rác thải nhựa tái chế

Thúc đẩy phát triển ngành tái chế rác thải nhựa tại Việt Nam
(TN&MT) - Sáng 12/4 tại Hà Nội, Chương trình “Giải pháp đổi mới tuần hoàn nhựa 2024” đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường, Unilever Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Anh BritCham, Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam (SVF) tổ chức, thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên dự và phát động Chương trình.
  • Nhiều giải pháp mới trong xử lý, tái chế nhựa
    (TN&MT) - Ngày 1/6, tại Hà Nội, Viện Chính sách Kinh tế môi trường (EEPI), Tạp chí Kinh tế Môi trường và Chương trình Phát triển của Liên hợp quốc (UNDP) tổ chức Tọa đàm “Đánh bại ô nhiễm nhựa – Thực trạng và giải pháp tại Việt Nam”.
  • Coca-Cola hỗ trợ triển khai kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa tại huyện Cần Giờ
    Ngày 25/11 tại TP. Hồ Chí Minh, UBND huyện Cần Giờ và Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) tổ chức Lễ ra mắt dự án “Thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn rác thải nhựa tại huyện Cần Giờ”, tài trợ bởi Quỹ Coca-Cola Toàn cầu.
  • Rác thải nhựa tăng vọt trong 20 năm qua
    Theo báo cáo mới đây của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, kể từ năm 2000, rác thải nhựa đã tăng hơn gấp đôi trên toàn cầu, với 353 triệu tấn được thải ra vào năm 2019. Trong khi đó, mặc dù, lượng rác thải nhựa tăng vọt nhưng số lượng rác thải nhựa được tái chế thành công lại không đáng kể.
  • Người Thái làm bùa hộ mệnh từ rác thải nhựa tái chế
    Với hy vọng truyền cảm hứng cho nhiều người Thái tái chế rác thải nhựa, hai công ty địa phương đã hợp tác làm bùa hộ mệnh Phật giáo bằng cách sử dụng 9 loại vật liệu có thể tái chế, từ chai nhựa đến lưới đánh cá bằng nylon.
  • Sơn La: Khởi công xây dựng nhà vệ sinh chống rác thải nhựa cho học sinh vùng DTTS
    (TN&MT) - Ngày 2/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Sơn La đã tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình Nhà vệ sinh phòng, chống rác thải nhựa tại điểm trường Tiểu học thuộc Trường TH-THCS xã Chiềng Chăn, huyện Mai Sơn.
  • Chống rác thải nhựa: Từ “kêu gọi” đến cụ thể hóa về pháp luật
    (TN&MT) - Nếu như năm 2019, phong trào chống rác thải nhựa nâng cao nhận thức cộng đồng thì đến năm 2020, khi Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ được ban hành, việc chống rác thải nhựa đã được chỉ đạo nâng cao từ góc độ chính sách pháp luật, cho đến các hành động cụ thể, quyết liệt, rõ ràng.
  • Tái chế rác thải nhựa: Cần phát triển thêm công nghệ
    (TN&MT) - Nhựa khi trở thành phế thải là một chất khó phân huỷ và gây ô nhiễm lâu dài đối với đất và nguồn nước khi xử lý bằng chôn lấp. Tái chế chất thải nhựa đã và đang là xu thế tất yếu... Xung quanh câu chuyện này, phóng viên Báo Tài nguyên & Môi trường đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Thanh Bái - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Trách nhiệm tự nguyện của các doanh nghiệp hóa chất Việt Nam (VRCC).
  • Lan tỏa thông điệp xanh, làm cho thế giới sạch hơn: Ứng xử đẹp với môi trường
    (TN&MT) - Chuỗi sự kiện ra quân làm sạch môi trường biển, Diễn đàn “Nhà quản lý - nhà báo và doanh nghiệp với tài nguyên và môi trường”, phát động cuộc thi viết “Cùng giữ màu xanh của biển” tại Bà Rịa - Vũng Tàu trong khuôn khổ Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn chính là một cách thể hiện thông điệp: Tử tế với đại dương, tử tế với môi trường là tử tế với cuộc sống của chính mình.
  • Malaysia: Tái chế rác thải nhựa thành các sản phẩm nhựa cho phụ tùng ô tô, đồ gia dụng
    (TN&MT) - Vào mỗi cuối tuần, một nhóm tình nguyện viên sẽ đi dọc theo bờ biển của khu nghỉ mát Tioman ở Malaysia để thu gom rác thải nhựa trôi dạt trên các bãi biển cát trắng của hòn đảo nằm cạnh Biển Đông.
  • Châu Âu lo ngại nguy cơ từ rác thải nhựa trong dịch COVID-19
    (TN&MT) - Giám đốc môi trường của Liên minh châu Âu cho biết mối lo ngại đang gia tăng trên khắp châu Âu về việc giá dầu giảm do COVID-19 gây ra có thể làm giảm nhu cầu đối với nhựa tái chế nhưng dữ liệu vẫn còn “chắp vá” về cách mà đại dịch đã ảnh hưởng đến lượng rác thải chất đống.
  • Lan tỏa “thói quen xanh” theo phong cách của giới trẻ
    (TN&MT) - Với nhiều bạn trẻ, dù có thú xê dịch, thì Việt Nam vẫn là nhà - là nơi mà họ muốn khám phá nhất. Đặc biệt khi đất nước vừa bước vào giai đoạn bình thường mới, xách ba lô lên và đi khắp Việt Nam sẽ càng ý nghĩa hơn nếu mọi người cùng nhau lan toả những thói quen tốt.
  • Đầu tư công nghệ tự nhiên để tái chế rác thải nhựa
    (TN&MT) - Michael Stephen - Chủ tịch Hiệp hội Nhựa phân hủy sinh học tại châu Âu cho rằng Châu Âu và Mỹ nên đi theo sự dẫn dắt của các quốc gia đã tiến hành phân hủy sinh học oxo.
  • Rác thải nhựa trên biển đến từ đâu?
    (TN&MT) - Hình ảnh rác thải nhựa trên biển đã quá quen thuộc trên thế giới nhưng thật khó để nhận ra sự liên quan giữa chúng với nhựa mà chúng ta đang mua và sử dụng hàng ngày.
  • Hà Nội phát động phong trào “Chống rác thải nhựa”
    (TN&MT) – TP Hà Nội phát động phong trào không sử dụng các sản phẩm nhựa khó phân hủy, nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần; huy động cộng đồng tham gia thu gom, phân loại các sản phẩm đã sử dụng các sản phẩm làm từ nhựa, bao bì, túi nilon và vận chuyển đến nơi tái chế, xử lý…
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO