Quảng Trị cần đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức về quản lí, bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm

10/05/2019 08:42

(TN&MT) - Ngày 8/5, đoàn Ủy ban Tư pháp Quốc hội có buổi làm việc với tỉnh Quảng Trị về tình hình đấu tranh, phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã (ĐVHD), nguy cấp, quý hiếm.

A1
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Văn Pha phát biểu tại buổi làm việc

Thực hiện Luật Hình sự 2015 và Thông tư 04 của Bộ NN- PTNT, thời gian qua tỉnh Quảng Trị đã đẩy mạnh công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật, tội phạm về quản lý, bảo vệ ĐVHD, nguy cấp, quý, hiếm.

Từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/1/2019, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đã khởi tố 5 vụ án với 4 bị can vi phạm quy định về bảo vệ ĐVHD, quý hiếm và xử lý 4 vụ vi phạm hành chính. Tang vật vi phạm là động vật rừng trong các vụ án hình sự được xử lí theo đúng quy định với các hình thức cụ thể như: Thả về nơi cư trú tự nhiên; tiêu hủy trong trường hợp tang vật mang bệnh; chuyển giao cho Trung tâm Cứu hộ ĐVHD… Công tác hợp tác quốc tế về đấu tranh, phòng ngừa tội phạm vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ ĐVHD, nguy cấp, quý hiếm luôn được chú trọng, qua đó đạt những kết quả đáng ghi nhận. Chi cục Kiểm lâm đã xây dựng quy chế phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng trong công tác quản lí, bảo vệ rừng khu vực biên giới và đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép lâm sản qua khu vực biên giới.

A2
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng  tiếp thu ý kiến của các thành viên trong đoàn công tác

Trao đổi với đoàn công tác, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, thời gian qua, các cấp, ngành, đơn vị liên quan và người dân trên địa bàn đã tập trung đấu tranh, phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm về quản lí, bảo vệ động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm. Lãnh đạo tỉnh cũng luôn nỗ lực tạo sinh kế bền vững cho người dân nhằm giảm áp lực từ việc săn bắt các loại động vật hoang dã.

Tiếp thu ý kiến của các thành viên trong đoàn công tác, ông Hà Sỹ Đồng khẳng định sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để chung tay bảo vệ ĐVHD, nguy cấp, quý hiếm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Văn Pha ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực cùng những kết quả đạt được của tỉnh Quảng Trị trong công tác đấu tranh, phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm về quản lí, bảo vệ ĐVHD, nguy cấp, quý hiếm.

Bên cạnh việc đề nghị tỉnh khắc phục một số điểm tồn tại, hạn chế trong thực tiễn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Văn Pha tiếp thu, ghi nhận những khó khăn, vướng mắc khách quan của tỉnh để tổng hợp, báo cáo lên cấp trên. Trước mắt, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội Nguyễn Văn Pha yêu cầu lãnh đạo tỉnh cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức bảo vệ ĐVHD, nguy cấp, quý hiếm của người dân; tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ chuyên trách; tập trung xây dựng đội ngũ giám định viên tư pháp;  sớm xem xét tìm người để bổ nhiệm làm giám định viên Tư pháp về lĩnh vực ĐVHD để việc xử lý các hành vi vi phạm về bảo vệ động vật hoang dã, nguy cấp, quý, hiếm đảm bảo thuận lợi, đúng pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Trị cần đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức về quản lí, bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO