Quảng Trị: Đa dạng các giải pháp bảo vệ môi trường

Văn Dinh| 13/01/2022 14:05

(TN&MT) - Với sự chung tay, góp sức của chính quyền, các tổ chức đoàn thể và nhân dân, nhiều chương trình, cách làm hay nhằm bảo vệ môi trường (BVMT) đã được triển khai rộng khắp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, đạt được những kết quả tích cực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Lan tỏa lối sống xanh

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Chương trình phối hợp “Phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu” được Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Quảng Trị tuyên truyền, tổ chức thực hiện hiệu quả. Trong đó, nhiều mô hình BVMT tại khu dân cư đã lan tỏa và đem lại ý nghĩa thiết thực.

Huyện Hải Lăng hiện đang duy trì hoạt động hiệu quả gần 30 mô hình BVMT. Hầu hết các hộ gia đình đã ký cam kết thực hiện tốt các tiêu chí BVMT và ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng nước sạch và nhà vệ sinh hợp vệ sinh, nhiều hộ xây dựng hầm khí biogas trong chăn nuôi, từng bước đưa chăn nuôi tập trung ra vùng quy hoạch xa khu dân cư, các tuyến đường được phát quang thoáng đãng, trồng cây xanh, công tác thu gom, xử lý rác thải hoạt động hiệu quả...

Người dân Quảng Trị dọn dẹp vệ sinh đường làng, ngõ xóm

Mặt trận Tổ quốc huyện Triệu Phong đã chọn Khu dân cư Đạo Đầu (xã Triệu Trung) là địa phương làm điểm thực hiện mô hình “Khu dân cư kết hợp hài hòa giữa BVMT và phát triển kinh tế”, đồng thời phối hợp với các tổ chức thành viên để triển khai xây dựng mô hình “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Thanh niên xung kích xây dựng nông thôn mới và BVMT”, “Con đường thanh niên tự quản”, “Ngày Chủ nhật xanh”. Đến nay, toàn huyện Triệu Phong có trên 250 khu dân cư phát động xây dựng mô hình “Khu dân cư kết hợp hài hòa giữa BVMT và phát triển kinh tế”.

Đặc biệt, tại Giáo xứ Tân Lương (xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng), phát huy phương châm sống “Tốt đời, đẹp đạo”, cộng đồng giáo dân đã thực hiện nghiêm việc thu gom và bỏ rác đúng thời gian, đúng nơi quy định, hạn chế sử dụng túi ni lông, luôn giữ gìn môi trường sạch đẹp tại khuôn viên nhà thờ. Ngay cả những ngày lễ quan trọng, hoạt động tập trung đông người, cảnh quan môi trường cũng được giữ gìn sạch đẹp, không có tình trạng xả rác bừa bãi.

Hòa vào phong trào chung, tại huyện Triệu Phong, đồng bào Công giáo đã tích cực tham gia BVMT với các mô hình như “Giáo xứ chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Giáo xứ đoàn kết bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới”...

Tuổi trẻ xung kích bảo vệ môi trường

Những năm gần đây, công tác tham gia BVMT, ứng phó biến đổi khí hậu đã được Đoàn Thanh niên tỉnh Quảng Trị cụ thể hóa bằng nhiều hoạt động thiết thực. 100% cơ sở Đoàn đã thành lập các đội thanh niên xung kích tình nguyện, các câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm nhằm tuyên truyền chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật cũng như định hướng của tỉnh về công tác BVMT, ứng phó biến đổi khí hậu, nghiêm cấm và có các hình thức xử lý hành vi vi phạm pháp luật về BVMT trong đoàn viên, thanh niên.

Đoàn viên, thanh niên Quảng Trị dọn dẹp rác thải tại các bãi biển

Hàng năm, tất cả các cơ sở Đoàn các địa phương đều triển khai đa dạng các hình thức tuyên truyền như pano, áp phích với các khẩu hiệu tuyên truyền, vận động thanh niên Quảng Trị chung tay BVMT với những việc làm thiết thực như không xả rác bừa bãi, hạn chế dùng đồ nhựa, sử dụng các sản phẩm sinh hoạt thân thiện với môi trường…

Định kỳ hàng tháng, các cấp bộ Đoàn đều tổ chức ra quân “Ngày Thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh” chỉnh trang đô thị, tiến hành xóa biển quảng cáo trái phép, hưởng ứng tích cực phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, chăm sóc hàng trăm tuyến đường “Sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn”... Các phong trào được triển khai đã trở thành hoạt động thường xuyên, định kỳ hàng tháng, hàng quý, góp phần thay đổi diện mạo của địa phương, đồng thời nâng cao ý thức, lan tỏa lối sống xanh trong cộng đồng dân cư các khu vực.

Một trong những nội dung trọng tâm trong công tác BVMT được tuổi trẻ Quảng Trị đặc biệt chú trọng hưởng ứng là hoạt động BVMT biển, cụ thể như hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia vệ sinh môi trường”, “Tuần lễ Biển và Hải đảo”... 100% cơ sở Đoàn đã phát huy vai trò nòng cốt, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân khơi thông cống rãnh; vệ sinh xử lý rác thải; diệt muỗi, bọ gậy; tổ chức trồng cây xanh ven biển, đồng loạt ra quân hưởng ứng Chiến dịch “Hãy làm sạch biển” với các hoạt động mít tinh thu hút trên 100.000 đoàn viên, thanh niên tham gia.

“Tuổi trẻ Quảng Trị đã và đang khẳng định được vai trò xung kích, nòng cốt, tình nguyện trong BVMT, ứng phó biến đổi khí hậu, từ đó nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho thanh thiếu nhi và nhân dân. Thời gian tới, đơn vị sẽ tích cực vận động người dân tham gia giám sát, nâng cao ý thức trách nhiệm về giữ gìn cảnh quan môi trường sống, củng cố, nhân rộng và thành lập các đội hình thanh niên tình nguyện, xung kích BVMT, ứng phó biến đổi khí hậu”, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị Mai Văn Nam chia sẻ.

Toàn tỉnh Quảng Trị đã có 87,13% xã có cảnh quan môi trường được đánh giá xanh, sạch, đẹp, an toàn; tỷ lệ xã đạt chỉ tiêu về cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường đạt 83,2%. Tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 89,12%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị: Đa dạng các giải pháp bảo vệ môi trường
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO