHCM sẽ diễn ra lễ hội Ẩm thực chay Xuân Giáp thìn 2024. Với hơn 100 gian hàng, lễ hội dự kiến sẽ thu hút số lượng quan khách tham quan trên 10.000 người/ngày.
  • Rực rỡ dạ tiệc countdown tại các quần thể du lịch Vinpearl
    Chuỗi 4 đại tiệc countdown đậm chất nghệ thuật đưa Nha Trang trở thành tâm điểm châu Âu lộng lẫy và hoành tráng; “liên hoàn vũ hội pháo hoa” tiếp tục ghi dấu Phú Quốc United Center là “điểm đến lễ hội mới của thế giới; dạ tiệc đón năm mới đẳng cấp giữa miền di sản Hạ Long và Nam Hội An…
  • Hai trường phái kiến trúc đặc sắc của Flamingo: Những khu rừng thẳng đứng đã nở hoa rực rỡ
    Không chỉ dừng lại ở một nhà đầu tư Bất động sản và kinh doanh nghỉ dưỡng, tập đoàn Flamingo đã chứng minh tầm nhìn về mỹ thuật và nghệ thuật của họ thông qua những công trình xanh khổng lồ mang đậm nét kiến trúc độc bản mà họ đã dày công xây dựng nhiều năm qua.
  • Sun World Ba Na Hills rực rỡ với mùa lễ hội cuối năm
    (TN&MT) - Diễn ra từ ngày 10/11 đến hết 31/12/2023, Lễ hội Mùa đông trên đỉnh Sun World Ba Na Hills đem đến một “mùa Giáng sinh trên mây” đầy ấn tượng với không gian rực rỡ sắc màu, các minishow hấp dẫn và nhiều trải nghiệm đáng nhớ.
  • Rực rỡ sắc màu văn hóa các dân tộc Sơn La đón Tết Độc lập
    (TN&MT) - Hân hoan đón Tết Độc lập, các địa phương trên địa bàn tỉnh Sơn La đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc, hấp dẫn, tạo nên những dấu ấn khó quên trong lòng du khách.
  • Sôi động, rực rỡ sắc màu Carnaval Hạ Long 2023
    (TN&MT) - Với chủ đề "Vũ điệu Hạ Long - Hòa nhịp năm châu", Carnaval Hạ Long 2023 diễn ra sôi động, rực rỡ sức màu vào tối 1/5, tại khu du lịch Bãi Cháy, TP.Hạ Long, Quảng Ninh.
  • Rực rỡ sắc màu khinh khí cầu tại Cố đô Huế
    Du khách được trực tiếp trải nghiệm cảm giác ngồi trên khinh khí cầu và ngắm nhìn Kinh thành Huế hoặc trải nghiệm bay tự do ngắm bình minh, hoàng hôn và những danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất của Huế.
  • Rực rỡ hoa ngô đồng trong Kinh thành Huế
    Thời điểm này, bên trong Đại nội Huế, những cây ngô đồng trổ hoa rực rỡ, cùng nhau khoe sắc khiến du khách thích thú.
  • Rực rỡ sắc màu văn hóa Lễ hội Mùa hoa ban thành phố Sơn La
    (TN&MT) - Sau 3 năm gián đoạn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, năm nay, Lễ hội Mùa hoa ban thành phố Sơn La được tổ chức trở lại với chuỗi các hoạt động phong phú, hấp dẫn, thu hút hàng trăm diễn viên, vận động viên đến từ 12 xã, phường và đông đảo nhân dân, du khách tham quan, cổ vũ.
  • Điện Biên rực rỡ mùa hoa ban
    (TN&MT) - Nhắc đến hoa ban, người ta thường nhớ về mảnh đất từng ghi đậm dấu ấn lịch sử “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” - Điện Biên Phủ. Vào tháng 3 hàng năm, miền hoa ban lại càng trở nên đặc biệt hơn khi những rừng hoa ban bung nở rực rỡ khắp các con đường, bản làng, núi đồi Tây Bắc
  • Sắc xuân Quý Mão rực rỡ Cố đô Huế
    Những con đường, công viên... ở Cố đô Huế được trang trí lộng lẫy, rực rỡ sắc màu để đón Tết Quý Mão, thu hút người dân và du khách đến thưởng ngoạn trong những ngày xuân.
  • “Mảng đen” sau công trình rực rỡ
    (TN&MT) - Đường Hồng Hà là một tuyến đường lớn, kéo dài và thuộc địa phận nội thành Hà Nội.
  • Tưng bừng khuyến mãi đón hè tại hệ thống WinMart
    Giá xăng tăng kỷ lục đã gây nhiều biến động về giá cả trên thị trường hàng hóa, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt chi tiêu của người dân. Trước tình hình này, các nhà bán lẻ lớn đã thực hiện nhiều giải pháp kìm giá, “tung” nhiều khuyến mại đối với mặt hàng nhu yếu phẩm nhằm chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng, kích cầu mua sắm trong dịp hè.
  • Diều 3 miền Bắc - Trung – Nam rực rỡ sắc màu tại “Lễ hội Diều Huế” 2022
    Hơn 80 con diều từ 3 miền đã quy tụ về Huế, với các hoạt động biểu diễn thả diều, trưng bày và trải nghiệm làm diều. Lễ hội còn là cơ hội giao lưu giữa các nghệ nhân làm diều và giới thiệu sản phẩm diều với du khách trong, ngoài nước...
  • Đỗ quyên nở đỏ rực rỡ trong băng trên đỉnh Fansipan
    (TN&MT) - Sáng 2/4, cái rét tháng 3 đã phủ băng giá trắng khu vực đỉnh Fansipan. Hiện tượng băng giá khá muộn ở thời điểm cuối xuân đã đem đến bức tranh hoa băng kỳ thú cho du khách may mắn tới Fansipan dịp này.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO