Quảng Trị: Khởi động Dự án trồng và phục hồi rừng đầu nguồn sông Thạch Hãn

Tiến Nhất| 26/03/2023 18:58

(TN&MT) - Tại thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị), Công ty TNHH Xã hội trồng và phục hồi rừng Việt Nam (VARS) vừa phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) huyện Hướng Hóa tổ chức lễ khởi động Dự án trồng và phục hồi rừng đầu nguồn sông Thạch Hãn. Đây là sự kiện hưởng ứng Ngày quốc tế về rừng và khởi động Chương trình “Góp một cây để có rừng năm 2023”.

Dự án trồng và phục hồi rừng đầu nguồn sông Thạch Hãn được VARS triển khai thực hiện tại Quảng Trị từ tháng 10/2022. Đến nay, công ty đã trồng được 117,9 ha rừng trên địa bàn 2 huyện Đakrông và Hướng Hóa. Trong đó, 52,1 ha tại xã Tà Rụt (huyện Đakrông) và 65,8 ha tại xã Hướng Việt (huyện Hướng Hóa).

anh-1.jpg

Đây là sự kiện hưởng ứng Ngày quốc tế về rừng và khởi động Chương trình “Góp một cây để có rừng năm 2023”

Năm thứ 2 Dự án trồng và phục hồi rừng đầu nguồn sông Thạch Hãn, các đơn vị sẽ triển khai trồng rừng trên diện tích 5 ha với sự tham gia của 15 hộ gia đình ở thôn Chênh Vênh, xã Hướng Phùng. Đây là khu vực ở đầu nguồn sông Thạch Hãn, nơi chịu nhiều tác động của thiên tai, bão lũ.

anh-2(1).jpg

Mục tiêu năm 2023, VARS sẽ trồng 200 ha rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Mục tiêu năm 2023, VARS sẽ trồng 200 ha rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Đến năm 2027, VARS phấn đấu hoàn thành 1.000 ha cây bản địa góp phần phục hồi rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, hạn chế tác động biến đổi khí hậu và phát triển bền vững khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi trên dãy Trường Sơn.

anh-3.jpg

Dự án trồng và phục hồi rừng đầu nguồn sông Thạch Hãn được VARS triển khai thực hiện tại Quảng Trị từ tháng 10/2022

Công ty TNHH Xã hội trồng và phục hồi rừng Việt Nam là một doanh nghiệp xã hội thành lập năm 2020. Trong 3 năm, VARS đã vận động triển khai trồng được 313,9 ha tại 3 tỉnh Sơn La, Quảng Trị và Quảng Bình tương đương với 388.784 cây giống bản địa.

anh-4.jpg

Tại chương trình, VARS và Phòng NN&PTNT huyện Hướng Hóa đã ký kết biên bản ghi nhớ thực hiện mục tiêu trồng ít nhất 100 ha rừng cây bản địa trong năm 2023. Khu nghỉ dưỡng Six Senses Ninh Vân Bay và Công ty TNHH Công nghệ gia đình (FTECH) ký kết biên bản hợp tác trồng khoảng 11,7 ha rừng tại huyện Hướng Hóa vào năm 2023.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: Khởi động Dự án trồng và phục hồi rừng đầu nguồn sông Thạch Hãn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO