Quảng Trị: Lần đầu tiên sau 7 năm, tăng trưởng GRDP đạt trên 7,5%

Tiến Nhất| 26/12/2019 19:37

(TN&MT) - Đó là thông tin được ông Nguyễn Quân Chính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đưa ra tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội năm 2019 được tổ chức tại TP.Đông Hà (Quảng Trị) vào ngày 26/12.

“Năm 2019, dự kiến toàn bộ 24/24 chỉ tiêu về kinh tế xã hội đã đề ra được hoàn thành trong đó có 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, tỉnh thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu, là lần đầu tiên sau 7 năm, tăng trưởng GRDP đạt trên 7,5%” - ông Nguyễn Quân Chính nói.

Năm 2019 là năm hoạt động đầu tư diễn ra sôi động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với rất nhiều dự án đầu tư quy mô lớn được triển khai

Sản xuất công nghiệp của tỉnh đã từng bước gắn với phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương, đặc biệt là ngành công nghiệp năng lượng tái tạo. Chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2019 ước tính tăng 10,25%. Năm 2019 là năm hoạt động đầu tư diễn ra sôi động trên địa bàn tỉnh với rất nhiều dự án đầu tư quy mô lớn được triển khai, giá trị sản xuất xây dựng năm 2019 ước đạt 12.381 tỷ đồng.

Năng suất của hầu hết các loại cây trồng đều tăng và bằng với mức cùng kỳ năm 2018, đặc biệt năng suất lúa vụ Đông Xuân 2018 - 2019 đạt 54,8 tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 28,6 vạn tấn, vượt 10% kế hoạch... Dự kiến đến hết năm 2019 toàn tỉnh sẽ có gần 60 xã đạt chuẩn nông thôn mới và Cam Lộ là huyện đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh.

Đến nay, trong kế hoạch 30 dự án dự kiến khởi công và khánh thành kỷ niệm 30 năm lập lại tỉnh đã có 18 dự án khởi công với tổng vốn gần 70.000 tỷ đồng, có 8 dự án khánh thành và đi vào hoạt động với tổng mức đầu tư hơn 5.500 tỷ đồng... Trong năm có 1 dự án ODA được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 150 tỷ đồng. Tỉnh đã vận động 29 khoản viện trợ NGO với tổng giá trị vốn cam kết 5,45 triệu USD, vốn giải ngân các dự án NGO năm 2019 ước đạt 16,25 triệu USD...

“Trong những năm qua tỉnh đã chủ động kêu gọi mời các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, kêu gọi các nhà đầu tư với phương châm “gõ cửa tận nhà”, mời chào các doanh nghiệp có tiềm năng phù hợp với địa phương, nhất là các dự án trọng điểm...” - ông Chính chia sẻ.

Quảng Trị dự kiến toàn bộ 24/24 chỉ tiêu về kinh tế xã hội đã đề ra trong năm 2019 hoàn thành trong đó có 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch

Lấy ví dụ về các công trình, dự án trọng điểm đang trong quá trình nghiên cứu, triển khai thực hiện như: Dự án điện khí của Nga, cảng Mỹ Thủy, Khu Kinh tế Đông Nam... ông Chính cho biết sẽ tiếp tục coi dự án của doanh nghiệp là trách nhiệm của địa phương, sự thành công của dự án cũng là thành công của tỉnh để luôn đồng hành, sát cánh hỗ trợ thực hiện trong những năm tiếp theo...

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị cũng thông tin thêm: Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, là năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XVIII.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thì tỉnh vẫn còn gặp khó khăn về thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường, nhu cầu đầu tư lớn nhưng nguồn lực còn hạn hẹp... Bối cảnh đó đang đặt ra cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhất hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra giai đoạn 2016 - 2020, tạo đà phát triển vững chắc cho giai đoạn tiếp theo...

Để đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế đặt ra trong năm tiếp theo từ 8 - 8,5%, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho nhà đầu tư, sản xuất kinh doanh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy liêm chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, củng cố quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: Lần đầu tiên sau 7 năm, tăng trưởng GRDP đạt trên 7,5%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO