Loạn bãi tập kết cát trái phép
Từ Quốc lộ 1A men theo con đường làng Đại Lộc chừng vài km, chúng tôi đã đến được thôn Lộc Tiến, xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương. Tại đây có tới hai bãi cát, một bãi ngoại đê tả sông Hoàng của hộ ông Phạm Tiến Hưng, cát cũ cùng cát mới bơm tràn cả lên đê và một bãi cát hay đúng hơn là núi cát khổng lồ của hộ ông Hoàng Bá Luân ngay trong khu đất vườn của hộ gia đình, cao như ngôi nhà hai tầng và rộng vài nghìn mét và cũng cách không xa sông Hoàng. Tại đây, mọi hoạt động bơm hút, tập kết, kinh doanh cát vẫn được diễn ra một cách ngang nhiên. Dưới sông, thuyền hút cát cùng hệ thống vòi rồng mặc sức bơm xối xả lên bãi nhà ông Hoàng Bá Luân. Máy xúc, xe vận chuyển vẫn ra vào tấp nập cả hai bãi cát này.
![]() |
Nhiều thuyền vẫn ngang nhiên bơm hút cát lên bãi |
Nhiều người dân ở thôn Lộc Tiến cho biết: Cả hai bãi cát này tồn tại trên địa bàn đến nay chừng khoảng 3 năm, một bãi thì tập kết trong đất vườn hộ gia đình, ngay trong khu dân cư, một bãi thì tập kết ngay ngoại đê sông Hoàng, việc tập kết, bơm hút, vận chuyển cát gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến dòng chảy của sông, xe vận chuyển thì qua khu dân cư rất dài gây bức xúc trong dư luận. Người dân cũng đã kiến nghị nhiều lần nhưng không thấy chính quyền địa phương xử lý.
![]() |
Mọi hoạt động tập kết, kinh doanh cát vẫn được diễn ra ngang nhiên |
Cách thôn Lộc Tiến, xã Quảng Trung không xa, ngay trên đê tả sông Hoàng cũng tồn tại một bãi cát trái phép của hộ ông Phạm Tiến Hưng ngay sát chân đê thuộc thôn Đại Đồng xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương. Bãi cát này tràn cả lên mặt đê, cao từ 2 – 3 m, rộng cả cả nghìn mét, khi thấy sự có mặt của PV, máy xúc được điều động di chuyển cách xa bãi cát, chiếc xe vận chuyển cát phủ bạt kín mít và tất cả đều nằm im bất động.
![]() |
Bãi cát cao ngang ngôi nhà hai tầng của hộ ông Hoàng Bá Luân |
Trao đổi với PV Báo Tài nguyên và Môi trường, ông Lê Đình Thạch – Chủ tịch UBND xã Quảng Trung cho rằng: Trước kia đây chỉ là bãi tập kết tạm, chính quyền cũng đã làm việc nhiều lần, hộ ông Luân là đất vườn mua lại của người dân, sau đó họ tập kết cát lên, còn ông Hưng là tập kết cát ngoại đê, chủ yếu là phục vụ dự án trong khu dân cư. Địa phương cũng đã yêu cầu các hộ không được bổ sung cát và vận chuyển trả lại mặt bằng. Khi được hỏi về việc kiểm tra, xử lý, xử phạt hành chính đối với vi phạm này chưa thì ông Thạch cho biết là: Xã chưa xử phạt hành chính lần nào? Không biết việc yêu cầu của xã đến đâu nhưng hiện các bãi vẫn ngang nhiên tập kết, bơm hút, mọi hoạt động vẫn được diễn ra một cách ngang nhiên và diễn ra bình thường như 3 năm nay.
![]() |
Khu vực được Trưởng thôn Đại Đồng xã Quảng Chính cho thuê để tập kết cát |
Trưởng thôn cho thuê đất để lập bãi tập kết cát trái phép!
Còn ông Lê Đình Khoa – Chủ tịch UBND xã Quảng Chính cho biết: Bãi cát nằm ở thôn Đại Đồng, giáp sông Hoàng là không nằm trong quy hoạch, đây là đất hoang của xã quản lý và giao cho thôn Đại Đồng quản lý. Theo ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Chính thì: Trưởng thôn Đại Đồng có làm hợp đồng cho ông Phạm Tiến Hưng mượn lại khu đất trên để tập kết cát với giá gần 5 triệu/năm, hợp đồng được ký năm một, đến nay đã là 3 năm. Ông Khoa cho rằng: Thôn không được phép cho thuê và nhân dân thôn Đại Đồng cũng không nhất trí cho thuê nên hết cát là chấm dứt? Khi được hỏi về việc kiểm tra, xử lý, xử phạt bãi cát trái phép trên thì cả hai vị lãnh đạo xã đều cho biết là chưa xử phạt lần nào?
![]() |
Bãi cát trái phép ngay ngoại đê sông Hoàng nhưng chưa bị xử lý |
Câu hỏi đặt ra là: Nếu nhân dân không đồng ý cho thuê đất để tập kết cát thì tại sao nhiều năm qua trưởng thôn Đại Đồng vẫn tiếp tục cho thuê? Và tại sao biết việc trưởng thôn cho thuê đất để tập kết cát là trái quy định nhưng xã lại chưa xử lý trách nhiệm của vị trưởng thôn và sai phạm này? Phải chăng lãnh đạo xã Quảng Chính đang tiếp tay, làm ngơ cho sai phạm?
![]() |
Ông Lê Đình Khoa và ông Lê Quang Trung cho rằng Trưởng thôn cho thuê đất là sai nhưng lại chưa hề kiểm tra, xử lý lần nào? |
Rất mong Sở TN&MT, UBND tỉnh Thanh Hóa nhanh chóng kiểm tra làm rõ, xử lý nghiêm những cá nhân, tập thể để xảy ra sai phạm trên.
Bài & ảnh: Anh Tú – Thu Thủy