Rác thải nhựa: Thói quen nhỏ, tác động lớn

01/11/2013 00:00

Cuộc thi vẽ tranh bảo vệ môi trường, nhằm nhắc nhở học sinh ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng bảo vệ trong sạch môi trường sống.

Sau hơn 1 tháng phát động, ngày 31/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang phối hợp với tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức - GIZ tổng kết cuộc thi vẽ tranh bảo vệ môi trường, nhằm nhắc nhở học sinh ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng bảo vệ trong sạch môi trường sống. Ban tổ chức đã trao thưởng cho 30 bức tranh phản ánh đúng thực tế về môi trường sống bị ô nhiễm từ rác thải hiện nay và chọn ra 10 bức tranh xuất sắc tiếp tục tham gia hội thi cấp khu vực vào cuối năm 2013.   
   
  Hội thi vẽ tranh bảo vệ môi trường đã thu hút 1.552 bức tranh của học sinh 154 trường trung học cơ sở trong toàn tỉnh tham gia. Các em đã thể hiện rất phong phú về thực trạng môi trường sống chung quanh như hành vi: Bỏ rác thải túi nilon, chai nhựa, ống hút nhựa… Đây là loại rác thải trên 50 năm mới phân hủy được. Khi thải ra sông, rạch, đồng ruộng, môi trường sống xung quanh không đúng theo qui định, loại rác này làm cản trở giao thông thủy, ảnh hưởng đến các loài thủy sản trên sông, rạch, biển, hồ; làm ô nhiễm, mất cảnh quan môi trường… Các bức tranh còn thể hiện thông điệp kêu gọi cộng đồng nên giảm sử dụng sản phẩm nhựa, dùng sản phẩm có thể tái chế hay phân hủy nhanh.   
   
  Hội thi nằm trong Chương trình “Bảo vệ tổng hợp vùng ven biển và rừng ngập mặn tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và các hệ sinh thái ven biển” (ICMP/CCCEF) do Cơ quan hợp tác Phát triển Đức và Chính phủ Australia tài trợ tại 5 tỉnh: An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang và Sóc Trăng với tổng kinh phí 20 triệu Euro, được triển khai từ tháng 3/2013 và kéo dài trong 36 tháng.
          Thu Trang    
  
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rác thải nhựa: Thói quen nhỏ, tác động lớn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO