Quảng Trị: Thêm 36 cán bộ y tế sẵn sàng hỗ trợ các địa phương chống dịch Covid-19

Tiến Nhất| 22/08/2021 15:16

(TN&MT) - Ngày 22/8, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, tỉnh vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế về danh sách các cán bộ y tế hỗ trợ các địa phương phòng chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị tiễn đoàn 35 cán bộ y tế vào miền Nam chống dịch vào ngày 26/7

Theo đó, nhằm tiếp tục hỗ trợ các tỉnh, thành phố nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, tỉnh Quảng Trị sẵn sàng cử 36 cán bộ y tế (đợt 2) để Bộ Y tế tổ chức điều phối, hỗ trợ các địa phương đang có dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 26/7, UBND tỉnh Quảng Trị đã cử 35 cán bộ, nhân viên y tế tham gia hỗ trợ, phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Dương với thời gian 1 tháng, theo kế hoạch đến 27/8 sẽ trở về Quảng Trị.

Ngày 15/8, tỉnh Quảng Trị đã đón 516 người dân lưu trú tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai gặp khó khăn do ảnh hưởng của Covid-19  trở về quê an toàn. Trong đó, có 78 trẻ em dưới 6 tuổi, 136 phụ nữ mang thai, 55 người có độ tuổi trên 60 tuổi và 247 người từ 6 đến 16 tuổi và người đi kèm.

Tất cả những người trở về phải có kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp PCR Covid-19, hoặc test nhanh kháng nguyên Covid-19 không quá 72 giờ.

Như vậy, qua 2 đợt thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về việc tiếp nhận, đưa đón người dân Quảng Trị đang lưu trú tại TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid -19 có nguyện vọng về quê, Quảng Trị đã đón được 900 người trở về .

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: Thêm 36 cán bộ y tế sẵn sàng hỗ trợ các địa phương chống dịch Covid-19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO