Quốc hội bàn nhân sự để bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

Tuyết Chinh| 10/06/2020 11:47

(TN&MT) - Hôm nay (10/6), bước sang ngày làm việc thứ ba của đợt 2 theo hình thức tập trung, Quốc hội bàn về nhân sự để bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.

Trong phiên làm việc sáng nay, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về 3 dự án luật: Dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); dự án Luật Thỏa thuận quốc tế; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Quang cảnh phiên thảo luận tổ sáng nay (10/6). Ảnh: Quốc Khánh

Sang phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội sẽ nghe Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp và biểu quyết thông qua luật này.

Có 2 dự thảo nghị quyết sẽ được biểu quyết thông qua chiều nay là dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và dự thảo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

Quốc hội cũng dành thời gian để thảo luận ở hội trường về việc bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng sẽ giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội.

Theo Chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội dành phần lớn thời gian trong các ngày từ 10-12/6 để quyết định công tác nhân sự.

Trong đó, từ 16h15 chiều nay (10/6), Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trình bày Tờ trình về nhân sự để bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Sau khi nghe các tờ trình nhân sự trên, các đại biểu sẽ thảo luận ở đoàn đại biểu về công tác này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quốc hội bàn nhân sự để bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO