Regal Legend: Lời giải cho bài toán về dịch vụ du lịch cao cấp tại Quảng Bình

Thanh Xuân| 28/05/2022 21:29

Sự xuất hiện của Đất Xanh Miền Trung tại “mảnh đất kỳ quan” Quảng Bình báo hiệu sự chuyển mình mạnh mẽ để địa phương này phát triển xứng tầm, chinh phục các tiêu chuẩn khắt khe của du khách quốc tế.

Để Quảng Bình phát triển tương xứng với tiềm năng

Tuy không được gọi bằng những cái tên mỹ miều như nhiều thành phố danh tiếng trên thế giới, là “Thành phố tình yêu” Venice, “Thành phố sương mù” London, hay New York – “Thành phố không bao giờ ngủ”… nhưng Quảng Bình của Việt Nam vẫn luôn ẩn chứa sức hút về một điểm đến thiên nhiên kỳ vĩ.

Theo thống kê của Oxalis Adventure, đơn vị trong nước duy nhất được cấp phép thực hiện tour du lịch “Chinh phục Sơn Đoòng - hang động lớn nhất thế giới”, mặc dù giá của tour thám hiểm nơi đây không hề nhỏ (khoảng 70 triệu đồng), nhưng các tour đến Sơn Đoòng năm 2022 đều đã được đặt kín chỗ. Các tour năm 2023 đang được mở bán với hơn 80% là du khách nước ngoài. Điều này cho thấy mức độ chịu chi của du khách cũng như hấp lực đặc biệt của Quảng Bình, nơi liên tục lọt top những địa danh được du khách khát khao chinh phục nhất.

hinh-1-5-.jpg

Sơn Đoòng – Kỳ quan tuyệt mỹ trên mảnh đất Quảng Bình

Năm 2019, Tạp chí du lịch danh tiếng Conde Nast Traveler của Mỹ đánh giá hang Sơn Đoòng là 1 trong 7 kỳ quan mới của thế giới. Năm 2021, tạp chí Afar (Mỹ) tiếp tục bình chọn Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng là 1 trong 39 điểm đến của năm 2022… Từ một vùng đất nguyên sơ, Quảng Bình đã tận dụng những đặc thù riêng có về địa hình, cảnh quan thiên nhiên, kết hợp với bề dày văn hóa, lịch sử để ngày một trở thành điểm đến du lịch đầy hấp dẫn.

Nhiều năm qua, Quảng Bình tiếp tục duy trì vị thế là một trong những điểm đến được tìm kiếm và lựa chọn nhiều nhất trên Google, các trang đặt phòng, diễn đàn du lịch. Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình, trong quý I/2022, địa phương đã đón gần 146 nghìn lượt khách tham quan với doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt hơn 812 tỷ đồng.

Những con số ấn tượng này dễ khiến người ta tin rằng Quảng Bình sẽ sớm trở thành thủ phủ du lịch như Đà Nẵng, Quảng Ninh trong nay mai. Tuy nhiên, trên thực tế, dù thu hút nhiều lượt khách tham quan, nhưng du khách đến với Quảng Bình đa số là các tour du lịch ngắn ngày, chỉ trung bình 3 ngày 2 đêm. Tính đến 31/12/2021, toàn tỉnh Quảng Bình có 469 cơ sở lưu trú du lịch, 3.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ du khách tại khu, điểm du lịch. Sự thiếu hụt về cơ sở lưu trú, những khu vui chơi giải trí, các trung tâm mua sắm chất lượng để đáp ứng tiêu chuẩn về du lịch nghỉ dưỡng ngày một nâng cao của du khách đã hạn chế bước tiến của du lịch Quảng Bình.

Năm 2022, nhà phát triển bất động sản quốc tế Đất Xanh Miền Trung bất ngờ đánh dấu hành trình 11 năm tuổi bằng đại dự án Regal Legend, lần đầu tiên đặt chân đến mảnh đất kỳ quan Quảng Bình. Sự kiện này đã tạo ra bước ngoặc để giải quyết bài toán khó của tỉnh nhà về nguồn cung lưu trú hạng sang, đồng thời hiện thực hóa khát vọng của Đất Xanh Miền Trung trong việc biến vùng đất này trở thành điểm đến mới của thế giới.

Regal Legend, bệ phóng đưa du lịch Quảng Bình vươn tầm thế giới

Regal Legend sở hữu vị trí kim cương tại bán đảo Bảo Ninh, mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp nối thẳng ra biển, có quy mô 21 hecta với tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng. Dự án được kiến tạo và quy hoạch để trở thành một điểm đáng đến của du khách trên toàn cầu, có sức chứa lên tới 15.000 cư dân và sẵn sàng đón hàng triệu lượt khách mỗi năm, cung cấp lượng sản phẩm lưu trú khổng lồ và dịch vụ nghỉ dưỡng 5 sao đẳng cấp quốc tế cho thủ phủ du lịch Quảng Bình.

hinh-2-5-.jpg

Quy mô choáng ngợp của đại dự án Regal Legend

Mang tiêu chuẩn kiến trúc nhất quán của Regal Homes - thương hiệu bất động sản siêu sang của Đất Xanh Miền Trung, các sản phẩm của Regal Legend đều được ứng dụng hệ vật liệu đến từ các thương hiệu hàng đầu thế giới với độ bền và vẻ đẹp sang trọng vượt thời gian như: hệ kính Kibing (Malaysia), đá Marble (Tây Ban Nha, Italia), sơn Dryvit (Hoa Kỳ), hệ nhôm mặt dựng Hunter Douglas (Hà Lan)… Với ý tưởng thiết kế đột phá, vật liệu ngoại nhập đắt đỏ, Regal Legend mang sứ mệnh là công trình trường tồn lên đến hàng trăm năm, đem lại những trải nghiệm độc đáo chú trọng vào cảm xúc cùng với lợi ích về đầu tư lâu bền.

Bên cạnh đó, Đất Xanh Miền Trung lần đầu tiên mang đến Quảng Bình một tổ hợp hơn 500 tiện ích xa xỉ, giúp cho cư dân nơi đây và khách tham quan có những trải nghiệm đẳng cấp mới. Đó là trung tâm thương mại 5 sao Regal Mall, không gian ẩm thực tinh hoa Regal Food, tổ hợp giải trí thời thượng Beer Hub, hồ bơi hai tầng lộng lẫy Regal Pool, khu vui chơi bãi biển Regal Beach… Mỗi khoảnh khắc tại Regal Legend đều tràn ngập sắc màu mới mẻ, là niềm tự hào của cư dân và là niềm hứng khởi cho du khách khi tham quan, tận hưởng.

Từ vị trí lõi trung tâm TP. Đồng Hới, cư dân và du khách của Regal Legend còn có thể dễ dàng kết nối đến chuỗi tiện ích ngoại khu quan trọng như: Cảng hàng không TP Đồng Hới, UBND TP Đồng Hới, bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cuba… hay các thắng cảnh nổi tiếng như: Khu nghỉ mát bãi biển Bảo Ninh, Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng…

Dự kiến hoàn thiện trong giai đoạn 2021 - 2024, quần thể đô thị Regal Legend là công trình mang tính đột phá, là đòn bẩy cho sự chuyển mình và thăng hạng của du lịch Quảng Bình. Không chỉ là một đô thị du lịch giải trí thượng lưu đáng khao khát, Regal Legend còn là bệ phóng đưa miền đất kỳ quan vươn cao trên bản đồ du lịch hạng sang thế giới.

Hotline: 0931 991 123

Thông tin chi tiết dự án: https://vnsmartcity.com.vn/du-an/regal-legend.html

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Regal Legend: Lời giải cho bài toán về dịch vụ du lịch cao cấp tại Quảng Bình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO