rơi vãi

Chợ Đồn - Bắc Kạn: Xe mỏ đá “phá” đường giao thông, gây ô nhiễm môi trường
(TN&MT) - Thời gian qua, người dân Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn, có phản ánh về việc xe chở đá từ mỏ đá Lũng Mò của Doanh nghiệp Tư nhân Đồng Sơn ra khiến đá vụn, đá dăm rơi vãi ra đường gây nguy hiểm cho giao thông. Hiện tại, Doanh nghiệp này đang tiến hành lắp đặt một trạm trộn bê tông Asphalt nhựa đường trái phép.
  • Quảng Ngãi: Mạnh tay xử lý xe rơi vãi đất đá, xe quá khổ, quá tải
    (TN&MT) - Những đoàn xe tải nặng, xe ben chủ yếu chở dăm, đất, đá và hàng hoá quá tải vượt Quốc lộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi luôn là nỗi khiếp sợ cho người dân. Đây cũng là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường và khiến hệ thống đường sá, hạ tầng bị xuống cấp.
  • Hà Nội: Xử lý nghiêm xe rơi vãi, lôi kéo đất đá, xe quá khổ, quá tải
    (TN&MT) - Thời gian vừa qua, khi Hà Nội dần trở lại với những hoạt động bình thường, các công trình xây dựng hoạt động trở lại tình trạng các xe chở quá tải, cơi nới thành thùng, không che chắn để vật liệu rơi vãi ra đường gây khói bụi, ô nhiễm có chiều hướng gia tăng. Để xử lý vấn đề trên Thanh tra Giao thông vận tải phối hợp lực lượng chức năng Hà Nội đã tăng cường kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp vi phạm.
  • Ô nhiễm do khai thác mỏ ở xã Việt Dân (Đông Triều - Quảng Ninh): Người dân nơm nớp lo... mất đường đi
    (TN&MT) - Thời gian qua, người dân xóm Ba Nhà, thôn Phúc Thịnh, xã Việt Dân, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh) luôn sống trong ô nhiễm môi trường và nơm nớp lo sợ do Công ty TNHH Xây dựng Thanh Tuyền khai thác đất sét gây sạt lở đất. Người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng việc khắc phục không hiệu quả.
  • Hà Nội: Tập trung xử lý các xe chở vật liệu, bùn, đất rơi vãi
    (TN&MT) - Thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội; Sở Giao thông vận tải, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền và xử lý nghiêm xe chở vật liệu, bùn, đất làm rơi vãi, các xe tô chở quá tải, cơi nới kích thước thùng hàng trên địa bàn thành phố.
  • Hà Nam: Xử phạt hàng chục trường hợp xe quá khổ, quá tải sau tết Nguyên đán
    (TN&MT) - Sau dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, Phòng Cảnh sát giao thông đã ra quân ngăn chặn tình trạng xe chở vật liệu chở quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng lưu thông trên các tuyến đường, làm hư hỏng kết cấu giao thông và gây mất an toàn giao thông, xử lý gần 30 trường hợp, phạt gần 200 triệu đồng.
  • Kim Bôi (Hoà Bình): Chính quyền xã Mỵ Hoà "bó tay" trước tình trạng khai thác đất trái phép?
    (TN&MT) - “Tôi rất muốn đình chỉ khu vực khai thác đất của hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Quyền vì khai thác vượt ra ngoài phạm vi được cấp phép cả nghìn m2, không chấp hành việc yêu cầu dừng khai thác, chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định…”, đó là khẳng định của ông Đinh Công Phụng – Chủ tịch UBND xã Mỵ Hoà (huyện Kim Bôi – Hoà Bình).
  • Hà Nội: Công ty xây dựng ACC -24 phải đảm bảo môi trường khi thi công
    (TN&MT) - Thời gian qua trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp hướng ra sân bay Nội Bài, địa phận xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội liên tục xuất hiện tình trạng nhiều xe ô tô chở theo phế thải, vật liệu xây dựng không che chắn làm rơi vãi bùn đất ra đường gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông và bức xúc cho người dân sinh sống xung quanh.
  • Thái Nguyên: Xe quá tải “lộng hành” trên đường  "như chốn không người"
    (TN&MT) - Thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Sông Công, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên xuất hiện nhiều chiếc xe cơi nới thành thùng, chở đất đá, che đậy không kín rơi vãi lung tung gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Xe tải có biểu hiện chở vật liệu quá tải ngang nhiên hoạt động giữa thanh thiên bạch nhật, tàn phá đường giao thông xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, nhưng không bị xử lý. Nhiều ý kiến thắc mắc: Cơ quan chức năng đang ở đâu?
  • Ninh Bình: Xe quá khổ, quá tải “náo loạn” tỉnh lộ 477
    (TN&MT) - Hàng loạt xe tải chở đất, đá vượt quá thành thùng có biểu hiện quá khổ, quá tải vô tư chạy trên TL 477, quãng đường nối từ tỉnh Hoà Bình qua các huyện Nho Quan, Gia Viễn của tỉnh Ninh Bình để tập kết, tiêu thụ. Thực trạng này luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, gây ô nhiễm môi trường thế nhưng không thấy bị lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý.
  • Lào Cai: Công ty TNHH MTV Đức Giang làm rơi vãi hóa chất lưu huỳnh trên tuyến tỉnh lộ 152
    (TN&MT) - Hóa chất lưu huỳnh bị rơi vãi trên tỉnh lộ 152 vào tối ngày 16/8 là của Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang( Lào Cai).
  • Hà Nội: Nhức nhối nạn rơi vãi bùn đất trên Đại lộ Thăng Long
    (TN&MT) - Liên tiếp trong 2 ngày 19/4 và 20/4 trên hai tuyến đại lộ đẹp nhất Thủ đô, xuất hiện tình trạng các xe ô tô chở quá tải làm rơi vãi đất cát, phế thải ra đường gây ô nhiễm bụi bẩn, làm mất mỹ quan đô thị và mất an toàn cho người tham gia giao thông.
  • Hà Nội: Tái diễn tình trạng rời vãi đất đá trên đại lộ hướng ra Nội Bài
    (TN&MT) - Theo phản ánh của người dân sáng ngày 19/4/2020 xuất hiện hàng chục m3 bùn đất, phế thải rơi vãi trên tuyến đường Đại lộ Võ Nguyên Giáp hướng ra sân bay Nội Bài, gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông cho người, phương tiện đi lại trên tuyến đường này.
  • Hà Nội: Phải xử lý nghiêm để chấm dứt nạn rơi vãi bùn đất, phế thải
    (TN&MT) - Liên tiếp thời gian gần đây trên nhiều tuyến phố của Thủ đô, nhất là các tuyến đường tại các quận, huyện ven đô, tình trạng bùn đất, phế thải, vật liệu xây dựng rơi vãi thành từng đống lớn, đống nhỏ lại tái diễn gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông. Trước thực trạng nhức nhối này dư luận đặt câu hỏi phải chăng chính quyền địa phương đang buông lỏng quản lý?
  •  Quảng Ninh: CSGT cùng người dân giúp thu gom gần 4 tấn đỗ tương rơi ra đường
    (TN&MT) - Đang lưu thông trên quốc lộ 18 đoạn qua phường Đại Yên TP.Hạ Long, xe tải chở hàng tấn đỗ tương bị bật khóa thùng phía sau khiến đỗ tương rơi vãi khắp mặt đường.
  • Hà Nội: Xử phạt 4.884 trường hợp rơi vãi bùn đất, vật liệu xậy dựng
    (TN&MT) - Thông tin từ Thanh tra Sở Giao thông vận tải Hà Nội cho biết trong năm 2019 Thanh tra Sở phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hà Nội, chính quyền 30 quận, huyện, thị xã đã xứ lý 4.884 trường hợp các xe vận chuyển làm rơi vãi, lôi kéo bùn đất, vật liệu xây dựng.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO