Quảng Ninh: Triển khai nhiệm vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022

Phạm Hoạch| 18/04/2022 00:12

(TN&MT) - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh cho thấy, năm 2021, toàn tỉnh hứng chịu 5 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, 9 đợt mưa lớn và 3 đợt rét đậm, rét hại.

anh-qn-02.jpg
Các tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh vì đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021

Nhờ chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, với sự chỉ đạo quyết liệt, trực tiếp, đồng bộ của lãnh đạo tỉnh, cùng sự tích cực của các ngành, các địa phương, cũng như sự đồng lòng, cùng vào cuộc của các tầng lớp nhân dân, đã góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Toàn tỉnh không có thiệt hại về người, ước thiệt hại về vật chất khoảng 1 tỷ đồng, giảm sâu so với những năm trước.

Để phòng chống hiệu quả, giảm nhẹ thiệt hại thiên tai, trong năm 2022, các ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, toàn dân và toàn xã hội, nêu cao tinh thần kỷ luật, kỷ cương trong phòng, chống thiên tai, thực hiện hiệu quả phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”.

Đồng thời thường xuyên rà soát, cập nhật các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn để triển khai thực hiện khi có tình huống xảy ra, đầu tư nâng cấp các công trình đê điều, hồ đập, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, bảo vệ sản xuất và phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, Phạm Văn Thành yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương phải tiếp tục xác định công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, liên tục và phải huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, khẩn trương cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh thành những biện pháp, giải pháp, phương án cụ thể, cũng như kiện toàn các Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phân công, phân nhiệm cho từng đồng chí thành viên, gắn chặt nhiệm vụ phòng, chống thiên tai với các công tác quy hoạch, cấp phép xây dựng.

Bên cạnh đó, khẩn trương rà soát các điểm xung yếu, ngập lụt, nguy hiểm để chủ động phương án đảm bảo an toàn, xây dựng các kịch bản thiên tai để tổ chức diễn tập phòng, chống, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả phương châm "3 trước, 4 tại chỗ".

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 đã được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quảng Ninh: Triển khai nhiệm vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO