rong mơ

Điện Biên: Nhân rộng mô hình khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường
(TN&MT) - Những năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam các cấp trong tỉnh Điện Biên luôn phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản của Nhân dân, tích cực triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Đặc biệt triển khai xây dựng các mô hình về khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
  • Bắc Giang: Nhân rộng mô hình, cách làm hay trong việc thu gom, xử lý rác thải
    (TN&MT) - Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Bắc Giang vừa sơ kết giai đoạn 1 thực hiện Đề án tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thu gom, phân loại, đổ rác thải sinh hoạt đúng quy định trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Đề án); triển khai Đề án "Hỗ trợ hợp tác xã (HTX) do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030" của Thủ tướng Chính phủ.
  • Hội Nông dân TP.HCM: Nhân rộng mô hình giảm nghèo bền vững
    (TN&MT) Trong nhiệm kỳ 2018 -2023, Hội Nông dân TP.HCM đã thực hiện thành công Công trình “Tư vấn, hỗ trợ 10 chi hội làm điểm không còn hội viên nghèo theo tiêu chí của thành phố để nhân rộng”. Từ thành công này, nhiều mô hình giảm nghèo bền vững đã được nhân rộng, giúp cho nhiều hộ nông dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu.
  • Ngành khí tượng thủy văn: Nhân rộng mô hình “công sở không khói thuốc”
    (TN&MT) - Tiếp tục hoàn thiện, nhân rộng mô hình “công sở không khói thuốc” trong các đơn vị trực thuộc là một trong những mục tiêu Tổng cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) đặt ra trong giai đoạn từ 2023 - 2024 nhằm phòng, chống tác hại của thuốc lá.
  • Quảng Ngãi: Khai thác rong mơ phù hợp để có nguồn sinh kế bền vững
    (TN&MT) - Quảng Ngãi là tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, có bờ biển dài khoảng 130 km với nguồn lợi rong biển vô cùng phong phú. Tại huyện Bình Sơn, người dân chú trọng việc bảo vệ và khai thác rong mơ một cách hợp lý, vừa đảm bảo môi trường biển, vừa tạo thu nhập bền vững cho người nghèo ở vùng ven biển.
  • Nhân rộng mô hình “Phật giáo Quảng Trị tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và chung tay xây dựng nông thôn mới”
    (TN&MT) - Ngày 24/5, tại chùa Cam Lộ (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) diễn ra hội nghị sơ kết công tác xây dựng, nhân rộng mô hình “Phật giáo Quảng Trị tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) và chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM)”.
  • Nhân rộng mô hình cơ sở y tế thích ứng biến đổi khí hậu
    (TN&MT) - Trong 3 năm qua, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế đã triển khai xây dựng các mô hình cơ sở y tế (CSYT) thích ứng biến đổi khí hậu và bền vững môi trường tại một số địa phương. Theo đó, các CSYT này đều đáp ứng 4 tiêu chí (4N) cơ bản: Năng lực cán bộ phù hợp; Nước sạch, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân đảm bảo; Năng lượng xanh, sử dụng năng lượng hiệu quả, bền vững; Nền tảng hạ tầng và công nghệ tiên tiến.
  • TP.HCM: Nhân rộng mô hình tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường
    TP.HCM phấn đấu đến hết năm 2026, 100% các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tổ chức tôn giáo, các tổ chức tôn giáo trực thuộc được tiếp cận thông tin và tích cực hưởng ứng, tham gia BVMT và ứng phó BĐKH…
  • Nhân rộng mô hình phát triển kinh tế vùng đồng bào DTTS và miền núi Quảng Nam
    (TN&MT) - Tiếp tục chuyến công tác tại miền Trung, ngày 21/4, Đoàn công tác của Ủy ban Dân tộc do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Quảng Nam về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi.
  • Nhân rộng mô hình hợp tác giữa các địa phương của Hà Lan và Việt Nam
    Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan, sáng 11/12 (giờ địa phương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam đã thăm thành phố Eindhoven, thuộc tỉnh Bắc Brabant, Trung tâm công nghệ cao Brainport, gặp Phó Thống đốc tỉnh Bắc Brabant Martijn van Gruijthuisen và làm việc với một số tập đoàn công nghệ cao của Hà Lan, trong đó có công nghệ vi mạch.
  • Tổng kết dự án Nhân rộng mô hình cộng đồng quản lý chất thải sinh hoạt và nhựa tại 5 thành phố
    (TN&MT) - Ngày 25/11, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Sứ quán Na Uy ở Hà Nội tổ chức Hội thảo tổng kết dự án “Nhân rộng mô hình cộng đồng quản lý chất thải sinh hoạt và nhựa tại 5 thành phố”.
  • Vietsovpetro hạ thủy thành công Khối thượng tầng giàn RC-10 mỏ Rồng
    Vừa qua, tại khu vực bãi chế tạo Cảng Vietsovpetro, Xí nghiệp Xây lắp, Khảo sát và Sửa chữa các công trình khai thác dầu khí (Xí nghiệp Xây lắp) đã tổ chức hạ thủy thành công Khối thượng tầng giàn RC-10 mỏ Rồng.
  • Nhân rộng mô hình thu gom rác trên sông tại Nam Định
    (TN&MT) - Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) vừa phối hợp với Sở TN&MT tỉnh Nam Định cùng với UBND xã Điền Xá tổ chức Lễ công bố hạ thủy công cụ thu gom rác trên sông tại thôn Phú Hào, xã Điền Xá, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Đây là công cụ thu gom rác thứ 3 được triển khai tại địa phương.
  • Hà Tĩnh nhân rộng mô hình thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái
    (TN&MT) - Trong 2 ngày 23 - 24/6, TP. Hà Tĩnh đã diễn ra Hội nghị quốc gia “Chia sẻ thông tin về kết quả dự án Hỗ trợ Việt Nam thực hiện Thỏa thuận Pari tại Hà Tĩnh”. Đáng chú ý, 3 mô hình do dự án xây dựng đã huy động được nguồn tài trợ 20 tỷ đồng để nhân rộng sang tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Bình và một số tỉnh miền Trung khác trong giai đoạn 2022-2025.
  • Quảng Ngãi: Khai thác bền vững, giữ gìn nguồn lợi rong mơ
    (TN&MT) - Rong mơ được ví như “mỏ bạc” của biển miền Trung. Hàng năm cứ vào tầm giữa tháng 4 âm lịch, ngư dân ở các vùng bãi ngang Bình Sơn (Quảng Ngãi) lại í ới rủ nhau ra biển khai thác rong mơ. Rong mơ năm nay được mùa, được giá hơn mọi năm nên ngư dân ai cũng phấn khởi. Ngư dân cũng đã có ý thức hơn trong việc bảo vệ rong mơ, tổ chức khai thác đúng thời vụ và thời gian cho phép.
  • Nhân rộng mô hình huy động cộng đồng tham gia thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
    (TN&MT) - Hoàn Kiếm và Tây Hồ là 2 quận của Hà Nội đang tích cực triển khai thí điểm phần mềm VN0khoithuoc trên điện thoại di động do Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá xây dựng.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO