Quảng Trị sẽ triển khai 30 dự án, công trình trọng điểm với tổng vốn đầu tư 118.000 tỷ đồng

18/06/2019 09:11

(TN&MT) - Đó là thông tin được ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chia sẻ tại buổi tiếp xúc cử tri giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị với cử tri trên địa bàn TP.Đông Hà.

anh 1
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng thông tin đến các cử tri về các vấn đề kinh tế xã hội, xúc tiến đầu tư

Ngày 17/6, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị gồm: ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; ông Hoàng Đức Thắng, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV với các cử tri tại TP. Đông Hà.

Thông tin tại buổi tiếp xúc cử tri,ông Hoàng Đức Thắng, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị cho biết: Sau 20 ngày làm việc, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình kì họp. Trên lĩnh vực lập pháp, Quốc hội đã xem xét, thông qua 7 luật gồm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Giáo dục, Luật Thi hành án hình sự; Luật Đầu tư công; Luật Quản lí thuế; Luật Kiến trúc; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ; thông qua 10 nghị quyết và cho ý kiến đối với 9 dự án luật…

Anh 2
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Nguyễn Đức Chính cho biết: Năm 2019, tỉnh đã và đang khởi công 30 dự án với tổng mức 118.000 tỷ đồng

Cử tri Quảng Trị mong muốn Quốc hội tiếp tục có nhiều quyết sách mang tầm vĩ mô trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế đất nước. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện các chương trình, chính sách nhằm hỗ trợ khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển. Quốc hội cần có giải pháp để các luật sau khi được thông qua sớm được triển khai trong thực tế để khắc phục tình trạng thiếu các văn bản hướng dẫn thực hiện. Xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giám sát đầu tư, đặc biệt là giám sát cộng đồng, vì hiện nay chất lượng nhiều công trình xây dựng chưa cao và trong thời gian tới sẽ có nhiều công trình trọng điểm của cả nước sẽ được triển khai. Tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hiện nay…

Trao đổi với các cử tri, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Nguyễn Chí Dũng bày tỏ phấn khởi trước những kết quả đạt được sau 30 năm ngày lập lại tỉnh Quảng Trị trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời chỉ rõ những khó khăn, hạn chế của địa phương trong tiến trình phát triển: Hiện Quảng Trị đang nằm giữa những tỉnh, thành có tốc độ phát triển cao, trong khi đó địa phương lại chưa có các dự án quy mô lớn và tầm cỡ, nguồn nhân lực còn hạn chế, chưa có nhà đầu tư chiến lược để có những đóng góp lớn, thay đổi diện mạo của tỉnh….

Muốn tạo đột phá để đi lên, trước mắt Quảng Trị phải có phương án tập trung cải thiện chỉ số về năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, tăng nguồn thu ngân sách… triển khai các biện pháp, quyết tâm nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với các địa phương trong vùng, phát huy vai trò trách nhiệm của  lãnh đạo chính quyền địa phương để chăm lo đời sống cho nhân dân…

anh 3
Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị tiếp xúc với cử tri TP.Đông Hà

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết: Trong những năm qua bằng sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng trị cũng như sự hỗ trợ, giúp đỡ của trung ương, Quảng Trị đã có những bước phát triển dù chưa phải đột phá nhưng đã có những hứa hẹn trong khoảng thời gian sắp tới.

“Năm 2019, tỉnh sẽ triển khai 30 dự án với tổng mức 118.000 tỷ đồng đúng dịp kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh, nếu tất cả dự án đều khởi công, khánh thành và đi vào hoạt động thì quy mô tăng trưởng của tỉnh sẽ có thể gấp đôi quy mô như hiện nay. Với phương án tính toán tăng trưởng theo hướng có những dự án đầu tư như vậy, chắc chắn đến năm 2023 - 2025 tỉnh Quảng Trị có thể tự cân đối được ngân sách…” - ông Nguyễn Đức Chính cho biết thêm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị sẽ triển khai 30 dự án, công trình trọng điểm với tổng vốn đầu tư 118.000 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO