Quốc hội giám sát xây dựng NTM tại Bình Định

19/09/2016 00:00

(TN&MT) - Ngày 19-9, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Nguyễn Lâm Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội dẫn đầu - đã làm việc với UBND xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn và xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước (Bình Định) về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) giai đoạn 2010-2015 gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Lý Tiết Hạnh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định; Trần Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cùng lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội với UBND xã Phước Hưng (huyện Tuy Phước).
Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn giám sát Ủy ban Thường vụ Quốc hội với UBND xã Phước Hưng (huyện Tuy Phước).

Báo cáo của UBND xã Nhơn Lộc cho biết, đến cuối năm 2014, xã đã hoàn thành Chương trình XDNTM, sớm hơn 1 năm so với kế hoạch đề ra. Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 88 tỉ đồng, trong đó vốn đóng góp của nhân dân hơn 5,4 tỉ đồng thông qua việc hiến đất, ngày công để xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu… Đáng chú ý là xã Nhơn Lộc đã không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong quá trình thực hiện chương trình.

Nhờ thực hiện Chương trình XDNTM đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn và tạo sự thay đổi trong cơ cấu sản xuất, tăng thu nhập cho người dân. Trong quá trình thực hiện chương trình, xã Nhơn Lộc đã tín chấp cho người dân vay vốn phát triển chăn nuôi bò lai, nuôi vỗ béo bò, tráng bánh tráng, nấu rượu, đan lát... 2 HTXNN và Tổ hợp tác sản xuất lúa giống ở thôn Đông Lâm thực hiện liên kết sản xuất lúa giống, hàng năm cung ứng ra thị trường 1.500 tấn lúa giống các loại, góp phần gia tăng thu nhập cho người dân địa phương.

 Đoàn giám sát thăm một cơ sở may gia công quần áo trên địa bàn xã Phước Hưng.
Đoàn giám sát thăm một cơ sở may gia công quần áo trên địa bàn xã Phước Hưng.

Tại xã Phước Hưng, Chương trình XDNTM đã được địa phương thực hiện hoàn thành vào năm 2015. Trong quá trình XDNTM, xã đã đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng xây dựng nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa lớn; tăng cường ứng dụng KHKT vào trồng trọt, chăn nuôi, góp phần gia tăng lợi nhuận cho bà con nông dân.

Tại buổi làm việc, UBND xã Nhơn Lộc và xã Phước Hưng đã đề nghị Trung ương cần có chính sách miễn giảm tiền thuê đất, thuế thu nhập doanh nghiệp, đầu tư hạ tầng kinh tế - kỹ thuật để thu hút doanh nghiệp đầu tư về nông thôn. Trung ương cần có cơ chế, chính sách đặc thù đối với đội ngũ cán bộ chuyên trách về XDNTM của địa phương. Tiếp tục cho địa phương được hưởng 100% tiền đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư, duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí…

Phát biểu kết luận tại các nơi giám sát, ông Nguyễn Lâm Thành đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của xã Nhơn Lộc và Phước Hưng trong quá trình thực hiện Chương trình XDNTM. Đồng thời lưu ý, trong thời gian tới, các địa phương cần tạo sự chuyển dịch nhanh hơn nữa về cơ cấu kinh tế; tập trung xử lý chất thải, bảo vệ môi trường ở khu vực nông thôn; nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Các xã cũng cần quan tâm thực hiện việc dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất để tiến tới xây dựng nền nông nghiệp sản xuất quy mô lớn, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào ngành Nông nghiệp.

Hoàng Nguyên

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quốc hội giám sát xây dựng NTM tại Bình Định
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO