Quảng Trị: Phấn khởi không khí Tết trồng cây đầu xuân mới

27/02/2018 17:32

(TN&MT) - Ngày 27/2, tại Tiểu khu 6, thị trấn Ái Tử, Triệu Phong (Quảng Trị) đã diễn ra lễ phát động Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018. Tham dự lễ trồng cây có...


 

(TN&MT) - Ngày 27/2, tại Tiểu khu 6, thị trấn Ái Tử, Triệu Phong (Quảng Trị) đã diễn ra lễ phát động Tết trồng cây Xuân Mậu Tuất 2018. Tham dự lễ trồng cây có đại diện chính quyền địa phương, cán bộ công nhân viên chức, người lao động, công an, quân đội, học sinh thuộc huyện Triệu Phong.
 

Anh 1


 


Thực hiện lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là Tết trồng cây/ Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Trong những năm qua, cứ mỗi độ Xuân về cùng với cả nước, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) đã phát động toàn thể cán bộ công nhân viên chức các ban ngành, các xã thị trấn, đoàn viên thanh niên hưởng ứng Tết trồng cây và đã mang lại hiệu quả thiết thực, chống sa mạc hóa, biến đổi khí hậu đem lại đem lại lợi ích kinh tế cũng như môi sinh, môi trường sống trong lành cho nhân dân. Tại buổi lễ, huyện Triệu Phong đã tiến hành trồng hàng chục cây bóng mát dọc các tuyến đường thuộc Tiểu khu 6, thị trấn Ái Tử.

 

Anh 6


Theo ông Phan Quang Giải, Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Phong, đây là dịp để tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân dân địa phương về ý nghĩa, vai trò, tác dụng to lớn của rừng trong phát triển kinh tế- xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững. Góp phần giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Qua đó xây dựng phong trào thường xuyên, sâu rộng trong xã hội, trở thành một phong tục đẹp, hoạt động văn hóa giàu ý nghĩa mỗi dịp Tết đến, Xuân về, tạo một nếp sống thân thiện với thiên nhiên.

 

Anh 4


 

Huyện Triệu Phong có tổng diện tích đất có rừng là trên 16.000 ha, trong đó đất rừng tự nhiên là 782ha, đất rừng trồng gần 15.300ha. Bình quân mỗi năm huyện Triệu Phong trồng mới trên 60 vạn cây phân tán. Nhờ thực hiện tốt phong trào trồng cây gây rừng cũng như công tác quản lý quản lý Nhà nước về phát triển vốn rừng nên đã đem lại hiệu quả thiết thực. Đến nay, tỷ lệ độ che phủ rừng trên địa bàn huyện đạt trên 42%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: Phấn khởi không khí Tết trồng cây đầu xuân mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO